| |
Nhà lãnh đạo Thái Lan bác bỏ sự chỉ trích của quốc tế
Saturday, May 01, 2004
|
|
|
|
|
|
PATTANI, Thái Lan - Nhà lãnh đạo Thái Lan đã nhún vai coi thường sự chỉ trích của quốc tế về biện pháp trừng trị thẳng tay những người tình nghi là dân quân Hồi Giáo. Ông cho biết trong một bài diễn văn gửi đi toàn quốc hôm Thứ Bảy rằng ông không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc sử dụng sức mạnh áp đảo.
Hơn 110 người tình nghi là các dân quân - hầu hết là những thanh niên sử dụng dao rựa - đã bị giết chết hôm Thứ Tư, khi họ tấn công các đồn cảnh sát và quân đội sĩ trong các cuộc đột kích, trước lúc bình minh ở ba tỉnh phía Nam. Ba cảnh sát và hai binh sĩ cũng đã bị thiệt mạng.
Hôm Thứ Sáu, Ủy Viên Nhân Quyền của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc yêu cầu Thái Lan điều tra về những vụ giết người trên, khi trích dẫn các hiệp ước qui định là các lực lượng an ninh phải kiềm chế việc sử dụng vũ lực quá đáng.
Các nhóm bảo vệ nhân quyền quốc tế và địa phương cũng đã đòi hỏi phải mở những cuộc điều tra.
Thủ Tướng Thaksin Shinawatra đã đáp lại với sự thách thức.
Ông tuyên bố trong một bài diễn văn đọc trên đài phát thanh hôm Thứ Bảy: “Xin vui lòng đừng can thiệp vào. Hãy để chúng tôi một mình.”
“Ðó là công việc của tôi và chúng tôi có thể đối phó với vấn đề này. Chúng tôi đang cố giải thích điều này với người nước ngoài. Nhưng nếu họ không thông cảm hoặc bác bỏ sự giải thích của chúng tôi, tôi cũng bất cần vì chúng tôi không xin họ thức ăn.”
Lúc đầu, Thaksin đổ lỗi cho những người buôn lậu ma túy và các tổ chức tội ác, nhưng bây giờ nhà cầm quyền nói rằng họ nghi ngờ các cuộc tấn công này là việc làm của những người Hồi Giáo ly khai.
Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy trên thi thể của các dân quân những cuốn sách mỏng viết bằng tiếng Ả Rập, đòi hỏi thành lập một xứ sở Hồi Giáo.
Cùng một khu vực này đã từng chứng kiến nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của chính quyền trong những tháng gần đây, mặc dù ở một mức độ nhỏ hơn.
Hầu hết 63 triệu người ở Thái Lan theo Phật Giáo, nhưng các tỉnh miền Nam gần Malaysia có đa số là người Hồi Giáo. Một phong trào ly khai được phát triển ở nơi đó trong nhiều năm, nhưng đã tan rã dần sau vụ ân xá của chính phủ trong thập niên 1980.
Bạo động đã bắt đầu hồi đầu năm nay với việc đốt cháy nhiều trường học và cuộc đột kích vào một kho vũ khí của quân đội, trong vụ đó có bốn binh sĩ bị thiệt mạng. Các cuộc tấn công, thường do những người đàn ông được trang bị vũ khí đi trên xe mô tô thực hiện, đã khiến cho 97 người bị chết, bao gồm các thường dân theo đạo Phật.
Thaksin cũng đã bênh vực cho các lực lượng an ninh của ông khi nói rằng họ không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc sử dụng vũ lực để giết chết các dân quân đó. (N.Y.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|