CSVN xây phi trường ở Trường Sa chuẩn bị du lịch đường hàng không
Friday, May 14, 2004 Bookmark and Share
HÀ NỘI 14-5 (TH) - Những chống đối về chuyến du lịch do Hà Nội tổ chức để bắt mạch phản ứng của các nước đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa chưa kịp nguội, Việt Nam bắt đầu xây một phi trường nhỏ trên đảo Trường Sa Lớn, một việc nghiêm trọng hơn một chuyến du lịch chắc khó tránh những phản ứng khác mạnh hơn, đặc biệt từ phía Trung Cộng.

Việc xây cất một phi đạo dài 600 mét (khoảng 2,000 feet) trên đảo Trường Sa Lớn dự trù hoàn tất vào cuối năm nay, một chức sắc thuộc Tổng cục Du lịch CSVN cho hãng thông tấn Reuters hay như vậy trong ngày Thứ Sáu 14-5-2004.

Việt Nam đã đặt quần đảo Trường Sa là một đơn vị hành chánh cấp huyện (huyện đảo Trường Sa) trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các cơ sở quân sự, hành chánh đã được thiết lập trên một số đảo có thể cư ngụ được (dù nước uống hoàn toàn phải mang tới từ đất liền). Năm 1988, Trung Cộng đem quân tới lấn chiếm một số đảo và đã xảy ra giao tranh gây tổn thất cho phía Việt Nam ít nhất hơn 80 người.

Khi tiếp xúc với báo chí bên lề khóa họp quốc hội, Phạm Văn Trà, bộ trưởng quốc phòng CSVN nói với thông tấn Reuters rằng du khách ngoại quốc trong tương lai có thể được cho đến đây khi có các chuyến du lịch khác được tổ chức.

Một viên chức hàng không CSVN ở Hà Nội cho hay phi trường ở đảo Trường Sa Lớn, xây cất với tiền đầu tư của Cục Hàng không Dân dụng, có khả năng lên xuống cho các loại máy bay hai động cơ bán phản lực như ATR 72.

Hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airline có một đội gồm 8 chiếc ATR 72. Mới đây, các viên chức của Tổng cục Du lịch CSVN nói rằng hãng hàng không Vietnam Airline dự tính mở các chuyến bay thương mại đến Trường Sa để phục vụ du lịch.

Trường Sa chỉ là một quần đảo gồm một chuỗi các đảo nhỏ hoặc bãi san hô ngầm rải rác từ bắc xuống nam kéo dài cả ngàn cây số cách phía đông tỉnh Khánh Hòa lối 250 hải lý. Cho đến nay, thỉnh thoảng phi cơ trực thăng quân sự CSVN bay tới khu này. Quần đảo Trường Sa hiện đang tranh chấp chủ quyền toàn thể hoặc một phần giữa 6 nước trong khu vực gồm Phi Luật Tân, Mã Lai, Việt Nam, Trung Cộng, Ðài Loan và Brunei. Ðảo lớn nhất (Itu Aba) còn gọi là đảo Thái Bình do Ðài Loan chiếm đóng từ trước 1975. Sau khi cướp một số đảo trong thập niên 80, Trung Cộng cho xây cất một căn cứ qui mô trên đảo đá ngầm Vành Khăn (Mischiefs) cuối thập niên 90 bất chấp sự phản đối của các nước tranh chấp chủ quyền.

Người ta tin rằng ngoài tiềm năng hải sản, nằm sâu dưới lòng đại dương trong khu vực này có nhiều trữ lượng dầu khí quan trọng và đây mới là động lực thúc đẩy các nước, nhất là Trung Cộng, nhất quyết đòi hỏi chủ quyền.

Tháng trước, Trung Cộng cho triệu đại sứ CSVN ở Bắc Kinh đến bộ ngoại giao để phản đối mạnh mẽ việc Hà Nội tổ chức chuyến du lịch cho khoảng 100 người. Vào ngày 20-5-2004 tới đây, Phan Văn Khải sẽ sang Trung Cộng thăm viếng trước khi có sự phê chuẩn bản hiệp định về “Hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ” và hiệp định về lãnh hải giữa hai nước đã ký từ ngày 25-12-2000.

Nhiều trí thức, đảng viên và cựu đảng viên CSVN phản đối các hiệp định này vì CSVN nhượng cho Trung Cộng 10,000 cây số vuông lãnh hải, hiện đã có án tù hoặc đang nằm trong các trại giam chờ ngày lãnh án như Lê Chí Quang, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, BS Nguyễn Ðan Quế v.v...
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác