SANTA ANA - Hội Chuyên Gia Việt Nam với gần 25 phân hội khắp nơi đã chính thức khai mạc hội nghị vùng Bắc Mỹ lần thứ VI tại khách sạn Double Tree thuộc thành phố Santa Ana trong hai ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2004.
Chương trình hội thảo với nhiều đề tài trong nhiều lãnh vực khác nhau như là: Chính trị, y tế, xã hội, luật pháp, kinh tế, giáo dục, lịch sử, truyền thông, giải trí v.v... Tính ra có hơn 14 đề tài được những người có thẩm quyền, có kinh nghiệm trình bày với sự đóng góp ý kiến của người tham dự.
Trong chiều Thứ Bảy 23 tháng 10 năm 2004 chúng tôi được dịp tham dự vào 3 cuộc thảo luận về: Việt Nam và những tệ nạn trong một xã hội nghèo đói, Truyền thông và báo chí (tường thuật tin tức vượt lằn ranh văn hóa), Người Mỹ gốc Việt trong kỹ nghệ giải trí. Những cuộc hội thảo trên trừ phần nói về xã hội và y tế có khoảng gần 100 tham dự viên còn lại hai phần về truyền thông và giải trí mỗi nơi có khoảng trên dưới 50 người. Sau phần giới thiệu các diễn giả như BS Quỳnh Kiều, Trịnh Hội, Nguyễn Thanh, Ysa Le, Mike Nguyễn, Ðức Nguyễn, Andrew Lam, Bao Anh Do, Sa Dao mỗi người đều có những trình bày vấn đề theo cách nhìn và kinh nghiệm của bản thân mình, những người tham dự lần lượt đưa ra những câu hỏi và cả những lời phản bác. Nói chung tất cả đều diễn ra hết sức sôi nổi, diễn giả và người tham dự đều có những kiến thức khá rộng rãi trong đề tài mình tham dự.
Ðiểm tích cực trong cuộc hội thảo là không chỉ có những ý kiến đồng thuận với diễn giả mà còn có rất nhiều ý kiến không đồng ý được nêu lên để mọi người cùng giải quyết ví dụ như vấn đề tham nhũng tại Việt Nam, Luật Sư Trịnh Hội cho là bất kỳ quốc gia nào cũng có tệ trạng này. Ngay như nước Úc là khá tân tiến cũng không tránh khỏi... Lập tức một người tham dự đã lên tiếng cho là điều nhận xét của LS Hội chỉ nói lên được tệ nạn này nhưng chưa xét được về mức độ (cường độ) của vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Cũng như khi ông Nguyễn Thanh và BS Quỳnh Kiều đưa ra những nhận xét và sự trợ giúp về y tế cho Việt Nam. Một tham dự viên cho rằng: Nếu chúng ta cứ tiếp tục trợ giúp thì Việt Nam sẽ ỷ lại, giao khoán việc chăm sóc sức khỏe cho “chúng ta”. Bác Sĩ Quỳnh Kiều cho là trong mấy năm gần đây chính phủ Việt Nam đã cố gắng cải thiện rất nhiều tuy nhiên khả năng của chính quyền hiện nay không thể nào bao che hết được và chỉ số tài khoản cũng như mức lương của nhân viên y tế đứng hàng thứ 17/18 nấc thang lợi tức của các ngành nghề (chỉ hơn ngành vệ sinh, hốt rác...) v.v... Nói chung là các cuộc trao đổi đã soi sáng khá nhiều vấn đề.
Bên cạnh đó trong giờ phút giải lao chúng tôi có cơ hội nói chuyện với vài người coi rất trẻ (từ độ tuổi 28 đến 45) thì thấy là phần lớn đều có xu hướng dấn thân trực tiếp vào đời sống của dân chúng. Dĩ nhiên là mỗi người trên một khía cạnh khác nhau. Như cô Fayette Nguyễn một thành viên của Hiệp Hội Y Tá Hoa Kỳ gốc Long Xuyên, qua Mỹ năm mới 2 tuổi nhưng nói tiếng Việt khá trôi chảy ngoài các từ chuyên môn cho biết: Cô có về lại Việt Nam cách đây 6 năm, với nhận xét là xã hội Việt Nam quá yếu kém trên phương diện y tế nhất là các vùng thôn quê. Cô dự tính sẽ về lại một lần nữa vào năm 2005 để “xem” có thể giúp đỡ được gì cho người nghèo. Nhưng chính yếu là phải giáo dục người dân cũng như các y tá tinh thần phục vụ tích cực hơn.
Chúng tôi hỏi vui: Nếu có một bệnh viện hay một hội đoàn nào đó yêu cầu cô về làm việc khoảng 6 tháng đến một năm thì cô có về hay không? Dĩ nhiên là cô chỉ nhận lương theo kiểu Việt Nam có ưu đãi (khoảng 100 Mỹ kim một tháng).
Cô trả lời ngay là sẽ về. Cô cũng không mấy quan tâm đến số lương vì gia đình cô ở Việt Nam nên đời sống của cô sẽ không có nhu cầu nhiều.
Tuy nhiên vấn đề là về để làm gì? Và có giúp được nhiều người hay không?
Chúng tôi hiểu là cô có ý nói về không phải chỉ làm công việc của một y tá như những y tá của Việt Nam hiện nay.
Trong khi đó anh Hoàng Tứ Duy thì chững chạc hơn cho biết: Anh là chuyên viên tài chánh và đang làm việc cho Ngân Hàng Thế Giới. Anh rất thích thú khi tham dự vào cuộc gặp mặt này vì có dịp trao đổi với rất nhiều bạn trẻ khác. Theo anh:
- Tại Việt Nam hiện nay chúng ta cần phải đẩy mạnh những thông tin đến gần với giới trẻ hơn.
- Nhưng hiện nay các nguồn tin có rất nhiều trên mạng lưới toàn cầu?
- Nhưng đâu có mấy người có cơ hội sử dụng phương tiện này. Vấn đề là chúng ta phải trực tiếp, gặp gỡ và thúc đẩy, đồng thời giúp họ tiếp cận thực tế với những nguồn thông tin này.
Anh nghĩ sao về những cuộc biểu tình, tranh đấu chống cộng tại hải ngoại? Nó có trái với những điều mà anh vừa đưa ra?
- Hoàn toàn là không. Mỗi người chúng ta có một phương cách giúp dân tộc và đất nước. Chúng ta cũng không thể phủ nhận công việc của các nhà tranh đấu tại đây. Bản thân tôi cũng rất chú ý đến nhân quyền tại Việt Nam. Những người đang tranh đấu bằng các phương thức biểu tình, phản đối, xuống đường v.v. là làm công việc đánh động lương tâm thế giới, họ sẽ áp lực với chính quyền để dần dà thay đổi chính sách. Mặt khác những ai có cơ hội tiếp cận với dân chúng, với tuổi trẻ Việt Nam được thì cần phải gấp rút đến gần hơn để giúp đỡ họ.
Câu trả lời của người trẻ Hoàng Tứ Duy làm chúng tôi rất khâm phục vì rõ ràng đây là một ý niệm tích cực: Chúng ta đã phá những cái xấu của chế độ nhưng đồng thời cũng dang tay giúp họ sửa chữa. Không chỉ là thuần túy đạp đổ tất cả.
Trong khi đó thì phía các tham dự viên trong hai phòng họp về giải trí và truyền thông cũng sôi nổi không kém vì đây là hai đề tài dễ đụng chạm nhất. Ysa Lê Ðình đã gây rất nhiều chú ý cho người tham dự về dự án Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế năm 2005. Mọi người theo dõi chương trình làm việc của VAALA cho đại hội này từ đây đến ngày khai mạc mà cuộc hội luận điện ảnh kỳ 2 sẽ được tổ chức tại UCLA ngày 7 tháng 11 sắp tới với tên gọi: Cinema Symposium 2. Chi tiết về cuộc hội luận cũng như ngày đại hội có thể tìm thấy trên trang nhà: vietfilmfest.com.
Phần hội thảo về truyền thông tương đối có ít tranh luận vì sự trình bày của Andrew Lam, Sa Dao và Bảo Anh qua phần điều hợp của Nguyễn Giang nói chung là đã trình bày gần như hết các khía cạnh của ngành truyền thông người Việt tại hải ngoại nhất là về phương thức truyền đạt, tiếp cận giữa giới truyền thông gốc thiểu số với dòng truyền thông chính thống tại Hoa Kỳ.
Trong khi đó anh Trần Hữu Nhân là tổng thư ký của Hội Chuyên Gia Việt Nam đưa chúng tôi xem 2 tập san chuyên môn có tên Bách Hợp số 8 và số 9 do Hội Chuyên Gia VN xuất bản và hiện nay được anh Nguyễn Ðình Sài phụ trách. Sách dày khoảng 200 đến 250 trang khổ 5x8 chứa đựng rất nhiều bài viết về rất nhiều đề tài khác nhau.
Theo anh Nhân cho biết thì tập san chuyên môn Bách Hợp trung bình ra 3 tháng 1 kỳ. Chúng tôi lược sơ qua nội dung thấy bao gồm nhiều bài viết về các thể loại nhưng nhiều nhất vẫn là các bài tham luận, khảo cứu. Những bài viết không phải là hoàn toàn do các hội viên gởi đăng do đó anh Nhân nói:
- Nơi đây chúng tôi đón nhận tất cả những bài vở của nhiều khuynh hướng khác nhau, nhiều ý kiến khác nhau và dĩ nhiên tất cả những bài được đăng không nhất thiết là phản ảnh chủ trương đường lối chính của Hội Chuyên Gia Việt Nam.
Hội Chuyên Gia VN trước đây cũng có một bản tin, tuy nhiên nhận thấy quá tốn kém và nhất là nguồn thông tin đến tay người đọc khá trễ cho nên hiện nay Hội sử dụng mạng lưới thông tin toàn cầu trên Internet để chuyển tin đi với địa chỉ trang nhà: vps.org/bm2004. Hiện nay quý vị muốn có tập san này có thể liên lạc ở điện thoại: 916-484-3519 hay E-mail: contact@vps.org.