| |
Bạch Ốc có thể rút lại lập trường thiên Israel của TT Bush
Tuesday, May 04, 2004
|
|
|
|
|
|
LIÊN HIỆP QUỐC – Nhóm 4 đơn vị quốc gia và tổ chức quốc tế – bao gồm Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ và Nga - hôm thứ Ba đã kêu gọi Israel rút toàn bộ khỏi Gaza trong một nỗ lực cứu vớt lộ trình hòa bình Trung Đông. Theo các giới chức thuộc 4 đơn vị được gọi là “bộ tứ” này thì kế hoạch này là “một dịp may hiếm có” nhằm lập lại lộ trình đã bị phá vỡ. Nhưng khối bảo thủ Israel đã mạnh mẽ bác bỏ.
Các giới chức cao cấp Mỹ, Liên Hiệp Âu châu (EU), Nga và Liên Hiệp Quốc đã gặp nhau ở New York trong bối cảnh bản lộ trình hoà bình bị ngưng trệ, đảng Likud của Thủ tướng Israel bác bỏ kế hoạch rút khỏi Gaza và chính quyền Bush thay đổi chính sách Trung Đông.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan chủ tọa cuộc gặp gồm Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Cao uỷ phụ trách đối ngoại EU Javier Solana, Uỷ viên quan hệ quốc tế Chris Patten và Ngoại trưởng Ireland (nước đang giữ chức chủ tịch EU luân phiên) Brian Cowan.
Ông Annan cho rằng, lộ trình hoà bình, trong khi chưa hết hiệu lực, đang ở trong "hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo". Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ khuyến khích Israel và Palestine giữ cam kết trong kế hoạch Trung Đông. Ông Annan hy vọng sẽ thuyết phục Tel Aviv thực hiện kế hoạch rút khỏi Gaza dưới sự điều phối của Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, việc Likud bác bỏ kế hoạch Gaza đặt ông Annan vào tình trạng không còn gì để vớt vát và gây khó khăn cho Tổng thống Mỹ Bush. Lãnh đạo Bạch Ốc đã có nhiều nhượng bộ với người Do Thái và dường như không thu lại được gì.
Những nhân tố khác làm nhóm bộ tứ giảm hy vọng vào hoà bình Trung Đông là những cuộc tấn công liên tiếp của người Palestine nhằm vào mục tiêu Do Thái và các hoạt động của quân đội Israel ở Gaza, trong đó có vụ ám sát 2 thủ lĩnh Hamas.
BẠCH ỐC CÓ THỂ RÚT LẠI LẬP TRƯỜNG THIÊN ISRAEL
Nhiều người Palestine cho rằng lập trường của Tổng Thống Bush quá thiên Israel và coi như đã bán đứng 2 vấn đề trọng tâm thương thuyết của họ cho Israel. Nhưng theo nguồn tin nhiều giới chức Hoa Kỳ, chính quyền Bush dường như muốn viết một lá thư rút lại những cam kết do tổng thống đã hứa với thủ tướng Israel. Thế nhưng, vì nhu cầu thể diện, Hoa Kỳ sẽ không viết một lá thư như thế, mà chỉ có một thông cáo xác định vấn đề tế nhị này phải được các bên liên hệ thương thuyết quyết định.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|