Ði Hải Phòng gặp “dân oan”: nhà văn Thanh Thủy bị vu “buôn bán phụ nữ trẻ em”
Sunday, January 07, 2007 Bookmark and Share

HẢI PHÒNG - Nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy bị vu cho tội “buôn bán phụ nữ trẻ em” khi bà xuống Hải Phòng để tiếp xúc với một số người oan ức đi khiếu kiện, bản tin của tổ chức thông tin độc lập FNA cho hay như vậy trong ngày Thứ Bảy 6 Tháng Giêng, 2007.

Nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy từng bị công an Cộng Sản Việt Nam tổ chức đấu tố và xông vào tận nhà hành hung thời gian gần đây chỉ vì bà viết các bài báo gửi lên Internet phơi bày các sai trái của chế độ Hà Nội. Bà cũng mới cùng một số người lập một tổ chức lấy tên “Hội Dân Oan” để bênh vực các người khiếu kiện từ năm này sang năm khác không kết quả.

Bản tin kể rằng: “Sáng nay 6 Tháng Giêng, 2007, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cùng một phụ nữ về Hải Phòng để thăm hỏi một số người dân oan tại địa phương.” Lộ trình đi Hải Phòng đã bị công an theo dõi từ trước, nên khi nhà văn Thanh Thủy vừa tới cổng nhà một phụ nữ khác, tên Ðịnh, thì bọn công an ập đến. Lực lượng công an ép cả hai lên xe máy và đưa về trụ sở tại Hải Phòng. Họ viên lý do bắt bà Thanh Thủy là vì “Thủy và chị Dung đang có âm ưu mua bán phụ nữ và trẻ em để đưa đưa nước ngoài.” Khi công an thẩm vấn, họ không đề cập đến chuyện đó, mà chỉ hỏi xoay quanh chuyện về Hải Phòng làm gì? gặp những ai? Thậm chí, công an còn “vu vạ, nói xấu những người mà chị Thủy định gặp.” Công an cấm chị Thủy và chị Dung không được gặp những người dân oan của Hải Phòng; đồng thời họ giữ xe máy của chị Thủy “để điều tra.”

Bà Thủy phát biểu rằng “cộng sản luôn luôn giở cho vu khống cho bất kỳ ai mà họ muốn bắt giữ để thẩm vấn.” Và rằng “chính quyền cộng sản đã vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và pháp luật của Việt Nam.”

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác