Vatican: Tự do tôn giáo ở Việt Nam có vài tiến bộ nhưng đường còn dài
Thursday, May 13, 2004 Bookmark and Share
church2.jpg

HÀ NỘI 13-05 (TH).- Có một ít tiến bộ về tự do tôn giáo ở Việt Nam trong khoảng 15 năm qua nhưng con đường (đến được tự do tôn giáo hoàn toàn) “vẫn còn rất dài” - một giới chức Tòa Thánh Vatican nói như vậy.

Ðức Ông Pietro Parolin - Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican, đưa ra nhận định như vậy về chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh do ngài cầm đầu đến Việt Nam trong các ngày 27 Tháng Tư đến 2 Tháng Năm 2004 vừa qua.

“Phái đoàn được tiếp đón long trọng và niềm nở.” Ngài nói như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Phát Thanh Vatican trong ngày Thứ Tư 12 Tháng Năm 2004. “Phía Việt Nam nhấn mạnh đến hơn một lần là họ không có ý nhìn trở lại quá khứ, mà hướng đến tương lai với tin tưởng.”

“Họ (đại diện CSVN được cử tiếp xúc với phái đoàn) nhắc đến nghị quyết của Trung Ương Ðảng CSVN gần đây nói công nhận cho giáo dân Công Giáo “quyền công dân trọn vẹn” và bảo đảm rằng nhà nước muốn đáp lại nhu cầu tinh thần của thành phần dân chúng có tín ngưỡng.” Ngài giải thích.

Ngài thuật lại rằng các cuộc nói chuyện với viên chức Ủy Ban Tôn Giáo Nhà Nước đều “có ích dù vẫn còn nhiều vấn đề cần phải trả lời.” Nhưng, ngài nói tiếp “có điều ngạc nhiên là chúng tôi được đến thăm giáo phận Xuân Lộc, nơi có tới 30% dân chúng địa phương là người theo đạo Công Giáo mà trước đây bị từ chối nhiều lần, cũng như cơ hội đến thăm Giáo Phận Ban Mê Thuột, nơi các người sắc tộc thiểu số sống trong cô lập và cũng có nhiều căng thẳng rất lớn.”

Phái đoàn tòa thánh đã được để cho cử hành Thánh Lễ đồng tế với các Giám Mục và Linh Mục đại diện cho nhiều giáo phận khác nhau trong tinh thần hiệp thông giáo hội sâu xa - Ðức Ông Parolin nói.

“Lần được đến thăm thánh đường Ban Mê Thuột đặc biệt rất cảm động.” Ngài nói. “Chúng tôi đã được gặp hàng ngàn giáo dân đến chật cứng nhà thờ khi có tin được tiết lộ trong thời hạn ngắn ngủi là có phái đoàn Tòa Thánh đến viếng thăm.”

Nói về tình hình tự do tôn giáo, nhà ngoại giao Tòa Thánh nhấn mạnh rằng: “15 năm đã trôi qua kể từ chuyến viếng thăm của phái đoàn trước đây, không ai có thể phủ nhận là không có sự tiến bộ.”

“Chúng tôi nhận thấy ở vài khu vực, nhà cầm quyền địa phương đã kêu gọi tới sự giúp đỡ của các nữ tu đứng ra trông coi các bệnh nhân bị bệnh AIDS. Một số nơi khác, nhà cầm quyền cũng đã cho phép thu nhận một số chủng sinh vào các chủng viện.” Ngài cho hay. “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vẫn còn con đường rất dài để đi ở trước mặt. Do đó, chúng ta phải hy vọng là qua đối thoại, đức tin sẽ phát triển và người ta sẽ hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo chỉ đòi hỏi được tự do hành đạo, và cùng một lúc phục vụ vị tha cho đất nước và dân tộc Việt Nam.”

Ðức Ông Parolin nhìn nhận rằng một trong những đề tài được thảo luận với phía CSVN là việc phong chức cho một số Giám Mục.

Nhà cầm quyền Hà Nội đòi phải có sự chấp thuận của họ mới được cắt cử ai vào các chức vụ của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, một hành động coi như chen vào nội bộ của Tòa Thánh. Người ta biết chỉ có các giáo phận có những tu sĩ bị CSVN coi là “thù nghịch” đều bị kìm kẹp. Lâu nay, các họ đạo, giáo phận trên cả nước đòi CSVN trả lại tài sản của giáo hội từ đất đai, cơ sở giáo dục hay xã hội đều bị chế độ Hà Nội phe lờ. Không những vậy, nhiều nơi còn bị tiếp tục lấn át. Ðiển hình nhất trong thời gian gần đây là hành động cưỡng chiếm hơn 100 mẫu đất của đan viện Thiên An gần thành phố Huế. Các đan sĩ ra tận Hà Nội khiếu nại nhưng vẫn không ăn thua.

Trong cuộc phỏng vấn của Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức Ông Parolin cho hay có một số tiến bộ trong các cuộc thương thuyết với phía CSVN nhưng ngài không thể tiết lộ.

Ngày 1 Tháng Năm 2004, tờ Tuổi Trẻ tường thuật chuyến thăm viếng Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, đã gán cho Ðức Ông Luis Mariano Montermayor (phụ trách khu vực Ðông Nam Á của Tòa Thánh) những lời nói như “đề nghị với ông Lạng (chủ tịch tỉnh Ðắc Lắc) rằng từ nay về sau nếu có sự đưa tin không chính xác về giáo dân đạo Thiên Chúa tham gia biểu tình, nổi loạn, chính quyền nên báo ngay cho Tòa Giám Mục thuộc địa phận. Khi Tòa Giám Mục báo lên Tòa Thánh, người phát ngôn Tòa Thánh sẽ phát biểu bác bỏ bản thông tin sai lệch đó.” Một tờ báo ở California đã kiểm chứng lại với một viên chức phái đoàn thì được cho hay không có ai trong phái đoàn nói gì về chuyện này.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác