Thứ trưởng Ngọai Giao Mỹ đối thọai nhân quyền với Hà Nội
Friday, May 14, 2004 Bookmark and Share
HÀ NỘI 14-5 (TH).- Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ, James Kelly, đến Việt Nam hai ngày để thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương mà một trong những vấn đề chính là vấn đề nhân quyền.

Ông James Kelly đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngọai Giao Mỹ, đã gặp Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, vào sáng Thứ Sáu 14-5-2004 “trong khuôn khổ đối thọai chính trị Việt Mỹ”.

Hãng thông tấn CSVN loan tin cuộc đối thọai này thuật lại rằng Vũ Khoan “nhấn mạnh cần tạo không khí thuận lợi cho sự hợp tác ổn định giữa hai nước CSVN và Hoa Kỳ.”

Điều này gián tiếp cho thấy Hà Nội tức tối trứơc các phản ứng của Hoa Thịnh Đốn cũng như Hạ Viện Mỹ trong những ngày gần đây đối với một số biến cố xảy ra ở Việt Nam, hoặc liên quan đến Việt Nam trên phương diện tự do tôn giáo và nhân quyền.

Ông Kelly đến Việt Nam “đối thọai” với một túi đầy những bằng cớ sốt dẻo của rất nhiều hành động đàn áp tôn giáo và nhân quyền xảy ra trong vòng hơn một tháng qua.

Trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư 11 và 12-5-2004, Hạ Viện đã thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối hai nghị quyết, nghị quyết đòi CSVN phải trả tự do tức khắc cho LM Nguyễn văn Lý (đang bị biệt giam ở Nam Hà với bản án 10 năm vì đòi tự do tông giáo), và nghị quyết kỷ niệm 10 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam lên án CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Cũng trong tuần này, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), một cơ quan độc lập nhưng do cả chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đồng thành lập, lập bản phúc trình yêu cầu chính phủ cho tên CSVN vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt. Hành động này nếu được chấp thụan có thể dẫn đến cấm vận dù cho tới giờ Hoa Thịnh Đốn chưa áp dụng biện páhp trừng phạt mạnh như vậy đối với bất cứ nước nào.

Ngày 5-5-2004, tòa án “phúc thẩm” Hà Nội xử y án bản án tù do tòa sơ thẩm CSVN áp đặt lên đầu ký giả Nguyễn vũ Bình, 35 tuổi, bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế qua phiên xử ngày 31-12-2003 vừa qua với cáo bụôc hồ đồ “gián điệp” dù chế độ Hà nội không đưa ra bằng chứng nào xác định được ông là gián điệp. Đựơc biết trước khi bị bắt hai tháng, ký giả Nguyễn Vũ bình đã gửi tới Hạ Viện Mỹ bản điều trầ ntố cáo CSVN đàn áp, khủng bố các nhà trí thức, đảng viên và cựu đảng viên CSVN tranh đấu đòi tự do dân chủ trong nước.

Trước đó, hàng ngàn người Thựơng đã biểu tình ở 3 tỉnh Tây nguêyn (Đắc Lắc, Gia Lai, Đắc Nông) đòi tự do tôn giáo và đất canh tác truềyn thống nhân dịp Lễ Phục Sinh 10-4-2004. Các nguồn tin độc lập nói ít nhất 10 người Thượng đã bị Công An hoặc “lực lượng dân phòng” bắn hoặc đánh chết trong các cuộc biểu tình này, trong khi CSVN tuyên truyền là chỉ có 2 người Thượng chết vì họ “ném đá trúng lẫn nhau hoặc bị xe công nông chở người đi biểu tính cán chết”.

Nhà cầm quyền Hà Nội đã dàn dựng các chuyến thăm viếng Tây nguyên cho một số cơ quan quốc tế, một số nhà ngọai giao và một ít thông tấn ngọai quốc nên không làm họ thỏa mãn.

Đầu tháng Tư 2004, một số nhà ngọai giao Mỹ từ Hà Nội và Sài Gòn đến Huế để gặp HT Thiện Hạnh ở chùa Báo Quốc nhưng đã bị Công An dàn cảnh tai nạn xe để ngăn chặn cùng với việc khóa cổng chùa.

Trong những lần đối thọai trước đây diễn ra với đại diện quốc hội Liên Âu, phái đòan này đã đưa ra nhận xét rằng các cuộc “đối thọai” về nhân quyền với Hà Nội chỉ diễn ra như sự đối đáp “giữa những người điếc.”

Ngòai các cuộc thảo luận với một số viên chức CSVN, ông Kelly còn có buổi nói chuyện với sinh viên “Học viện Quan Hệ Quốc tế” ở Hà Nội, nơi đào tạo cán bộ ngọai giao cho CSVN trong tương lai. Ông còn trình bày vấn đề “Tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Hoa Kỳ” tại Hội đ6òng Thương Mại Việt Mỹ.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác