Hình bên: Một nhân viên đeo loại bảng gọi là “sandwich” (2 tấm phía trước và sau lưng) quảng cáo hàng bán “sale” tại khu thương mại Soho ở manhattan, thành phố New York, hôm Thứ Hai, 1 tháng 3. Chỉ số tiêu thụ gia tăng chút ít so với tháng trước đem lại niềm lạc quan là nền kinh tế đã trụ lại không còn tiếp tục suy thoái. (Hình: Chris Hondros/Getty Images)
NEW YORK (Reuters) - Chi tiêu của giới tiêu thụ Hoa Kỳ gia tăng nhanh hơn đôi chút so với mức được trông đợi trong tháng 1, trong khi khu vực sản xuất của Mỹ cũng tăng, củng cố những quan điểm cho rằng sự hồi phục kinh tế đang tiến triển.
Hôm Thứ Hai, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ nói việc chi tiêu gia tăng 0.5%, là tháng thứ năm liên tiếp, sau khi đã tăng 0.3% trong tháng 12.
Các nhà phân tích được thông tấn xã Reuters thăm dò đã trông đợi chi tiêu của người tiêu thụ, thường chiếm hai phần ba hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, sẽ gia tăng 0.4% trong tháng 1.
Ðiều đó chứng tỏ nền kinh tế tiếp tục tiến triển, dù không nhanh như người ta hy vọng, theo ông Pierre Ellis, một kinh tế gia cao cấp tại xí nghiệp nghiên cứu Decision Economics ở New York.
Một báo cáo kỹ nghệ nói khu vực sản xuất của Hoa Kỳ gia tăng trong tháng 2 nhưng ở một nhịp độ chậm hơn so với sự trông đợi. Các nhà phân tích nói điều đó vẫn là bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang cải thiện.
Viện Quản Trị Số Cung (ISM: Institute for Supply Management) nói chỉ số hoạt động của nhà máy trên toàn quốc trong tháng 2 giảm còn 56.5 so với 58.4 trong tháng 1. Mức dự đoán trung bình của 80 nhà kinh tế được Reuters thăm dò là 57.5.
Một con số dưới 50 biểu hiện sự co rút trong khu vực chế tạo, trong khi một con số trên 50 có nghĩa khu vực đang mở rộng.
Chứng khoán Hoa Kỳ thêm vào những gia tăng sau báo cáo của ISM, khi nó chứng tỏ nền kinh tế tiếp tục phát triển. Các trái phiếu liên bang ở mức ổn định. Ðồng đô la Mỹ duy trì những gia tăng của nó so với đồng Euro và Yen.
Một báo cáo khác cho thấy chi tiêu về xây dựng của Hoa Kỳ trong tháng 1 giảm sút trong tháng thứ ba liên tiếp, tới mức thấp nhất của nó kể từ tháng 6, 2003.
Trong khi đó, ông Ben Bernanke, chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), loan báo rằng Phó Chủ Tịch Donald Kohn, một người đã phục vụ 40 năm tại ngân hàng trung ương, sẽ bước xuống vào cuối tháng 6.
Chi tiêu của giới tiêu thụ đã bị kềm hãm bởi thất nghiệp cao, và các nhà phân tích lo ngại sự hồi phục kinh tế sau vụ xuống dốc tệ hại nhất kể từ thập niên 1930 có thể sụp đổ trong nửa sau của năm nay nếu sự chi tiêu tiếp tục ì ạch.
Nền kinh tế đã mở rộng mạnh mẽ trong hậu bán niên 2009, nhờ một sự chậm lại đáng kể trong nhịp độ thanh toán các hàng tồn kho của giới doanh nghiệp. Các nhà phân tích hy vọng việc tái xây dựng kho hàng và giới doanh nghiệp tiếp tục gia tăng chi tiêu sẽ yểm trợ sự tăng trưởng trong nửa đầu của năm 2010.
Chi tiêu của người tiêu thụ gia tăng ở một tỉ lệ hàng năm khiêm tốn là 1.7% trong tam cá nguyệt thứ tư, so với 2.8% trong thời kỳ trước đó. (n.n.)