|
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
 |
| Nguyễn Thanh Tùng, cư dân Fountain Valley và là sinh viên UCLA, tham gia tuyệt thực ủng hộ dự luật DREAM Act. (Hình: Q. Bảo Nguyễn) | LOS ANGELES (NV) - Trong một góc đại lộ ở Los Angeles, ngay bên ngoài một tòa cao ốc sang trọng, một nhóm sinh viên chăng lều, chăng biểu ngữ, và ngồi tuyệt thực.
Trong số đó có một sinh viên gốc Việt, tham gia tuyệt thực ủng hộ dự luật DREAM Act.
Nhóm sinh viên này đã tuyệt thực ở đây 2 hôm nay, bắt đầu hôm Thứ Tư. Ðịa điểm ngay góc đường đông người Sepulveda và Santa Monica được chọn vì trong tòa cao ốc đó có văn phòng Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein.
TNS Feinstein là một thành viên cao cấp của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ. Từ lâu, TNS Feinstein đã đồng bảo trợ dự luật DREAM Act, một đạo luật sẽ cho phép một số trẻ em qua Mỹ lậu từ lúc còn bé, khi lớn lên được nộp đơn xin thẻ xanh nếu hội đủ điều kiện.
Nhóm sinh viên trước cửa căn cao ốc đang muốn TNS Feinstein dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Quốc Hội thông qua luật DREAM Act, thay vì để cho luật này nằm lửng lơ trong các ủy ban.
“Bà là một đồng minh tốt của chúng tôi,” sinh viên Carlos Amador, phát ngôn viên của nhóm, nói với báo Người Việt. “Chúng tôi muốn người đồng minh này thúc đẩy dự luật DREAM Act đi tới nữa. Dự luật này đã nằm trong Ủy Ban Tư Pháp hơn một năm nay rồi.”
Có 9 sinh viên đang tuyệt thực. Tất cả đến từ các trường đại học ở Quận Cam và Los Angeles.
Nguyễn Thanh Tùng, còn có tên là Tom Nguyễn, là một trong số 9 người này. Sinh tại Việt Nam và qua Mỹ năm 1990 lúc 2 tuổi, Nguyễn Thanh Tùng lớn lên ở Fountain Valley, tốt nghiệp trung học ở Fountain Valley High School, và tốt nghiệp UCLA năm nay. Tùng nói với Người Việt:
“Cũng đáng chú ý là khi nói về người di dân không giấy tờ, hầu hết mọi người đều cho là đó là vấn đề của người Mexico hay người gốc Mỹ La tinh, nhưng sự thật không phải vậy.”
“Ở UCLA, 40% số sinh viên không có giấy tờ di dân là người gốc Á,” Tùng khẳng định. “Trong đó, có nhiều người gốc Việt Nam.”
Tùng giải thích: “Có nhiều người từ Việt Nam qua rồi ở quá hạn visa. Có nhiều người Việt Nam từ Canada qua.”
Người sinh viên Nguyễn Thanh Tùng tuyệt thực hôm nay tới ngày thứ nhì, và Tom dự tính sẽ tiếp tục tuyệt thực trong 5 ngày. “Cho tới sáng Thứ Hai. Rất tiếc là tôi phải ngưng vì Thứ Hai lại có lớp,” Tùng nói. Các sinh viên khác dự trù tuyệt thực lâu hơn.
Tùng cho biết tới nay có thấy trong mình hơi mệt và cảm thấy đói, “nhưng có lẽ chỉ mới là những ngày đầu nên chưa quen.”
Ðể chuẩn bị cho cuộc tuyệt thực, “cứ mỗi ngày tôi dự trù tuyệt thực thì trước đó tôi ăn chừng nấy ngày chỉ rau quả. Tức là tôi dự trù tuyệt thực 5 ngày nên trước đó tôi ăn liên tiếp 5 ngày chỉ có hoa quả.”
Tùng gọi dự luật DREAM Act là “luật để giúp những người di dân không giấy tờ, mà có phẩm chất cao nhất, ở Mỹ từ nhỏ, tuân thủ luật pháp, học xong trung học và hai năm đại học. Ðây là những người có thể đóng góp được cho xã hội nhưng không thể đóng góp được vì không có số an sinh xã hội.”
Dự luật DREAM Act, nếu trở thành hiệu lực, sẽ cho người vào Mỹ lúc còn nhỏ, hoàn tất trung học và 2 năm đại học, được nộp đơn xin thẻ xanh.
Trước đây hai tháng, một sinh viên Việt Nam, từng tranh đấu cho dự luật DREAM Act, bị tai nạn xe cộ và qua đời tại Maine. Cô Trần Ngọc Tâm là cựu sinh viên Santa Ana College, UCLA, và lúc qua đời đang học tiến sĩ tại Brown University. Ðại học Santa Ana College lập học bổng Tam Tran Scholarship dành riêng cho sinh viên di dân bất hợp pháp, và học bổng này bị Dân Biểu Liên Bang Dan Rohrabacher chỉ trích là “một sự sỉ nhục đối với những người dân tôn trọng luật pháp.”
|