| |
Phú Thọ: Người dân lo sợ vì hiện tượng sụt đất
Friday, May 14, 2004
|
|
|
|
|
|
PHÚ THỌ 14-05.- Hàng trăm gia đình người dân ở khu Ba, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hơn 1 tháng qua luôn sống trong nỗi sợ hãi bởi hiện tượng đất tự nhiên sụt lở gây nứt đổ nhà cửa của họ.
Tờ Thanh Niên cho hay, tại khu dân cư này, một ngôi nhà hai tầng ngay mặt đường của gia đình ông Đào Khắc Thịnh bị nghiêng hẳn đi một bên. Phía dưới nền, đất bị sụt đã tạo ra một hố to và kéo dài gần hết bề ngang ngôi nhà. Một bên tường nhà bị toác làm đôi, tạo ra thành khoảng trống đến 20 cm. Ngôi nhà có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Tuy nhẹ hơn nhưng tường nhà của các hộ dân khác ở xung quanh cũng bị nứt tứ tung. Theo các gia đình ở đây thì nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt đất của khu vực này là do việc thi công giếng khoan số 1 của Dự án Cấp nước cho thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba) gây nên.
Giếng khoan có độ sâu 70 mét, được xây dựng từ tháng 3/2004. Trong lúc xây dựng thổi rửa, một số gia đình đã phát hiện ra ngôi nhà của mình bị nứt, lún, sụt thành hố sâu. Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Thước, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Quản lý dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Phú Thọ (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án) lại cho biết: "Theo sơ bộ nhận định của các nhà khoa học, đây là một hiện tượng đặc biệt của thiên tai, do cấu trúc đặc biệt của vùng đất thung lũng trên nền đá vôi có đứt gãy". Ông Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Thọ cho biết, để có được một kết luận chính xác về nguyên nhân của hiện tượng sụt đất ở Đồng Xuân, sớm nhất cũng phải sau 3 tháng nữa. Một số nhà khoa học cho biết thêm, không có gì để đảm bảo chắc chắn rằng, trong thời gian tới, hiện tượng sụt đất ở đây sẽ ổn định.
Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, chính quyền địa phương thông báo cho các hộ dân di dời khỏi khu vực và sắp xếp nơi tái định cư cho họ. Nhưng hiện tại, chỉ có gia đình ông Thịnh đã chuyển đến nơi khác, còn lại sau một thời gian đi sơ tán, tất cả các hộ dân đã quay về nhà. Bà Trần Thị Loan cho biết, dù biết là rất nguy hiểm nhưng vẫn phải về nhà, vì không còn cách nào khác. Theo bà Loan, để di dời dân, ít nhất chính quyền cũng phải dựng lên một số lều để cho dân ở. Đằng này, chính quyền chỉ đưa ra thông báo, các hộ dân ở đây phải tự tìm chỗ sơ tán.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|