Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
 
Muốn thân với Mỹ, VN phải cải thiện nhân quyền
Thursday, March 04, 2010 Bookmark and Share
medium_NV_NguyenVanLy_AFP_033007.jpg

Tấm hình của hãng thông tấn AFP chụp cảnh công an Việt Nam bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án năm 2007 trở thành biểu tượng của tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)

WASHINGTON DC. (TH) - Chế độ Hà Nội cần phải cải thiện nhân quyền nếu muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, một viên chức Ngoại Giao cao cấp của Hoa Thịnh Ðốn cho hay như vậy trước ngày ông sang Việt Nam và Lào để thảo luận về một loạt nhiều đề tài khác nhau.

Kurt Campbell, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ về Á Châu, nói trong một buổi điều trần ở Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, là ông sẽ tới khu vực này tuần tới.

“Chúng tôi, tôi có thể nói, hơi bị chia rẽ trong vấn đề Việt Nam. Tức là rất quan tâm đến tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo bị tái phạm những năm gần đây ở Việt Nam.” Ông Campbell nói với các nhà lập pháp. “Nhưng cùng một lúc, chính quyền đó lại muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ vì các lý do có tính cách chiến lược.”

Ông Campbell nói rằng, “Rất khó để có loại quan hệ mà họ muốn trừ phi họ có những bước cải thiện nhân quyền ở nước họ.”

Năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng đồng thời, Hà Nội cũng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nay thì vẫn đang có các sự căng thẳng về chủ quyền biển đảo dù các lời tuyên bố song phương vẫn đề cao tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng cộng sản anh em.

Những năm qua, Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ các mối quan ngại về tình hình nhân quyền không được cải thiện ở Việt Nam. Những vụ bỏ tù các người bất đồng chính kiến hay đòi hỏi tự do tôn giáo phản ảnh hàng năm qua các bản phúc trình nhân quyền thế giới.

Hàng năm, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc tế USCIRF (một tổ chức độc lập do chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đồng thành lập theo một đạo luật) đều đề nghị chính phủ đưa tên nước Việt Nam vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt vì chính sách đàn áp tôn giáo không hề giảm bớt.

Dù bị cả thế giới đả kích, Hà Nội chưa bao giờ nhìn nhận vi phạm nhân quyền, cũng như chưa bao giờ nhìn nhận giam giữ tù chính trị hay tôn giáo.

Mới ngày 3 tháng 3, hãng tin cũng như đài phát thanh chính thức của Hà Nội thuật lời Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói ở Diễn Ðàn Nhân Quyền LHQ hôm trước đó rằng Việt Nam “đảm bảo các quyền con người trong pháp luật và trên thực tiễn; trong đó có quyền theo dõi, giám sát thực thi pháp luật, quyền tiếp cận thông tin.”

Những gì được phản ảnh qua báo chí, các diễn đàn “lề trái” cho thấy hoàn toàn ngược lại.

Hàng chục người đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước đã bị bỏ tù từ năm ngoái đến nay qua các phiên tòa bất chấp thủ tục tố tụng hình sự. Các nạn nhân bị biến thành “bị cáo” chỉ vì chế độ Hà Nội vừa trừng phạt những người can đảm dám đứng thẳng lưng chống đối, và một mặt, đe dọa những người khác.

Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị kết án 8 năm tù ở Huế năm 2007 trong một phiên xử không có luật sư biện hộ, không có thân nhân được dự khán. Ngài đòi chế độ Hà Nội trả cho dân các quyền làm người căn bản mà chế độ đã đặt bút ký ở Liên Hiệp Quốc cam kết tuân thủ mà không thi hành. Bây giờ, ngài bị bán thân bất toại sau 3 lần bị tai biến mạch máu trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà.

Trong các lần đối thoại nhân quyền giữa hai chính phủ, Hoa Kỳ luôn luôn đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho những người bất đồng chính kiến hay tù tôn giáo đều không có bao nhiêu kết quả.

Một viên chức Ngoại Giao Hoa Kỳ từng tiết lộ trước đây rằng các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội giống như cuộc đối thoại giữa hai người điếc.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
ĐỌC NHIỀU NHẤT