| |
Hoa Kỳ có thể gia tăng xuất cảng thực phẩm sang Trung Quốc
Sunday, May 02, 2004
|
|
|
|
|
|
NEW YORK.- Nhu cầu của 1.3 tỷ dân Trung Quốc, mà nhiều người đã có một đời sống khấm khá hơn, nhờ việc mở cửa cho một nền kinh tế thị trường, chắc chắn sẽ làm cho giá bán của nhiều loại nông sản trên thế giới gia tăng, sau khi giá bán nhiều loại sản phẩm kỹ nghệ, giá xăng cũng đã tăng trên thế giới do nhu cầu gia tăng tại Trung Quốc.
Mức tiêu thụ xăng dầu, các nguyên vật liệu sản xuất kỹ nghệ gia tăng tại Trung Quốc, đã khiến cho dầu thô tăng giá trên thế giới vượt mức 35 đôla một thùng, là giá cao nhất từ trước đến nay, trong khi giá sắt, thép gia tăng, khiến đã tăng lên gấp đôi giá bán của một số sản phẩm làm từ sắt, thép từ năm qua.
Các bản nghiên cứu, thống kê đều cho thấy người dân Trung Quốc, nay có thêm tiền ở trong tay, đã sẵn sàng để mua thêm bột mì, thịt và rau, dầu ăn hay các loại thực phẩm cao cấp, đắt tiền hơn, để ăn.
Dan Basse - tư vấn về thực phẩm nông nghiệp tại Chicago, nhận xét:
“Khi người dân Á Châu, Trung Quốc có thêm tiền, thì họ chi tiêu ngay cho thực phẩm, sau khi họ đã chịu cảnh thiếu thốn quá lâu rồi...”
Ron Heck - Chủ Tịch Hiệp Hội Trồng Ðậu Nành của Hoa Kỳ, cho biết:
“Do nhu cầu gia tăng của Trung Quốc, nên giá đậu nành đã tăng 80% trong năm qua, giá bột mì tăng hơn 20%, trong khi năm ngoái Trung Quốc mới nhập cảng 13% mùa đậu nành của Hoa Kỳ, năm nay chúng tôi dự trù mức nhập cảng còn tăng, nên giá cũng sẽ tăng, vì năm vừa qua diện tích trồng đậu nành của Hoa Kỳ có phần giảm, một phần cũng vì thời tiết nắng hạn...” (L.T.)
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|