Ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2002-2005 mãn nhiệm
Cảm tạ đồng hương và báo cáo công tác sau 3 năm hoạt động
Kính thưa:
- Quý vị trưởng thượng, quý thân hào nhân sỹ.
- Quý vị đại diện các hội đoàn, hiệp hội, tổ chức.
- Quý cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể quý đồng hương.
Tân Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Nam California nhiệm khóa 2005-2008 sắp ra mắt các hội đoàn và đồng hương vào tối Chủ Nhật 7 Tháng Tám 2005 tại nhà hàng Emerald Bay, ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2002-2005 xin trân trọng kính mời quý vị nhân sỹ, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương đến tham dự buổi tiệc ra mắt để yểm trợ tinh thần tân ban đại diện cộng đồng do anh Nguyễn Trọng Phú, 28 tuổi, giữ chức vụ chủ tịch chấp hành, với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết làm việc song song với một hội đồng quản trị thuộc thế hệ cha anh đã có nhiều kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng, hứa hẹn nhiều thành quả tốt đẹp trong tương lai.
Như quý vị đã từng chứng kiến, vào năm 2002 tình trạng, cùng một lúc, có nhiều ban đại diện cộng đồng tại Nam California đã khiến đồng hương rất hoang mang, chán nản và mất niềm tin vào các cơ chế cộng đồng. Ủy ban tổ chức bầu cử lúc bấy giờ đã nỗ lực vận động sự tham gia của giới trẻ vào các cơ chế đại diện cộng đồng với hy vọng mang lại một luồng gió mới, khởi sắc hơn cho các sinh hoạt cộng đồng. Kết quả đã có một số người trẻ liều mình dấn thân trong một giai đoạn bi đát nhất của cộng đồng người Việt Nam California với hy vọng nhỏ nhoi đóng góp công sức để hàn gắn sự phân hóa trong cộng đồng và xây dựng lại niềm tin cho đồng hương.
Và trong 3 năm qua với sự tiếp tay ủng hộ tích cực của các tổ chức, hội đoàn và truyền thông báo chí, ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2002-2005 đã cố gắng phấn đấu, nhẫn nhục chịu đựng nhiều áp lực để liên tục tổ chức nhiều sinh hoạt có ý nghĩa và hữu ích, từ đó củng cố được phần nào niềm tin của đồng hương không những đối với ban đại diện cộng đồng đương nhiệm, mà còn làm nền tảng cho sự ủng hộ của đồng hương cho kỳ bầu cử tân ban đại diện cộng đồng vừa qua.
Nhân cơ hội này, thay mặt ban đại diện cộng đồng nhiệm kỳ 2002-2005, chúng tôi xin chân thành cám tạ sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, sự tiếp tay của các hội đoàn, tổ chức đã sát cánh với ban chấp hành cộng đồng trong nhiều công tác đấu tranh chung, tạo sự đoàn kết và thành quả tốt đẹp. đặc biệt xin cám tạ quý thân hữu và đồng hương đã ủng hộ tinh thần cho ban đại diện cộng đồng vượt qua những khó khăn, đã đến tham dự đông đảo những sinh hoạt do ban đại diện cộng đồng tổ chức trong suốt nhiệm kỳ 3 năm qua.
Sau đây ban chấp hành xin báo cáo một số sinh hoạt chính đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2002-2005:
- Tháng 2, 2002: Ban đại diện cộng đồng gồm ông Tạ Ðức Trí, chủ tịch chấp hành và Ngô Chí Thiềng, chủ tịch hội đồng quản trị đã đi Washington D.C. để tranh đấu cho Dự Luật Nhân Quyền 2833.
- Tháng 4, 2002, 2003, 2004, và 2005: Ban đại diện cộng đồng cùng phối hợp với các hội đoàn trẻ, gồm Tổng Hội Sinh Viên, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Ðoàn Thanh Niên Cộng Ðồng (VAYC), Liên Hội CCS và các tổ chức đấu tranh để tổ chức thành công Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen và chiến dịch treo cờ vàng trên phố Bolsa.
- Tháng 4, 2002, 2003, và 2004: Ban đại diện cộng đồng cùng phối hợp với Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
- Tháng 6, 2002: Tổ chức tiếp đón và tặng quà cho đồng bào Thượng mới đến tại phi trường LAX.
- Tháng 7, 2002 và 2003: Tổ chức khai thuế miễn phí cho người lợi tức thấp, hội thảo về chương trình trợ giúp tiền nhà và phát đơn xin trợ cấp gia cư (housing) cho hàng ngàn đồng hương tại tòa báo Người Việt.
- Tháng 8, 2002: Tham dự biểu tình đòi hỏi thông qua dự luật nhân quyền trước văn phòng Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer tại San Francisco.
- Tháng 9, 2002: Ðại diện cộng đồng Việt Nam tham gia, đặt vòng hoa... tại lễ tưởng niệm nạn nhân biến cố 9/11 tại thành phố Westminster.
- Tháng 10, 2002: Tổ chức hội thảo tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng.
- Tháng 10, 2002: Phối hợp với các hội đoàn khác tổ chức biểu tình trên đường phố Bolsa đòi hỏi tự do tôn giáo cho Việt Nam.
- Tháng 11, 2002: Tổ chức thăm viếng và ủy lạo hai viện dưỡng lão... có đông người già Việt Nam trong vùng Little Saigon.
- Tháng 12, 2002: Thành lập Ðoàn Thanh Niên Cộng Ðồng để phụ giúp ban chấp hành trong các công tác văn hóa và xã hội, như dạy kèm SAT miễn phí cho hoc sinh nghèo tại thánh đường Later Saints of Jesus Christ, rửa xe gây quỹ giúp học sinh nghèo tại Việt Nam... tổ chức thăm viếng và làm văn nghệ giúp vui cho người già tại các trung tâm sinh hoạt cao niên...
- Tháng 1, 2003: Tổ chức biểu tình ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
- Tháng 2, 2003 và 2004: Tổ chức khai thuế giúp đồng hương có lợi tức thấp.
- Tháng 6, 2003: Biểu tình ủng hộ Tổng Thống Bush và quân đội Hoa Kỳ trong chiến dịch giải giới Saddam Hussein.
- Tháng 7, 2003: Tham dự biểu tình đòi tự do tôn giáo trước Tòa Lãnh Sự Việt Cộng tại San Francisco.
- Tháng 9, 2003: Tham dự diễn hành văn hóa quốc tế tại New York.
- Tháng 10, 2003: Tổ chức tuyệt thực đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam ở Bolsa.
- Tháng 12, 2003: Tổ chức tuyệt thực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam ở Bolsa.
- Tháng 1, 2004: Tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa.
- Tháng 2, 2004: Tham dự biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam tại New York.
- Tháng 4, 2004: Tổ chức hội thảo lên án Cộng Sản Việt Nam đàn áp đồng bào Tây Nguyên tại phòng sinh hoạt Ðài Little Saigon.
- Tháng 6, 2004: Tổ chức hội thảo “Việt Nam 50 năm nhìn” lại tại Westminster Civic Center với sự tham gia của giới trẻ và rất đông đồng hương.
- Tham dự hầu hết các sinh hoạt của các hội đoàn trong vùng.
Giai đoạn cuối của nhiệm kỳ: Liên tục trong nhiều tháng tiếp xúc với Hội Ðồng Liên Tôn và Ðức Cha Mai Thanh Lương để vận động việc thống nhất các ban đại diện cộng đồng nhưng nỗ lực bất thành.
Vận động và khích lệ sự tham gia mạnh mẽ hơn của giới trẻ vào các sinh hoạt cộng đồng mà trước đây rất dè dặt và giới hạn do sự cách biệt tuổi tác và tư tưởng giữa hai thế hệ.
- Tham gia và phát biểu tranh đấu cho Nghị Quyết Cờ Vàng tại 2 thành phố Westminster và Garden Grove.
- Ðại diện cho cộng đồng Việt Nam hàng năm được mời tham gia lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Chiến Sỹ Trận Vong (Memorial day) tại Westminster Memorial Park do City Westminster tổ chức...
Những lời sau cùng, chúng tôi kính xin quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương tha thứ lỗi lầm rất khó tránh trong sinh hoạt chung và xin quý vị tiếp tục ủng hộ tân ban đại diện cộng đồng do anh Nguyễn Trọng Phu, một người trẻ 28 tuổi, được bầu làm chủ tịch chấp hành để tạo cơ hội cho người trẻ nối tiếp nhau trong công tác phục vụ cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng tân ban chấp hành gồm nhiều khuôn mặt trẻ có trình độ học thức, có khả năng, có lý tưởng trong sáng cũng như bầu nhiệt huyết sẽ không làm cho cộng đồng chúng ta thất vọng.
Một lần nữa xin kính mời quý vị đến tham dự trong ngày ra mắt tân ban đại diện cộng đồng nhiệm khóa 2005-2008 tại nhà hàng Emerald Bay vào tối Chủ Nhật 7 Tháng Tám 2005 để chứng tỏ sự tín nhiệm của quý vị đối với việc dấn thân tiếp bước cha anh của thế hệ thứ hai.
Xin kính chào đoàn kết và chân thành cảm tạ.
Thay mặt ban chấp hành nhiệm kỳ 2002-2005
Tạ Ðức Trí