ÐÀI BẮC - Quân đội Ðài Loan đã thực tập một cuộc chống trả đẩy lùi quân Trung Quốc xâm lăng bằng cách dựng một trận đánh trên đường phố, diễn ra lần đầu tiên vào hôm Thứ Hai, một cuộc tập trận giả trước đây chỉ được thực hiện trên hệ thống máy điện toán.
Cuộc tập trận này được tiến hành vào lúc sự căng thẳng ở eo biển Ðài Loan sục sôi âm ỉ, vì Bắc Kinh lo ngại rằng Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển có thể tiến tới việc chính thức cắt lìa Ðài Loan ra khỏi Hoa Lục trong nhiệm kỳ 2 của ông kết thúc vào năm 2008. Trung Quốc đã đe dọa sẽ đối phó với hành động đó bằng chiến tranh.
Khoảng 1,700 binh sĩ Ðài Loan tham dự cuộc tập trận giả này.
Phát ngôn viên quân lực Ðài Loan cho hay mục đích của cuộc tập trận là xem xét khả năng chỉ huy và chiến đấu của quân đội.
Cuộc tập trận gồm có một nhóm chiến binh từ Quận Pintung ở miền Nam mở hướng tiến lên phía Bắc để nối tay với một nhóm khác từ miền Nam Ðài Trung tiến lên. Họ mở một trận đánh giả băng qua một cây cầu trong Quận Ðài Nam.
Hai nhóm này chỉ được phân định bằng hai màu đỏ và xanh, là hai màu thường dùng để biểu hiện hai phía Hoa Lục và Ðài Loan.
Phát ngôn viên quân đội cho rằng hai vai trò đó không được chỉ định đặc biệt cho cuộc tập trận này và từ chối các bản tin của giới truyền thông rằng quân đội Ðài Loan giả định rằng Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân đã tiến vào sâu trong lãnh thổ sau khi thành công trong việc đổ bộ lên đảo.
Các phân tích gia về vấn đề an ninh cho rằng khu vực eo biển Ðài Loan - phân cách Hoa Lục với Ðài Loan, được xem là điểm nóng nguy hiểm nhất trong vùng Châu Á. Ðài Loan và Hoa Lục trở thành hai miền đối nghịch về chính trị sau khi cuộc nội chiến chấm dứt ở Hoa Lục trong năm 1949.
Bắc Kinh cho rằng họ có chủ quyền trên hòn đảo Ðài Loan nơi có chế độ cai trị dân chủ và đe dọa sẽ sử dụng võ lực nếu Ðài Loan tuyên bố độc lập. Tổng Thống Trần Thủy Biển tuyên bố ông là nguyên thủ của một xứ có đầy đủ chủ quyền và có ý muốn mua thêm khí giới của Hoa Kỳ nhằm gia tăng khả năng phòng vệ chống Hoa Lục.