| |
Ðại Hội Toàn Quân Ðông Nam Hoa Kỳ
Monday, March 29, 2004
|
|
|
|
|
|
Nguyên Huy
Thứ Bảy 27 Tháng Ba vừa qua tại thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida, một đại hội toàn quân trong khu vực Ðông Nam Hoa Kỳ đã diễn ra khá sôi nổi tại một nhà hàng trong thành phố này.
Khu vực Ðông Nam Hoa Kỳ, theo sự phối trí của Trung Tâm Ðiều Hợp Trung Ương của Tổ Chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại gồm 6 tiểu bang là North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Tennessie và Florida.
Ðây là tiến trình hình thành tổ chức căn bản của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Cũng xin nhắc lại rằng Ðại Hội Toàn Quân năm 2003 vào cuối Tháng Chín vừa qua tại Little Saigon đã đạt được kết quả là hình thành được hai cơ cấu của tổ chức là Hội Ðồng Ðại Diện với Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh làm Chủ Tịch và Trung Tâm Ðiều Hợp Trung Ương với cựu Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo làm Trung Tâm Trưởng. Vì anh chị em cựu quân nhân chiến sĩ VNCH có mặt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ nên tổ chức TTCSVNCH hải ngoại phải chia thành nhiều vùng. Ngoài Âu Châu, Canada và Úc Châu là những “đặc khu” còn ở Hoa Kỳ được chia thành 6 trung tâm gọi là vùng, gồm có Ðông Bắc Hoa Kỳ, Ðông Nam Hoa Kỳ, Trung Bắc Hoa Kỳ, Trung Nam Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ và Tây Nam Hoa Kỳ. Công việc tiếp sau đó là vận động khắp nơi để hình thành những trung tâm điều hợp địa phương.
Cho đến nay, sau gần 5 tháng nỗ lực, Trung Tâm Ðiều Hợp Trung Ương đã vận động hình thành được hai đặc khu Âu Châu và Canada. Nay thì Trung Tâm Ðiều Hợp Vùng đầu tiên là Ðông Nam Hoa Kỳ.
Có tất cả 20 hội đoàn chiến sĩ VNCH thuộc 4 tiểu bang về tham dự. Hai tiểu bang không về là Alabama và Tennessie. Những hội đoàn ở tiểu bang Georgia, ngoài đại diện chính thức còn có nhiều thành viên cũng theo về tham dự nên buổi hội thảo và bầu một Trung Tâm Trưởng Vùng đã có mặt cả 100 người.
Tại Orlando - Florida, nơi diễn ra Ðại Hội Toàn Quân Vùng, hiện có tất cả 6 hội đoàn cựu quân nhân chiến sĩ, cảnh sát, hầu hết đều có người tham gia trong ban tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Cang - cựu Thiếu Tá Binh Chủng Nhảy Dù, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Orlando, nhận lãnh công việc tổ chức đại hội.
Ðại hội đã diễn ra trong ba buổi gồm một buổi hội thảo và bầu ra một Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Ðiều Hợp Ðông Nam Hoa Kỳ vào buổi sáng, Lễ Trình Diện Ban Chấp Hành Trung Tâm vào buổi chiều và Tiệc Ðoàn Kết Hội Ngộ vào buổi tối.
Trong cuộc hội thảo và bầu cử, cựu Ðại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - nguyên Chỉ Huy Trưởng Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt, đã tình nguyện đến góp sức vào việc điều hành cuộc bầu cử mặc dù sức khỏe của vị niên trưởng này đang trong tình trạng rất yếu. Cuộc bầu cử đã diễn ra khá sôi nổi với những ý kiến đóng góp tích cực vào việc chọn lựa một trung tâm trưởng xứng đáng trong công việc liên kết anh chị em chiến sĩ VNCH. Kết quả, ông Nguyễn Hữu Cang chiếm được sự tín nhiệm của hầu hết các đại diện có mặt (mười một trên mười bốn phiếu trong đó có một phiếu trắng, một phiếu bất hợp lệ và một bầu cho ứng cử viên Triết).
Ngay sau đó, ông Nguyễn Hữu Cang đã lên cảm tạ mọi người và xin giới thiệu những chiến hữu của ông trong Ban Ðiều Hợp Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ. Ðó là những vị: Lê Phước Lâm (Hải Quân) - Trung Tâm Phó Nội Vụ, Trần Minh Triết (Hội Cựu Chiến Sĩ Georgia) - Trung Tâm Phó Ngoại Vụ, Nguyễn Văn Truyết (Cảnh Sát Quốc Gia ở Orlando) - Tổng Thư Ký, Nguyễn Văn Nhì (CSQG ở Georgia) - Thủ Quỹ, cô Nguyễn Thị Trang Anh - Trung Tâm Phó Hậu Duệ, Thái Ối Xiếng - Trung Tâm Phó đặc trách Georgia, Nguyễn Duy Anh - Trung Tâm Phó đặc trách North Carolina, Phạm Bá Hân - Trung Tâm Phó đặc trách South Carolina.
Vào lúc 03 giờ chiều - giờ địa phương, một buổi lễ trình diện Trung Tâm Ðiều Hợp Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ đã diễn ra thật trọng thể tại một thính đường của thành phố Orlando với những lễ nghi quân cách do các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam và các cựu quân nhân VNCH cùng nhau phụ trách hai đoàn rước quốc và quân kỳ.
Về phía quan khách, chúng tôi nhận thấy có Thị Trưởng Thành Phố Orlando và nhiều cựu tướng lãnh sĩ quan và binh sĩ Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam có mặt. Hai vị lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ VNCH là Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh và Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo đã từ các tiểu bang xa về chứng kiến Lễ Trình Diện của Trung Tâm Ðiều Hợp Vùng đầu tiên trong tổ chức. Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di và cựu Ðại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng có mặt.
Phát biểu trong dịp này, Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo nhắc lại mục đích, tôn chỉ và lập trường của Tổ Chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại. Ông nhấn mạnh tổ chức này không phải là một tổ chức chính trị mà chỉ là tổ chức của tập thể những người chiến sĩ VNCH ý thức được nhiệm vụ của mình đã chưa hoàn thành với đất nước và dân tộc, nay mong muốn kết hợp lại cùng nhau để tranh đấu giành tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc. Việc thành lập những trung tâm điều hợp ở các nơi là nhằm để thể hiện lòng mong muốn chung này. Ðây mới chỉ là giai đoạn kiện toàn tổ chức. Trong tương lai không xa, tổ chức sẽ có những chương trình ngắn hạn và dài hạn cho những người lính VNCH cùng đấu tranh chung mà không mất bản sắc riêng của tổ chức của mình. Tướng Lê Minh Ðảo một lần nữa cũng nhấn mạnh, vì không là một tổ chức chính trị nên Tập Thể Chiến Sĩ VNCH không phục vụ cho một cá nhân hay tổ chức chính trị nào và cũng không xen vào nội bộ của các tổ chức bạn. Tướng Lê Minh Ðảo cũng cho biết lịch trình đã và sẽ hình thành các trung tâm. Ông cho biết ở Canada và Âu Châu đã thiết lập xong các trung tâm điều hợp khu vực. Nay tới Hoa Kỳ thì trung tâm đầu tiên ra mắt là Ðông Nam Hoa Kỳ. Vào ngày 17 Tháng Tư tới sẽ là Tây Bắc Hoa Kỳ, ngày 24 Tháng Tư sẽ là Tây Nam Hoa Kỳ. Tại vùng Trung Nam (Dallas) sẽ ra mắt vào Tháng Tám, Trung Bắc Hoa Kỳ (Indiana) vào Tháng Năm... Vào cuối năm, sẽ có một buổi ra mắt chung các trung tâm điều hợp của Tổ Chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
Sau đó Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh lên tiếp lời Tướng Lê Minh Ðảo, một anh em kết nghĩa của ông như ông đã nói với chúng tôi. Giáo Sư Vinh đề cập đến việc quân dân phải sát cánh nhau trong công cuộc tranh đấu chung này. Bởi vì cho dù là đất nước không còn CS cai trị thì chúng ta vẫn có một cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cho nên Tổ Chức Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại rất chăm lo việc xây dựng một hậu duệ thật vững mạnh để chúng ta có thể duy trì và phát huy văn hóa cũng như truyền thống của dân tộc trước thế giới. Tiếp đó, Giáo Sư Vinh đã mời một bạn trẻ trong Tổ Chức Hậu Duệ Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ là cô Nguyễn Thúy Hương lên nhận một bó hoa của tập thể cha anh và giáo sư nhắn nhủ: “Thành Phố Orlando vừa vinh danh lá cờ Vàng của chúng ta và hiện đang trưng bày bức tranh lớn Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại City Hall Orlando từ nay cho đến 30-04. Tuổi trẻ hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Ðông Nam Hoa Kỳ hãy làm rạng danh hơn nữa.”
Vị Ðại Diện Thị Trưởng trong phần phát biểu của mình cũng ngỏ lời chào mừng đại hội và cho rằng việc thành lập một trung tâm điều hợp cho hoạt động chung là điều rất quan trọng mà người dân địa phương ghi nhận được sau khi đã công nhận và vinh danh lá cờ Vàng là biểu tượng của tự do, dân chủ nhân quyền và sự hy sinh cho những lý tưởng ấy của các chiến binh Việt-Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua.
Cảm động nhất là phần phát biểu của một quan khách đến từ New York. Ðó là ông Trần Ðình Trường, một người đã từng chia sẻ hai triệu đồng vào đau thương chung sau vụ khủng bố 911. Ông Trần Ðình Trường bày tỏ: “Dù bận rộn, nhưng chúng tôi cũng gạt bỏ để về đây từ New York, để nói với cộng đồng chúng ta rằng chúng ta phải cảm tạ quân đội VNCH. Nếu không có quân đội trấn giữ các vùng đất Long An Vũng Tàu vào những giờ cuối cuộc chiến, chúng ta không thể an toàn mà ra đi để có được cuộc sống như ngày nay. Không bao giờ chúng tôi quên ơn quân đội nên mỗi khi có cuộc họp của quân đội chúng tôi luôn có mặt để nói lên tấm lòng biết ơn của chúng tôi.”
Ðại hội sau đó được giúp vui bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc qua các màn vũ, võ thuật của Sinh Viên Việt Nam Orlando và các trung tâm Việt Võ Ðạo.
Vào buổi tối, Tiệc Hội Ngộ Ðoàn Kết đã diễn ra tại một nhà hàng lớn trên con đường chính của Orlando... Gần hai trăm thực khách cùng gia đình đã đến cùng với anh chị em chiến sĩ VNCH vùng Ðông Nam Hoa Kỳ.
(Xin xem tiếp ngày mai “Sự cô đơn của những người nhiệt huyết”).
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|