HÀ NỘI 13-3 (TH) - Nhà cầm quyền Hà Nội bắn tiếng hồi cuối tuần qua rằng sẽ tiếp tục thả sớm một số tù nhân “phạm tội về an ninh quốc gia,” bản tin báo Lao Ðộng ngày Thứ Bảy 12-3-2005 nói như vậy khi loan tin về cuộc họp báo của Bộ Công An CSVN.
Từ trước đến nay, CSVN luôn luôn phủ nhận là chế độ không hề giam giữ tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo “mà chỉ có những người vi phạm pháp luật” qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao của chế độ trong các cuộc họp báo.
Theo tin báo Lao Ðộng số kể trên, Lê thế Tiệm, Thứ Trưởng Bộ Công An CSVN loan báo trong cuộc họp báo ngày Thứ Sáu tuần qua rằng “Lần đặc xá tới sẽ tiếp tục đặc xá những phạm nhân phạm tội xâm phạm đến an ninh quốc gia” nhưng lại thòng “miễn là họ ăn năn hối cải.”
Trong đợt thả 8,830 tù nhân nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN và cũng vào dịp gần Tết Nguyên Ðán vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã thả sớm 6 người là tù chính trị và tù tôn giáo, trong đó có LM Nguyễn văn Lý, TT Thích Thiện Minh, GS Nguyễn đình Huy, BS Nguyễn đan Quế.
Dư luận quốc tế phản ảnh qua các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam cho rằng CSVN chỉ thả sớm cho 6 người vừa nói vì áp lực quá lớn của chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu.
Tháng 9-2004, Bộ Ngoại Giao Mỹ phổ biến bản phúc trình tình hình tự do tôn giáo trên thế giới đã xếp CSVN vào danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt.” Hành động này có thể dẫn tới cấm vận hoặc các biện pháp trừng phạt khác. Tiếp đó, tháng 12-2004, một phái đoàn Mỹ đến Hà Nội đối thoại nhân quyền đã thông báo rằng hạn chót là ngày 15-3-2005, nếu không có các bằng chứng cho thấy nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam đã tiến bộ khả quan, chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp hành động.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đều cùng nhận định rằng 6 vị kể trên không được thả sớm nếu không có áp lực từ Hoa Kỳ. Cái nghị định của Phan văn Khải phổ biến hồi tháng Hai 2005 có vẻ nới lỏng phần nào cho đạo Tin lành hoạt động, nhưng thật ra, vẫn nằm hoàn toàn trong cơ chế “xin-cho” như qui định trong “Pháp lệnh Tôn Giáo Tín Ngưỡng” do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN thông qua hồi tháng 6-2004 và có hiệu lực từ 15-11-2004.
Ngày 1-3-2005 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Mỹ phổ biến bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới, đã nói rằng chẳng có bao nhiêu tiến bộ trong tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Hồi tháng trước thượng tọa Thích Thiện Minh, 51 tuổi nhưng đã ở tù Cộng sản đến 26 năm, gửi bản tường trình đến Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), một cơ chế độc lập nhưng do chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đồng thành lập, nói rằng chỉ tại trại tù mà ông bị giam giữ đã có ít nhất 60 tù chính trị và tôn giáo. Nhiều người trong số này đã bị giam giữ trong đó suốt nhiều chục năm qua, nay đã già lão và bịnh hoạn. Có người đã mất trí nhưng vẫn chưa được buông tha.
Vì CSVN vẫn tiếp tục chính sách đàn áp nhân quyền, tự do tôn giáo, USCIRF khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ đừng nên rút tên CSVN ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt. (NT)