Lái tàu E1 bị truy tố
Tuesday, March 15, 2005 Bookmark and Share
VN-BuiThaiSon.jpg

Lái tàu Bùi thái Sơn

HUẾ 15-03 - Bùi Thái Sơn, lái tàu chính của chuyến xe lửa bị tai nạn hôm Thứ Bảy ngày 12 Tháng Ba năm 2005, vừa bị truy tố với tội danh “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt, theo điều 208 Bộ Luật Hình Sự”, theo bản tin của báo điện tử VNExpress ngày Thứ Ba 15 Tháng Ba năm 2005.

Chuyến xe lửa tốc hành Hà Nội - Sài Gòn với 500 hành khách và 29 nhân viên khi vừa qua Huế và đến khu vực Lăng Cô gần đèo Hải Vân đã bị trật đường rầy làm 13 người chết và khoảng 200 người bị thương.

Giải mã “hộp đen” (tức hộp điện tử ghi lại sự vận hành của đoàn tàu) cho thấy đoàn tàu này đã chạy với tốc độ nhanh hơn vận tốc tối đa được qui định tới 72% khi đi qua một khúc quanh. Ðây là chứng cớ được dùng để truy tố tài xế chính Bùi Thái Sơn.

Theo bản tin VNExpress, Bùi Thái Sơn, sinh ngày 20 Tháng Mười Hai năm 1962, hiện thường trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, có 1 vợ và 2 con còn nhỏ. Sơn vào ngành đường sắt từ năm 1985 và trực tiếp lái tàu từ năm 1991. Hiện, Bùi Thái Sơn là tài xế bậc 3 (bậc cao nhất). Trưa ngày Thứ Ba, Bùi Thái Sơn có mặt tại Huế để trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. Sau tai nạn, Sơn đã về Hà Nội. Cùng đi từ Hà Nội vào Huế với lái tàu chính Bùi Thái Sơn còn có lái tàu phụ Hà Minh Tâm. Hà Minh Tâm sinh ngày mùng 6 Tháng Mười Một năm 1979, trú tại phố Khâm Thiên, Hà Nội. Sau hơn 2 tiếng trả lời thẩm vấn, Sơn thừa nhận đã cho tàu chạy quá tốc độ quy định, khi phát hiện ra “sự cố” đã không kịp phanh để xử lý gây ra tai nạn thảm khốc. Theo lời khai, trước đó, Sơn không hề uống rượu bia.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác