Hình bên: Bà Nancy Pelosi viếng thăm Syria. Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi, bên trái, đang ghé thăm một gian hàng tại một ngôi chợ nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria, hôm Thứ Ba, 3 Tháng Tư. Bà Pelosi là chính trị gia Mỹ cao cấp nhất tới thăm Syria kể từ khi các quan hệ giữa hai nước suy sút bốn năm trước đây. Tổng Thống Bush đã lên tiếng chỉ trích chuyến đi này. (Hình: AP/Hussein Malla)
DAMASCUS, Syria (AP) - Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, hôm Thứ Ba ngày 3 Tháng Tư đã đến Syria cùng với một phái đoàn Quốc Hội Mỹ để viếng thăm quốc gia này, mặc cho lời chỉ trích của Tòa Bạch Ốc rằng hành động này sẽ đưa ra một tín hiệu sai lầm đối với quốc gia đang bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách bảo trợ khủng bố.
Bà Pelosi, được ngoại trưởng Syria ra đón tại phi cảng quốc tế Damascus, là giới chức chính trị cao cấp nhất của Hoa Kỳ viếng thăm Syria kể từ khi mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu sa sút vào năm 2003.
Hoa Kỳ cáo buộc Syria là đã can dự vào nội tình Iraq và Lebanon cũng như bảo trợ khủng bố - những điều mà chính phủ Syria bác bỏ. Một nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng chuyến đi của bà Pelosi đến Syria “thật là một ý tưởng tệ hại.”
Bà Pelosi, đảng Dân Chủ, tiểu bang California, đã không có lời phát biểu nào sau khi đến phi trường Damascus và sau đó đã được đưa viếng thăm thủ đô. Bà dự trù sẽ gặp Tổng Thống Bashar Assad và các giới chức Syria khác hôm Thứ Tư.
Vào sáng ngày Thứ Ba, bà Pelosi đã hội đàm với ông Mahmoud Abbas tại văn phòng của ông ở thành phố Ramallah, nằm ở khu vực Tây Ngạn. Vị chủ tịch nhà nước Palestine nói với bà Pelosi rằng ông muốn dùng những cuộc họp với thủ tướng Israel để tìm cách mở lại cuộc thương thảo hòa bình.
Ông Abbas và Thủ Tướng Israel Ehud Olmert đã hứa hẹn trong một chuyến viếng thăm hồi tháng qua của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice rằng hai bên sẽ họp với nhau hai tuần một lần. Cho đến nay, chưa có ngày giờ nào về cuộc họp được thông báo ra ngoài.
Ông Olmert cho hay sẽ không thảo luận với ông Abbas về những nhu cầu để có được một thỏa ước hòa bình vĩnh cửu, như biên giới của quốc gia Palestine trong tương lai, cho đến khi nào Palestine ngưng bắn hỏa tiễn vào Israel từ dải Gaza và trả tự do cho một binh sĩ Israel bị bắt ở Gaza từ 9 tháng qua.
Ông Abbas đã thúc đẩy để những buổi họp này chú trọng đến những vấn đề gai góc trong cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine, một điều ông đã lập lại hôm Chủ Nhật trong cuộc họp với bà Pelosi.
Phụ tá của ông Abbas là Rafik Husseini cho báo chí hay rằng “Chủ Tịch Abbas nhấn mạnh rằng... không có một giải pháp chính trị, sẽ không có sự sống chung hòa bình.”
Giới truyền thông Palestine đã không tham dự săn tin cuộc họp ngày Thứ Ba để bày tỏ sự phản đối việc chính quyền Palestine đã không thành công trong việc tìm cách giải cứu một phái viên đài BBC bị bắt cóc tại Gaza hôm 12 Tháng Ba.
Ðài BBC cho hay không nhận được tin tức gì về tình trạng của ông Alan Johnston, 44 tuổi. Phía những người bắt cóc ông Johnston cũng không đưa ra đòi hỏi nào.
Bà Pelosi viếng thăm vùng Trung Ðông với một phái đoàn các nhà lập pháp Hoa Kỳ, kể cả dân biểu đầu tiên theo đạo Hồi, ông Keith Ellison, đảng Dân Chủ, tiểu bang Minnesota. (V. Giang)