Sài Gòn: Thuốc tây tăng giá gấp 5 lần
Wednesday, May 12, 2004 Bookmark and Share
SÀI GÒN 12-05 - Trong một hội nghị của ngành y tế ở Sài Gòn gần đây, giám đốc sở y tế thành phố này đã phải thú nhận là không thể kiểm soát được giá thuốc tây đang tăng đến mức chóng mặt và tăng đến 500%. Giá thuốc tăng ngang bằng với các quốc gia Âu Mỹ đang là nỗi khốn khổ của các bệnh nhân nghèo.

Báo trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc sở y cho biết: “Qua thanh tra ngành dược tại các bệnh viện, sở y tế phát hiện đúng là có loại thuốc tăng giá khoảng 500%. Tuy nhiên, giá thuốc đã tăng qua nhiều khâu trước đó bắt đầu từ khâu nhập cảng. Không có bệnh viện nào tại Sài Gòn tăng giá thuốc quá 20% khi cung cấp đến tay bệnh nhân”.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo dược sĩ Trương Thị Xuân Huệ, phó chánh thanh tra sở y tế Sài Gòn - là do ngành y tế chưa quy định mức lãi khi bán ra. Cũng theo dược sĩ Huệ, giá thuốc tăng còn do khâu quản lý sử dụng thuốc chưa hợp lý, có nhiều bệnh viện lập hội đồng thuốc mang tính hình thức.

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, giải pháp chống tăng giá thuốc chủ yếu là các công ty dược trong nước phải cung ứng đủ thuốc sản xuất trong nước - tất nhiên là không tăng giá thuốc - cho thị trường mà trước hết là cho các bệnh viện. Sở y tế cũng xác định cụ thể mục tiêu phải đạt trong năm nay là trong tổng số mặt hàng thuốc sử dụng ở các bệnh viện trên địa bàn có 40% là thuốc sản xuất trong nước. Giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 15% tổng giá trị thuốc sử dụng ở bệnh viện chuyên khoa, 25% ở các bệnh viện đa khoa.

Dược sĩ Huỳnh Kim Hoàng - Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế (Yteco) cho rằng “khó có công ty nào trong nước đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của thị trường”. Lý do - theo ông Hoàng là “mỗi năm VN cần khoảng 1,000 hoạt chất để chữa bệnh, trong đó chỉ có khoảng 400 hoạt chất được sản xuất trong nước còn lại khoảng 600 hoạt chất phải nhập khẩu”.

Còn nguyên nhân vì sao hiện cả nước đã có khoảng 40 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) nhưng thuốc nội vẫn được sử dụng quá ít tại các bệnh viện được một bác sĩ của bệnh viện Bình Dân cho biết: “Thuốc nội không đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh viện. Các công ty dược trong nước chỉ sản xuất các loại thuốc thông thường, thuốc viên trong khi hầu hết các bệnh viện hiện nay đều cần thuốc kháng sinh dạng tiêm, thuốc gây tê, gây mê...”.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác