Hình bên: Quân Mỹ và Iraq nới rộng hành quân từ Baghdad sang Diwaniyah. Các lực lượng Mỹ và Iraq đã nới rộng cuộc hành quân đánh dẹp dân quân bạo loạn từ Baghdad sang thành phố Diwaniyah nằm cách thủ đô của Iraq 130 cây số (80 dặm) về phía Nam. Trong hình, đoàn xe quân sự Mỹ đang chạy xuyên qua một đường phố ở Diwaniya, ngày 6 Tháng Tư. (Hình: AP Photo/Jalal Mudhar)
DIWANIYA, Iraq (TH) - Hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Tư, các lực lượng Mỹ và Iraq đã đụng độ với dân quân Shi'ite trung thành với giáo sĩ cực đoan Muqtada al-Sadr trong một cuộc hành quân trước bình minh, nhằm đưa thành phố Diwaniya an ninh bấp bênh vào vòng kiểm soát của chính phủ. Mặt khác, một nhóm nổi dậy Sunni có thế lực đã kêu gọi tổ chức al Qaeda tại Iraq hãy “coi lại” đường lối hành động của họ, một dấu hiệu cho thấy đang có sự rạn nứt trong nội bộ phe nổi dậy chống chính phủ Iraq và quân đội liên minh do Mỹ cầm đầu.
Hồi tuần này, chính phủ Iarq nói rằng họ đang nới rộng cuộc hành quân đánh dẹp bạo loạn kéo dài đã bảy tuần lễ nay từ thủ đô Baghdad sang các tỉnh và thành thị khác nhằm ngăn chặn việc Iraq rơi vào cuộc nội chiến vì giáo phái.
Theo lời chính phủ thì trong khi cuộc hành quân an ninh tại Baghdad đã thành công trong mục tiêu cắt giảm tỷ số giết chóc tại Baghdad, các dân quân bị buộc phải trốn chạy khỏi thủ đô hiện đang biến nhiều khu vực chung quanh Baghdad thành những “cánh đồng giết chóc.”
Hiện nay, các lực lượng Mỹ và Iraq đang hành quân tiễu trừ các đám dân quân tại thành phố Diwaniya, một cứ điểm của đạo quân Mehdi của Giáo Sĩ Sadr là lực lượng mà Ngũ Giác Ðài vẫn cho là tạo nên nhiều đe dọa lớn lao cho tình hình hòa dịu tại Iraq. Vị đại diện văn phòng của Sadr trong thành phố đổ lỗi cuộc bạo động tại đây cho những phần tử vô kỷ luật.
Truyền đơn do trực thăng Mỹ thả xuống Diwaniya đã cảnh các lự lượng cảnh sát tại đây không được xuất hiện ngoài đường phố. Bất cứ ai mang vũ khí đi ngoài đường sẽ bị bắn chết.
Một phát ngôn viên quân sự Mỹ cho hay có từ ba tới sáu “chiến binh địch” đã bị hạ, năm người bị thương và 17 người khác bị bắt sống.
Mặt khác, trong một dấu hiệu cho thấy có sự rạn nứt rõ rệt giữa quân nổi dậy Sunni và tổ chức al Qaeda tại Iraq, Ðạo Quân Hồi Giáo Chính Thống tại Iraq - gồm các cựu đảng viên Baath và sĩ quan quân đội của Saddam Hussein đang chống đánh quân Mỹ và chính phủ Iraq - cho hay họ đã phải đối phó với quân bạo động al Qaeda tại Iraq với “lòng kiên nhẫn và sự khôn khéo” để duy trì một mặt trận kháng chiến đoàn kết.
“Nhưng đường lối này cũng vẫn không đem lại kết quả,” nhóm này lên tiếng như thế qua một tuyên ngôn mà thông tấn xã Reuters lấy được. Ðây là lời chỉ trích công khai đầu tiên của Ðạo Quân Hồi Giáo Chính Thống mà người ta tin là đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của tổ chức al Qaeda của người Hồi Giáo Sunni tại Iraq.
“Ðối với họ, chuyện sát hại người Sunni đã trở thành mục tiêu chính đáng của họ, nhất là những thành phần có tiền của. Hoặc là các nạn nhân này chịu chi tiền cho họ bao nhiêu đó theo ý họ muốn, bằng không thì bị giết,” bản tuyên bố cho biết như vậy.
“Họ thường hạ sát bất cứ ai chỉ trích họ hoặc bất cứ ai vạch ra những lỗi lầm của họ. Việc tấn công thẳng vào nhà dân là điều được họ cho phép, và chuyện chụp mũ ai đó là quân phản đạo - với những hậu quả đáng sợ - đang là điều thường xuyên xảy ra,” bản tuyên bố nói tiếp như thế. (V.P.)