WESTMINSTER (NV) - Chiều 16 tháng 2, ông Ðỗ Vinh, cư dân quận Cam, tuyên bố tranh cử ghế Hạ Viện Tiểu Bang California, đơn vị 68.
Cuộc gặp gỡ báo chí Việt ngữ được tổ chức tại nhà hàng Zen trong thành phố Westminster để ông Vinh trình bày “thêm những tin tức về lập trường quan điểm” của ông khi ra ứng cử chức vụ này.
Ứng cử viên Ðỗ Vinh nhấn mạnh nhiều lần, rằng đơn vị 68 (gồm gần một nửa thành phố Stanton, một nửa thành phố Garden Grove, hai phần ba thành phố Westminster, trọn thành phố Fountain Valley và Costa Mesa) “không thể để mất,” khi Dân Biểu Trần Thái Văn ra ứng cử chức vụ khác.
“Ðó là tiếng nói của cộng đồng gốc Việt trong chính quyền Hoa Kỳ tại tiểu bang California.”
Ông Vinh cho biết ông xuất thân từ ngành truyền thông, đã để một thời gian dài sửa soạn cho công việc này từ khi còn là sinh viên tại đại học tranh đấu cho vụ Thiên An Môn, rồi khi ra trường hoạt động trong nhiều lãnh vực sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam.
Trả lời một số câu hỏi của các phóng viên báo chí về vấn đề “giao lưu” văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (cộng đồng người Mỹ gốc Việt) hiện nay, ông Ðỗ Vinh khẳng định đó là cuộc giao lưu một chiều, bất công, phải tìm cách ảnh hưởng đến chính quyền Hoa Kỳ.
Một câu hỏi khác, là nếu đắc cử, thay thế Dân Biểu Trần Thái Văn, thì hoạt động của ông có gì khác không, ông Ðỗ Vinh cho biết, “cho dù hai người thuộc hai đảng khác nhau, nhưng vẫn là những người bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng người Việt. Chủ trương của chúng tôi là Dân-Hòa, nghĩa là cả Dân Chủ và Cộng Hòa phải đem lại được sự hòa thuận giữa những chủ trương của hai đảng sao cho có lợi cho cộng đồng gốc Việt.”
Hiện đã có hai ứng cử viên gốc Việt khác tuyên bố ra tranh cử chiếc ghế của Dân Biểu Trần Thái Văn, là ông Phú Nguyễn (Dân Chủ) và Phạm Kim Long (Cộng Hòa).