SÀI GÒN - “Lúc 16 giờ 30 chiều ngày 8 Tháng Giêng 2007, công an bất ngờ kiểm tra căn nhà số 7C, khu phố 3, đường số 8, phường Tân Kiểng, quận 7, và bắt quả tang một cơ sở in sao băng đĩa lậu với số tang vật thu được cực lớn, lên tới 20,000 đĩa.”
Báo Tiền Phong ngày 8 Tháng Giêng 2007 cho hay như vậy và nói tiếp:
Ðây chỉ là mắt xích của một đường dây sao chép, in sang và tiêu thụ đĩa lậu cực lớn do một trùm tên V.H điều hành. Ðường dây này đã hoạt động trong nhiều năm và công khai thách thức dư luận và cơ quan chức năng.
Vụ việc do Cục An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa (phía Nam), Bộ Công An phối hợp với Ðoàn Kiểm Tra Liên Ngành 814 Sài Gòn, Phòng Cảnh Sát Quản Lý Trật Tự Hành Chính, Công An Sài Gòn khám phá.
Tại hiện trường là hàng trăm đĩa phim DVD còn in chưa ráo mực trên mặt đĩa với tiêu đề phim Rocky Balboa. Chủ cơ sở sao chép này tạm thời được xác định là Nguyễn Trung Nguyên (số CMND: 021591621), thường trú 183F/82/7 Tôn Thất Thuyết, quận 4, Sài Gòn, đã buộc phải ký vào biên bản vi phạm quả tang vì hành tham gia trực tiếp những phiên bản phim lậu này.
Ðến 17 giờ 30, công việc truy xét đường dây tiêu thụ sản xuất buôn đĩa lậu của lực lượng liên ngành tạm thời kết thúc. Ông Nguyên bị mời lên xe của đoàn kiểm tra để về trụ sở công an phường Tân Kiểng để làm hồ sơ bước đầu.