Thư độc giả "Nhìn hấp dẫn mà ăn đau bụng" và "Sư đoàn 5 và Dinh Gia Long"
Tuesday, November 03, 2009 Bookmark and Share




Nhìn hấp dẫn mà ăn đau bụng

Thật sự mà nói, đồ ăn SG ngoài đường nhìn rất là hấp dẫn, thèm nhỏ nước miếng (“Cơm tấm đêm Sài Gòn,” báo Người Việt ngày 2 tháng 11). Tôi về Việt Nam bị đau bụng 5 lần, khi bị thì Tào Tháo rượt cả đêm, kéo qua là ho, đau ngực rồi bị sốt, đi 1 cuộc nghỉ Hè tại Việt Nam mà đã 2 tuần từ đau bụng, ê ẩm. Kỳ rồi ăn tô mì vịt tiểm ở quận 1, về bị té re trong vòng 3 ngày, thật là khổ. Nghe đến Sài Gòn kỳ tới về thật sự có thèm nhỏ dãi nhưng cũng cam chịu ăn đồ người thân làm tại nhà. Thái-Lan ăn không bị đau bụng, Sài Gòn bị Tào tháo rượt thì không hiểu tại sao cả.

Bị đau bụng (2/11/2009)

Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Bị đau bụng dành thì giờ chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Riêng về câu hỏi sau cùng của quý độc giả, chúng tôi trả lời thế này hy vọng quý độc giả không cho là câu trả lời huề vốn: Nếu thực sự muốn biết, chắc phải mang mẫu thức ăn cho bác sĩ đem đi thử, mới được.

* * * * *

Sư đoàn 5 và dinh Gia Long

Ai là người đem quân của Sư Ðoàn 5 về Sài Gòn, tấn công Dinh Gia Long? (“Lần đầu tiên Nam California giỗ cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,” báo Người Việt ngày 4 tháng 10, 2009). Ðể làm gì?

Ly Pham (3/11/2009)

Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Ly Pham đã quan tâm và đặt câu hỏi. Có lẽ quý độc giả đang nói tới vai trò của ông Thiệu, khi đó là đại tá tư lệnh Sư Ðoàn 5 Bộ Binh, trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khi đó Sư Ðoàn 5 Bộ Binh đánh vào thành Cộng Hòa, và khi thấy vậy thì hai anh em ông Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu bỏ dinh Gia Long chạy đi.

Cho tới ngày hôm nay, rất nhiều người từng trực tiếp trải qua các cuộc chính biến của miền Nam từ 1954 tới 1975 vẫn còn sống. Họ có ý kiến đánh giá rất khác nhau về giai đoạn cầm quyền của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, về cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, và về giai đoạn cầm quyền của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Tuy nhiên, khác với người Cộng Sản, thiết nghĩ hầu hết người Quốc Gia không đòi hỏi lãnh tụ của mình phải là những vị thánh hoàn hảo, không hề có gì sai trái, và người Quốc Gia cũng không đòi hỏi tất cả mọi người phải răm rắp suy tôn lãnh tụ vĩ đại

Vì vậy, nếu một nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa có thể đã có lỗi lầm, điều đó không có nghĩa là người Quốc Gia không thể tổ chức lễ giỗ cho họ, như trong nhiều năm nay từng làm lễ giỗ Tổng Thống Diệm, và tới nay bắt đầu làm lễ giỗ Tổng Thống Thiệu.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác