Mỹ cắt bớt hàng dệt may nhập từ Việt Nam qua nước thứ ba
Thursday, May 13, 2004 Bookmark and Share
WASHINGTON 13-05 (TH).- Chính phủ Bush loan báo trong ngày Thứ Tư 12 Tháng Năm 2004 là sẽ cắt bớt 4.5% lượng hàng dệt may nhập cảng vào đây từ Việt Nam để trừng phạt cho các điều họ gọi là ăn gian hạn ngạch.

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ loan báo như vậy sau các cuộc điều tra cho thấy một số hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ lại không phải là hàng sản xuất từ Việt Nam. Theo đó, hạn ngạch 1.8 tỉ đô la mà Việt Nam được phép bán sang Hoa Kỳ sẽ bị cắt bớt khoảng $80 triệu trong năm nay.

Hành động trừng phạt nhắm giúp cho kỹ nghệ dệt may ở Hoa Kỳ lâu nay kêu ca rằng họ đã mất hàng ngàn công việc mấy năm gần đây vì quần áo sản xuất với giá rẻ từ ngoại quốc tràn vào quá nhiều. Tuy nhiên, giới chức trong kỹ nghệ dệt may Hoa Kỳ than phiền rằng Bộ Thương Mại chỉ tìm thấy có 4.5% hàng dệt may của Việt Nam vi phạm thỏa hiệp xuất cảng vào Hoa Kỳ chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ nên không giải quyết được gì cho những khó khăn lớn lao mà họ đang chịu đựng.

Carl Johnson - chủ tịch của các Tổ Chức Dệt May Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng gần đây, các nhà điều tra của quốc hội tìm thấy 28% hàng dệt may nhập vào Hoa Kỳ từ khu vực Á Châu đều thuộc loại ăn gian hạn ngạch. Bởi vậy, ông nói rằng cái tỉ lệ 4.5% mà Bộ Thương Mại đưa ra thấp không thể tưởng tượng nổi.

“Sự loan báo của Bộ Thương Mại làm toàn ngành chúng tôi thất vọng.” Johnson nói. “Nếu đó là con số gian lận cao nhất mà họ tìm thấy, Việt Nam là nước đứng đắn nhất trên thế giới về buôn bán hàng dệt may. Thật không thể tưởng tượng được.”

Vì bị Hoa Kỳ giới hạn lượng quần áo bán sang đây dưới hình thức hạn ngạch, nhiều nước tìm cách luồn lách bằng cách xuất hàng sang một nước thứ ba (không xài hết hạn ngạch) để từ đó tuồn vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy vậy, Grant Aldonas - Thứ Trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, nói rằng số hàng dệt may từ Việt Nam chỉ bị giảm ít như vậy vì phải dựa vào các cuộc điều tra ở các hãng xưởng sản xuất quần áo ở Việt Nam của viên chức quan thuế Hoa Kỳ.

“Dù kỹ nghệ may mặc kêu rằng tỉ lệ hạn ngạch bị gian lận cao hơn nhiều, nhưng chúng tôi điều tra chỉ thấy có vậy.” Aldonas nói. “Tôi biết tỉ lệ đó không lớn lắm.”

Hàng dệt may xuất từ Việt Nam sang Hoa Kỳ gia tăng nhanh chóng từ tháng 12 năm 2001 khi Bản Hiệp Ðịnh Thương Mại Song Phương giữa hai kẻ cựu thù bắt đầu có hiệu lực. Năm ngoái, phản ứng đối với sự than phiền của kỹ nghệ dệt may Hoa Kỳ, Bộ Thương Mại đã định hạn ngạch trên 38 loại hàng dệt may từ Việt Nam bán sang đây. Theo bản thỏa hiệp giữa hai bên, chính phủ Hoa Kỳ có quyền điều chỉnh lại hạn ngạch nếu tìm thấy có sự gian lận, chẳng hạn, tuồn hàng sang nước khác trước khi chúng được xuất cảng sang Hoa Kỳ.

Hàng dệt may xuất cảng từ Việt Nam vào đây năm 2001 chỉ có 49 triệu đô la, gia tăng thành 952 triệu đô la vào 2003 và 12 tháng qua, con số này lên đến 2.4 tỉ đô la. Con số này bao gồm cả các loại hàng bị giới hạn bởi hạn ngạch và 600 triệu đô la của những thứ hàng không bị hạn ngạch.

Lượng hàng này đem lợi tiêu biểu cho giới tiêu thụ Hoa Kỳ khi mua các loại hàng dệt thun, quần tây và những thứ sản phẩm khác với giá rẻ. Nhưng kỹ nghệ nội địa than phiền với chính phủ về các nguồn hàng nhập cảng rẻ khiến cho nhiều hãng xưởng phải đóng cửa.

Một số nước đang bị hạn ngạch, trong đó có Trung Cộng - là hội viên của Tổ Chức Thương Mại thế Giới, sẽ không còn bị giới hạn từ cuối năm nay. Nhưng qua bản thỏa hiệp về hàng dệt may từ năm ngoái, Cộng Sản Việt Nam và Hoa Kỳ thỏa thuận tiếp tục giữ hạn ngạch đã thỏa thuận cho tới khi Hà Nội được gia nhập WTO.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác