MANILA 13-3 (TH) .- Mới đưa ra các lời phản đối lẫn nhau mấy ngày trước đây, vào ngày Thứ Hai này,Việt Nam,Trung Cộng và Phi Luật Tân sẽ ký kết một thỏa thuận để phối hợp khảo sát địa chấnở khu vực quần đảo Trường Sa, hành động khởi sự cho các họat động thăm dò dầu khí sau này.
Bộ Năng Lượng của Phi Luật Tân cho hay trong ngày Chủ Nhật 13-3-2005 rằng một thỏa hiệp sẽ được ký giữa Tổng Công Ty Dầu Khí Quốc Gia Phi với Tổng Công Ty Quốc Gia Dò Tìm Dầu Khí Trên Biển của Trung Cộng và tổng công ty dầu khí PetroVietnam.
Quần đảo Trường Sa hiện vẫn còn đang tranh chấp chủ quyền giữa các nước trong khu vực gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Trung Cộng, Mã Lai, Brunei và Đài Loan. Mấy nước khác chỉ đòi chủ quyền một phần nhưng Việt Nam, Trung Cộng và Đài Loan thì nhìn nhận chủ quyền trên tòan thể quần đảo gồm hơn 100 đảo nhỏ và bãi đá ngầm này mà nhiều lần họ đều tuyên bố là có các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi”.
Việc khảo cứu địa chấn trên biển của khu vực quần đảo Trường Sa sẽ cho người ta dữ kiện để đánh giá xem chỗ nào hy vọng có trữ lượng dầu khí để khoan dò. Cần phải có nhiều tháng trời để thực hiện các cuộc khảo sát, rồi sau đó, còn cần thêm nhiều tháng nữa để phân tích các dữ kiện ghi nhận được.
Năm ngóai, Trung Cộng và Phi Luật Tân ký kết thỏa hiệp khảo sát chung về địa chấn ở khu vực Trường Sa, đã bị phía Hà Nội lên tiếng phản đối, nói rằng xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Mới tuần trước, Phi và CSVN loan báo sẽ thực hiện cuộc khảo cứu hải dương học trên biển Đông kéo dài từ Manila đến vùng biển Nha Trang vào tháng tới. Trung Cộng vội vàng lên tiếng bày tỏ sự quan tâm và người ta cũng không được biết chiếc tàu khảo cứu đó có đi ngang khu vực các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hay không.
Mãi cho tới cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, Trung Cộng mới đem tàu và người đến chiếm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Một số cụôc đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng Trung Cộng và Việt Nam.
Năm 1974, Trung Cộng đem lực lượng hùng hậu hơn đến đánh chiếm quần đảo Hòang Sa khi đó đang do một đơn vị nhỏ địa phương quân VNCH trấn giữ với sự tăng phải bảo vệ của một ít chiếm hạm khi có dấu hiệu bị xâm lăng.
Theo nguồn tin từ Bộ Nămg Lượng Phi Luật Tân, chi tiết các khu vực khảo sát địa chấn chung giữa ba nước còn đang được xếp đặt.
Từ tháng 8 năm 2003, Ngô bang Quốc, đại diện Trung Cộng khi tham dự cuộc họp đại biểu của quốc hội các nước Á Châu tổ chức ở Manila đã đề nghị hợp tác dò tìm dầu khí ở Trường Sa, nhưng lúc đó, chưa có các phản ứng chính thức nào được ghi nhận. Trừ Brunei, các nước kia đều xây công sự và có quân đội đóng trên một số đảo ở quần đảo Trường Sa.(NT)