|
Nguyên Huy/Người Việt
Trưa hôm Thứ Hai, 26 tháng 7 vừa qua, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam đã có một cuộc họp mặt và dùng cơm chay thân mật với giới truyền thông báo chí Việt ngữ ở Nam California tại nhà hàng Zen trong thành phố Westminster.

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và Giáo Sư Lai Thế Hùng đang trình bày về hoạt động của phong trào sau hơn 3 tháng được thành lập. Trong hình, từ trái qua là bà Trần Thanh Hiền, ông Bruce Trần, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Lai Thế Hùng và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (đứng), ông Lê Quang Dật, ông Phan Kỳ Nhơn và ông Nguyễn Tấn Lạc.
Hiện diện trong cuộc gặp gỡ là một số các vị trong phong trào như Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, chủ tịch Ban Thường Vụ Hội Ðồng Chủ Tịch, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, chủ tịch Hội Ðồng Cố Vấn Trung Ương, Giáo Sư Lai Thế Hùng, tổng thư ký Ủy Ban Ðiều Hợp Trung Ương. Ngoài ra còn có một số nhân sĩ tranh đấu trong cộng đồng người Việt ở Nam California như ông Phan Kỳ Nhơn, ông Lê Quang Dật, ông Bruce Trần, tổng giám đốc đài VHN-TV và phu nhân Tiffany, bà Trần Thanh Hiền, ông Nguyễn Tấn Lạc.
Mục đích cuộc gặp gỡ thân mật này theo thư mời là để “hàn huyên và cùng chia sẻ về một số công tác đấu tranh mà phong trào đã thực hiện trong thời gian vừa qua tại Houston, New York, Washington DC và Canada... cũng như tại Âu Châu vào tháng 9 tới đây.”
Mở đầu Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết phong trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo mới được thành lập trên ba tháng nay nhưng đã tích cực vận động khắp nơi để quy tụ với nhau chống lại sự đánh phá, phân hóa cộng đồng người Việt hải ngoại của cộng sản. Hòa thượng nói: “Rất mong các tổ chức đấu tranh cũng như các cơ quan ngôn luận ngồi lại với nhau, tránh viết hay phổ biến những gì chỉ làm phân hóa cộng đồng. Cũng xin gia tăng sự đoàn kết để nói lên được tiếng nói chân thật và hướng dẫn con em giới trẻ cho đúng hướng.”
Hòa thượng cũng cho biết trong tương lai, phong trào sẽ đưa phái đoàn vào hẳn VN để tranh đấu và mong chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và bảo vệ cho phái đoàn này. Vào tháng 9 tới đây, phong trào sẽ có những chuyến đi vận động tại Âu Châu tại Pháp, Ðức và Ý.
Sau khi trình bày sơ lược về hoạt động của phong trào, hòa thượng đã tâm tình: “Là người tu hành nhưng cũng là một con dân VN, trước tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo ở trong nước bị nhà cầm quyền CS bách hại, liên tục vi phạm thì người VN nào cũng không thể ngồi yên được, nhất là Phật Giáo là một tôn giáo không tách rời dân tộc. Nên trong chuyến đi sang Âu Châu sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình ra để vận động đồng bào, vận động Quốc Hội Âu Châu và Văn Phòng Liên Hiệp Quốc tại Giơ-ne-vơ hỗ trợ cho sự tranh đấu của chúng ta.”
Tiếp lời hòa thượng, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, người vừa nhận chức cố vấn theo lời mời của phong trào, cũng phát biểu rằng: “Chúng ta không thể để cho CS thâm nhập phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn. Tất cả những tổ chức tranh đấu cần phải đoàn kết hơn nữa, hãy gác bỏ mọi tị hiềm nghi kỵ, không chỉ trích lẫn nhau làm phân hóa thêm mà hãy dồn sức vào một mục đích chung là chống CS, tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền.
Với ông Phan Kỳ Nhơn, người cũng được phong trào mời tham gia, ông đã quyết liệt phát biểu rằng: “Xin người Việt tị nạn cộng sản đừng trùm mền nữa. Hãy có thái độ rõ rệt, một là theo CS thì ra mặt, hai là phải thức tỉnh mà tham gia vào công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở trong nước, hỗ trợ mạnh mẽ các cuộc đấu tranh ở trong nước.”
Tổng Giám Ðốc Bruce Trần, một khuôn mặt trẻ vừa được cử tri người Việt tín nhiệm vào Ban Ðại Diện Cộng Ðồng người Việt tị nạn tại Nam California cũng phát biểu mong mỏi rằng tuổi trẻ VN hải ngoại nên hướng về cộng đồng mình, tham gia vào các cuộc tranh đấu tự do và nhân quyền cho đất nước, quê hương VN.
Cũng trong buổi gặp gỡ thân mật này, Giáo Sư Lai Thế Hùng cho biết, phong trào dù mới được thành lập gần đây nhưng đã nỗ lực hoạt động và thu được một số kết quả đáng mừng. Ðó là sư gia nhập và nhận lãnh những trọng trách trong phong trào của các nhân sĩ trí thức trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới mở ra được một Mạng Lưới Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho VN.
Theo những tài liệu mà phong trào phổ biến thì phong trào đã thành lập được một tổ chức khá mạnh gồm một Ban Thường Vụ thay mặt Hội Ðồng Chủ Tịch, một Hội Ðồng Cố Vấn gồm hàng chục thành viên từ khắp nơi trên thế giới, một Hội Ðồng Giám Sát, một Ban Ðiều Hợp Trung Ương và các Ban Ðiều Hợp địa phương tại các châu lục.
Mục đích thứ nhất của phong trào là liên kết các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn và cá nhân cùng tham gia tích cực vào việc yểm trợ các cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước, kế đến là vận động sự hỗ trợ của quốc tế trong những cuộc đấu tranh này, và sau cùng là yểm trợ không chỉ tinh thần mà cả vật chất cho những người dám đứng ra tranh đấu với bạo quyền CS ở trong nước.
|