| |
Việt Nam: Né tránh thảo luận công khai, gái vị thành niên “lỡ dại” nhiều hơn
Friday, May 14, 2004
|
|
|
|
|
|
HÀ NỘI 14-5 (TH).- “Tôi cảm thấy rất buồn khi chứng kiến cảnh một cô bé khóc lóc khi bị một bà trung niên mắng chửi tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội gần đây. Tóc buông dài, da trắng, Loan mới 15 tuổi nhưng đã mang bầu. Cô bé là một trong số rất nhiều cô gái vị thành niên đến bệnh viện vừa nói để phá thai mỗi buổi sáng.”
Một bản ký sự ngắn trên bản tin của hãng thông tấn CSVN trong ngày Thứ Tư 12-5-2004 vừa qua viết mở đầu như vậy khi nói về tình trạng gia tăng trong số các vụ phá thai của các cô gái vị thành niên hoặc gái trẻ chưa lập gia đình ở Hà Nội mỗi ngày một nhiều hơn.
Người đàn bà hò hét chửi bới là bà bác của Loan. Bà nói với đám đông nối đuôi nhau, phần lớn đều là gái vị thành niên như Loan, rằng đứa cháu của bà thật là ngu dại khi để có bầu. Bà phân bua rằng bà rất vất vả cực khổ để nuôi cho Loan khôn lớn từ khi mẹ của cô qua đời. Những gì bà nói đều là những điều than phiền và mắng chửi đứa cháu “hư đốn” và không hề có gì chứng tỏ bà đã dạy gì cho đứa cháu biết thế nào là quan hệ tình dục, tại sao có bầu, làm sao để tránh các hậu quả tai hại, kể cả vướng bệnh tình dục và bệnh AIDS.
Theo sự tường thuật của bản ký sự trên, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thực hiện 6,254 vụ phá thai trong năm 2000 nhưng đến năm 2003 con số này tăng lên thành 9,196 ca. Ba tháng đầu năm nay, đã có 3,135 ca phá thai ở đây, chứng tỏ số vụ phá thai ngày một nhiều hơn lên.
Trong các con số của cơ quan y tế CSVN, trong năm 2003, có khỏang 300,000 vụ phá thai của các cô gái vị thành niên hay gái trẻ chưa chồng. Con số này, theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc được hãng thông tấn CSVN thuật lại ngày 19-2-2004, chiếm 30% tất cả các vụ phá thai trên cả nước hồi năm ngóai. Như vậy, cứ khỏang 1 triệu trẻ em ra đời thì có 1 triệu bào thai bị phá. Một tỉ lệ vô cùng lớn làm kinh hòang bất cứ ai nghĩ rằng mỗi bào thai cũng đã là một con người đang phát triển.
Theo một tài liệu của Bộ Y Tế CSVN, năm 1997, tổng số trẻ em ra đời trên cả nước là 1,138,607 trong khi số vụ phá thai là 1,123,620. Năm 1998, số trẻ em ra đời là 1,101,791 thì số vụ nạo phá thai là 861,353. (Con số này bị nghi là sai vì chỉ 6 tháng đầu năm này, đã thấy báo cáo có đến 680,992 trường hợp nạo phá thai. Tuy nhiên, theo một bài viết của báo điện tử VNNet ngày 16-6-2003, số vụ nạo phá thai ở trong nứơc hàng năm lên đến 2 triệu ca “theo các thống kê chưa đầy đủ”.
Trong số các tốn phí y tế, nạo phá thai ở Việt Nam có thể nói là vô cùng rẻ nhờ sự khuyến khích và tài trợ của nhà nước để kìm hãm đà gia tăng dân số. Hai chục, ba chục đô la ở các bệnh viện công là chi phí cho một vụ “điều hòa”. Trường hợp thai đã lớn thì đắt hơn. “Đi điều hòa” là nhóm từ lóng để chỉ chuyện đến nhà thương “điều hòa kinh nguyệt” tức phá thai khi thai còn nhỏ.
Những người có tiền nhiều thì đến các bệnh viện tư nhân, các bà mụ vườn chuyên nghề phá thai để giữ được “tai tiếng” khỏi lọt ra cho nhiều người biết.
Tại sao số vụ nạo phá thai xảy ra trong số các cô gái vị thành niên ở Việt Nam ngày mỗi nhiều hơn?
Tạ thế Truyền, giám đốc Dự Án Giáo Dục Dân Số trong trường phổ thông thụôc Bộ Giáo Dục Đào tạo CSVN, cho hay trong một buổi phỏng vấn nàgy 11-7-2003 rằng: “Tập quán của người Việt Nam ngại nói tới vấn đề tình dục, phòng tránh thai. Chúng ta cho đó là chuyện tế nhị nên không muốn đề cập. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra miễn cữơng khi thảo luận vấn đề giới tính với con cái. Các thày cô thì ngại ngùng khi giảng dạy những kiến thức sinh sản cho các em. trong khi đó lứa tủoi dậy thì có những thay d8ổi lớn về thể chất, tâm sinh lý nên các em muốn tìm hiểu những kiến thức về bản thân mình.”
Ông này nói tiếp rằng: “chúng ta càng dấu diếm, càng gây tò mò cho các em.”
Ông Truyền cho hay một phần ba (1/3) số trẻ vị thành niên và thanh niên Việt Nam có quan hệ tình dục trước hôn nhân.” Đây là một trong những lý do để giải thích tại sao nạn nạo phá thai ở Việt Nam lại nhiều đứng hàng thứ ba trên thế giới.
Ngày 20-2-2004, Quĩ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc tài trợ cho Việt Nam 800,000 đô la để thực hiện dự án “chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” cho năm nay, một số tiền rất nhỏ so với nhu cầu của 300,000 cô bé mang thai “lỡ dại”.
Theo truềyn thống xã hội, con gái phải còn trinh cho tới khi lấy chồng. Bởi vậy, các cô gái mất trinh, hay có bầu, có con trước khi lập gia đình là một điều chưa đựơc chấp nhận hay tha thứ dễ dàng ở Việt Nam. Phá thai là chuyện phải lén lút, hay ít nhất, kín đáo. Một phần, thiếu hiểu biết về thụ thai và tránh thai, mặt káhc, các phương tiện ngừa thai như bao cao su, thuốc ngừa dù phổ biến nhưng trong rất nhiều trường hợp lại không sử dụng nên để lại các hậu quả tai hại.
“Một người bán hàng trong tiệm sách ở phố Kim Mã nhìn tôi như nhìn một con quái vật khi tôi hỏi họ có bán sách về giáo dục tình dục hay không.” Thanh An, cô gái 17 tuổi kể như thế về kinh nghiệm của cô, thuật lại trên bản ký sự của thông tấn CSVN. Cô nói cô thấy xấu hổ và không có ý định quay lại tiệm sách đó dù để mua cái gì khác.
Hiện nay, giáo dục sinh lý cho học sinh trung học ở Việt nam vẫn còn trong sự dò dẫm.
|
|
|
|
Những Bài Liên Quan: |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Nguoi-Viet
 Promote Your Page Too
|