LITTLE SAIGON (NV) - Ông Nguyễn Trọng Phú, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (2000-2003), một khuôn mặt thanh niên quen biết trong các tổ chức cộng đồng và hoạt động đấu tranh của người Việt tị nạn Cộng Sản, hôm 18 Tháng Mười Hai, đã có một cuộc họp báo để chính thức công bố và trình bày lý do cùng mục tiêu tranh cử Dân Biểu tiểu bang năm 2010.
Cuộc họp báo tổ chức tại Paracel Seafood Restaurant quy tụ khoảng 40 người bao gồm phóng viên của những tờ nhật báo, tuần báo và ba đài truyền hình địa phương cùng một số nhân sĩ trong giới lãnh đạo cộng đồng.
Nghị Sĩ tiểu bang Lou Corea ca ngợi Nguyễn Trọng Phú là một người trẻ xứng đáng để được tin cậy và ông tuyên bố hoàn toàn ủng hộ anh.
Bà Katrina Foley, nghị viên thành phố Costa Mesa nói rằng sự tranh cử của Nguyễn Trọng Phú là một hành động can đảm. Theo lời bà, đối thủ tương lai của Phú - Thị trưởng Costa Mesa - có nhiều lợi thế vì đã được dân chúng thành phố biết đến nhiều và ông đã gây quỹ được khoảng $150,000. Tuy nhiên bà ủng hộ Phú và tin tưởng nơi lý do, mục tiêu phục vụ của Phú cũng như sự hỗ trợ vận động mạnh mẽ của tất cả những người đã hiểu rõ phẩm cách ưu việt của ứng cử viên trẻ tuổi này.
Bà Nguyễn Lâm Kim Oanh, ủy viên hội đồng giáo dục học khu Garden Grove trong lời giới thiệu ca ngợi ứng cử viên Nguyễn Trọng Phú thuộc một gia đình có đức tin và đạo đức của người Công Giáo chân chính. Bà nói rằng biết Phú từ khi còn là một cậu bé bảy tám tuổi mới đến Hoa Kỳ cùng suốt quá trình hoạt động cộng đồng của anh và tin tưởng vào mục tiêu phục vụ khi Nguyễn Trọng Phú quyết định ra tranh cử.
Ứng cử viên Nguyễn Trọng Phú nhìn nhận cuộc vận động tranh cử sẽ rất khó khăn gai góc nhưng hứa hẹn sẽ tranh cử “trong sáng” không theo lối “đánh phá, bôi nhọ, chụp mũ” đối phương. Ông cho biết tiếng nói của cộng đồng người Việt trong đảng Dân Chủ còn rất yếu và ông muốn củng cố tình trạng ấy.
Theo nhận định của ông Phú, tình trạng kinh tế của California rất khó khăn và người Việt cũng như các sắc dân khác có những nhu cầu thiết yếu về công việc làm, y tế và giáo dục. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển giáo dục đang bị trở ngại vì ngân sách thiếu hụt.
Một vấn đề được dư luận chú ý là gia đình ông Phú có công ty chuyển tiền Hoa Phát. Do đó đã có câu hỏi của phóng viên Việt Báo rằng điều này có thể khiến cho người ta thắc mắc rằng ông có làm ăn với Việt Cộng hay không.
Ông Phú giải thích rằng Hoa Phát là một công ty kinh doanh, không dính dáng đến các hoạt động chính trị và tuyệt đối không có vấn đề làm ăn hay chuyển tiền cho Việt Cộng. Theo ông, việc gởi tiền về giúp gia đình thân nhân ở Việt Nam là một “nhu cầu đã có từ lâu năm ở cộng đồng người Việt tị nạn, với tình nghĩa máu mủ đồng bào và ý nghĩa nhân đạo.”
Ông cũng cho biết thêm Hoa Phát vẫn chuyển tiền về Việt Nam cho nhiều hội đoàn như Hội cứu trợ gia đình thương phế binh tử sĩ và các tổ chức từ thiện. Ông Phú cũng nói thêm rằng toàn thể gia đình ông là những người vượt biển tị nạn Cộng Sản và không thể nào có vấn đề chấp nhận chế đô độc tài độc đảng.
Phóng viên Viet Weekly hỏi Hoa Phát có chuyển tiền của cán bộ Cộng sản ở Việt Nam qua Mỹ hay không. Ông Phú hoàn toàn bác bỏ sự hoài nghi ấy. Mặt khác, ông khẳng định ông biết rằng số tiền từ Việt Nam chuyển qua ít nhất là trên $300,000, phần lớn là gia đình gởi cho con em du học và cho người già đang qua Mỹ chữa bệnh.
Ðược yêu cầu đánh giá về những hoạt động của dân biểu tiền nhiệm ở đơn vị 68 California, những gì nên tiếp tục và những gì cần làm khác nếu đắc cử; ông Phú chỉ giải thích một cách tổng quát rằng ông Trần Thái Văn có những điều phải theo đường lối ở đảng Cộng Hòa. Ông Phú ứng cử với tính cách một ứng cử viên đảng Dân Chủ và mong muốn có sự cộng tác làm việc với tất cả mọi người. (HC)