Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Tiền tranh cử Dân Biểu Liên Bang của Loretta Sanchez, Trần Thái Văn, Phạm Xuân Quang: Ai nhiều hơn?
Saturday, October 17, 2009 Bookmark and Share
medium_DP-QuyTranhCu.jpg




Quỹ DB Sanchez $769k; DB Trần Thái Văn $251k; Phạm Xuân Quang $118k



SANTA ANA (NV) - Cuộc tranh cử giữa Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và hai ứng cử viên Cộng Hòa muốn giành ghế của bà bắt đầu gay cấn, với các ứng cử viên tích lũy tới hơn $1 triệu quỹ tranh cử, trong khi ngày bầu cử còn cả hơn một năm nữa mới tới.

Bản báo cáo tài chánh mới nhất của các ứng cử viên, nộp ngày 15 Tháng Mười, cho thấy cả ba ứng cử viên đều gây quỹ đáng kể cho kỳ bầu cử này. Ngay cả ứng cử viên Phạm Xuân Quang, một người mới bước chân vào chính trường, cũng đang nhắm tới một con số tổng cộng $1.7 triệu cho cả hai vòng bầu cử sơ bộ và vòng tổng tuyển cử Tháng Mười Một, theo lời ông nói với báo Người Việt.

Ðương kim Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez hiện là người duy nhất thuộc đảng Dân Chủ đại diện cho quận Cam tại Quốc Hội liên bang. Ðảng Cộng Hòa đang nhắm vào ghế địa hạt 47 này là một ghế họ hy vọng giành được từ trong tay đảng Dân Chủ trong vòng bầu cử tới.

Hai ứng cử viên hiện đang muốn được đại diện đảng Cộng Hòa trong cuộc thư hùng này là Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn và doanh gia, cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Phạm Xuân Quang.

Tính tới cuối Tháng Chín, 2009, ba ứng cử viên này tích lũy được trên $1 triệu, với vị dân biểu đương nhiệm có quỹ lớn nhất, hơn gấp đôi hai ứng cử viên kia.

Bản báo cáo của Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez cho thấy bà hiện có $769,010.75 trong quỹ tranh cử. Riêng trong ba tháng quý 3, bà gây quỹ được $134,838.40.

Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn gây quỹ được $91,809.00, và hiện có $282,562.65. Con số này khác hẳn với quý 2, khi đó ông Văn gây quỹ được số kếch xù tiền $253,921.00.

Ứng cử viên Phạm Xuân Quang, lần đầu tiên ra tranh cử, và tới giữa Tháng Tám mới bắt đầu gây quỹ, nhưng cũng tích lũy được một con số đáng kể: quyên được $63,858, và hiện có $117,638.06 trong quỹ.

Cả bà Sanchez lẫn ông Văn có một lợi thế so với ông Quang: Là dân cử đương nhiệm, cả hai đều có thể gây quỹ từ các ủy ban hành động chính trị, thường gọi tắt là “PAC” (political action committee). Trong quý 3, các ủy ban PAC đóng góp $80,915.40 cho quỹ tranh cử của Dân Biểu Loretta Sanchez và $6,000 cho quỹ của Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn.

Trả lời báo Người Việt, ông Văn cho biết mục tiêu gây quỹ của ông là từ $1 tới $1.5 triệu, “và hiện nay chúng tôi đang trên đà đạt được mục tiêu đó,” ông nói.

Trong danh sách người đóng góp cho quỹ tranh cử của Dân Biểu Tiểu Bang Văn, ngoài các nhân vật chính trị, doanh gia, tư nhân từng góp quỹ cho ông Văn những kỳ trước, còn có một số tên tuổi đáng lưu ý: Tiến Sĩ Phạm Kim Long, người từng là đối thủ ông Văn trong kỳ bầu cử 2006, đóng góp $1,250; Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, giám đốc S.O.S. Boat People, đóng góp $1,500; ông David Dương, giám đốc công ty California Waste Solutions và là một người được nhắc tên nhiều trong vụ Nghị Viên Madison Nguyễn ở San Jose, đóng góp $4,800.

Bản báo cáo của ủy ban tranh cử của Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn cũng cho thấy số tiền chi ra, trong đó có $4,000 trả cho Nghị Viên Andy Quách tiền cố vấn gây quỹ.

Dân Biểu Tiểu Bang Văn khả quan, “Từ giờ đến cuối năm nay thôi tôi sẽ còn có khoảng một chục buổi gây quỹ nữa, và mùa bầu cử thì tới Tháng Mườ Một năm sau mới đến.”

Tuy ngày bầu cử Quốc Hội là Tháng Mười Một năm 2010, nhưng trước khi được chính thức đối đầu với Dân Biểu Sanchez, Dân Biểu Tiểu Bang Văn còn phải vượt qua vòng bầu cử sơ bộ, tức là phải qua mặt ứng cử viên Phạm Xuân Quang.

Tuy nhiên, ông nói, “Chúng tôi dồn tài nguyên và kỳ bầu cử Tháng Mười Một và không chi tiêu nhiều lắm cho vòng sơ bộ” - lộ vẻ không lo ngại về thử thách do ông Quang đặt ra.

Ông Phạm Xuân Quang là một triệu phú tự lập, tổng giám đốc công ty Lathian Systems, một cựu đại úy phi công Thủy Quân Lục Chiến, và là tác giả cuốn sách “A Sense of Duty: My Father, My American Journey” - về binh nghiệp của ông cũng như của cha ông, cựu phi công phi đoàn khu trục 514 VNCH Phạm Văn Hòa. Ông được sự ủng hộ của nhiều nhân vật có uy thế trong đảng Cộng Hòa, trong đó phải kể đến cựu Thiếu Tướng William Lyon, sáng lập và chủ tịch công ty Lyon Homes. Tuy nhiên, ông chưa nắm được sự ủng hộ của giới chính trị chuyên nghiệp.

Ông Quang cho báo Người Việt biết, “Mục tiêu của tôi là gây quỹ $500,000 cho vòng bầu cử sơ bộ và $1.2 triệu cho vòng bầu cử Tháng Mười Một. Chúng tôi còn bảy tháng để tranh cử, và tôi tin rằng tôi sẽ thắng.”

Ông Quang lạc quan về việc đối đầu với ông Văn: “Ðịa hạt 47 Quốc Hội liên bang chỉ trùng lấp một phần nhỏ với địa hạt 68 Hạ Viện tiểu bang là nơi ông Trần Thái Văn đang đại diện. Về sự quen thuộc của cử tri đối với ông Văn, tôi cho là chỉ có giới hạn trong địa hạt 47.”

Danh sách những người đóng góp cho ông Quang hầu như vắng mặt các chính trị gia chuyên nghiệp, nhưng bù lại có những tên tuổi đáng kể khác xuất hiện: Cựu Thiếu Tướng Lyon đóng góp $4,800 cho vòng bầu cử sơ bộ và thêm $4,800 nữa cho kỳ bầu cử Tháng Mười Một; Tom McDermott, sáng lập viên McDermott & Bull, một hãng chuyên tìm giám đốc cho các công ty lớn, đóng góp $2,400.

Con số khổng lồ chi tiêu vào cuộc tranh cử này, tuy nhiều, nhưng không lạ. Theo cơ quan Campaign Finance Institute, trong mùa bầu cử 2008, người ứng cử viên đắc cử Hạ Viện Liên Bang đã chi ra, trung bình, từ $1 triệu tới $1.1 triệu.

Những Bài Liên Quan:
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT