Cáo trạng nói “trị giá hàng lậu trong vụ Ðông Nam giảm 2/3”
Tuesday, March 15, 2005 Bookmark and Share

SÀI GÒN 15-03.- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Viễn Thông Ðông Nam của anh em Việt kiều Pháp, Nguyễn Gia Thiều và Nguyễn Trọng Thăng, bị cáo buộc tội buôn lậu giảm đến 2/3 so với lúc đầu của cuộc điều tra.

Báo điện tử VNExpress nói như thế trong ngày 15 Tháng Ba năm 2005 khi dựa vào các tin tức từ “Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao” tức cơ quan buộc tội trong hệ thống tư pháp Cộng Sản Việt Nam.

Theo nguồn tin này, “các đối tượng đã buôn lậu gần 16.7 ngàn điện thoại di động, tổng giá trị hàng nhập lậu được xác định là hơn 48 tỷ đồng thay vì 148 tỷ như kế luận điều tra của cơ quan công an.”

Bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Cộng Sản Việt Nam nói “Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức nhập lậu điện thoại di động về Việt Nam thông qua Phạm Anh Vũ, Huỳnh Tiến Dũng, Ðỗ Liên Anh, Nguyễn Quốc Tuấn. Việc nhập lậu được vận chuyển dưới các hình thức: Gửi theo đường phi mậu dịch dưới danh nghĩa quà biếu xén, xách tay qua cửa khẩu sân bay, gửi qua đường bưu điện”.

Ông Thiều còn bị cáo buộc là “ký hợp đồng với Công Ty Ðông Nam Hong Kong hạ thấp giá mua điện thoại di động so với thực tế phải thanh toán, ký các hợp đồng mua bán trong nước thấp hơn giá thực tế kinh doanh và chỉ đạo nhân viên lập hai sổ sách kế toán nhằm trốn thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Viện Kiểm Sát kết luận, theo bản tin VNExpress, trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2002, tiền trốn thuế cũng được xác định là trên 96.4 tỷ đồng chứ không phải là 101 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thiều “còn vận chuyển lậu trên 19.1 triệu USD (không phải 21 triệu USD như kết luận trước đó) sang Công Ty Ðông Nam Hồng Kông thông qua Hoàng Ngọc Ðiệp và Nguyễn Trường Sơn”.

Một số cán bộ hải quan Cộng Sản Việt Nam dính líu trong vụ buôn lậu này cũng bị truy tố như 5 nhân viên Chi Cục Hải Quan Nội Bài là Vũ Công Năm, Cao Văn Nhật, Nguyễn Văn Thụ, Lương Thị Dương, Trần Hồng Thái “bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 10 bị can còn lại bị truy tố về tội buôn lậu.”

“Công Ty Ðông Nam độc quyền đại diện phân phối điện thoại di động cho các hãng Nokia, Samsung ở Việt Nam, các loại điện thoại được ưa chuộng nhất”. Giám đốc là Nguyễn Gia Thiều, Việt kiều Pháp, 40 tuổi, bị công an Sài Gòn bắt giữ ngày mùng 4 Tháng Giêng năm 2003 đến nay vẫn chưa có tin chính thức nói khi nào thì bị ra tòa. Ông cũng không được thuê mướn luật sư để bênh vực quyền lợi pháp lý.

Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt mà lại nằm trong sự kiểm soát của một Việt kiều là chuyện không thể chấp nhận được trong một xứ sở quyền lực chính trị và kinh tế nằm trong sự kiểm soát của những kẻ có quyền thế. Cho nên, ngày 15 Tháng Năm năm 2003, tờ Viễn Ðông Kinh Tế (FEER) phân tích chuyện này đã nói rằng “việc đánh gục Công Ty Ðông Nam là trò cướp cơm chim” của một thế lực nào đó ở trong Ðảng Cộng Sản Việt Nam.

Buôn lậu, trốn thuế là “chuyện thường ngày ở huyện” mà các tin tức trong nước rất nhiều lần loan tin các công ty quốc doanh cũng đều có làm.

Vụ bắt giữ Nguyễn Gia Thiều và bóp chết Công Ty Ðông Nam còn nổi tiếng thêm ở trong nước vì còn có hoa hậu Hà Kiều Anh, là vợ của ông Thiều, cũng bị điều tra.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác