PARIS (AFP) - Sean Penn, diễn viên điện ảnh trở thành đạo diễn và từng được xem là một “enfant terrible” (kẻ quậy phá) ở Hollywood, sẽ là chủ tịch hội đồng giám khảo Ðại Hội Ðiện Ảnh Cannes năm 2008. Ban tổ chức đại hội ở Pháp loan báo tin này hôm Thứ Năm.
Là một người phát biểu bộc trực, có ý thức chính trị nhạy bén và đã tạo lập được sự nghiệp cá nhân vững vàng, Penn tỏ ra thích hợp với vai trò vào tháng 5 sắp tới trong nền kỹ nghệ điện ảnh đang có nhiều chuyển biến đến tương lai. Theo lời Penn: “Trong ít năm gần đây, điện ảnh thế giới như đã có sự tái sinh với nhiều sinh động, ý thức, kích thích và phát kiến. Một thế hệ mới của những nhà làm phim đang khởi đầu”.
Ông nói: “Ðại hội Cannes từ lâu đã là trung tâm phát hiện ra các đợt các sóng mới những nhà làm phim và tôi rất mong đợi được tham gia”.
Ðại hội 2008 sẽ tổ chức ở vùng ven biển Ðịa Trung Hải miền Nam nước Pháp từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 5 với giải Cành Cọ Vàng (Palme d'Or) cho cuốn phim xuất sắc nhất.
Sean Penn, được giải Oscar trong bộ phim “Mystic River” của Clint Eastwood năm 2003. Bộ phim “Into The Wild” do Penn đạo diễn đang dẫn đầu số đề cử giải Screen Actors Guild Awards và là dấu hiệu có thể đoạt giải Oscar.
Sean Penn, hiện nay 47 tuổi, sinh tại Los Angeles, con của đạo diễn Leo Penn và nữ diễn viên Eileen Ryan, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai diễn trong phim “Taps” (1981) và được nổi danh từ “Fast Times at Ridgemont High” (1982). Sóng gió trong hôn nhân với “Material Girl” Madonna khiến Penn trở thành tựa đề hàng đầu ở Hollywood suốt 4 năm cho đến khi tên tuổi trở lại với điện ảnh qua các phim “Colors” (1988) trong vai cảnh sát và “Casualties of War.” (1989) vai một trung sĩ thời chiến tranh Việt Nam.
Mới tuần trước, Sean Penn ly dị người vợ 11 năm chung sống, Robin Wright Penn, diễn viên trong phim “Forest Gump”.
Sean Penn khởi đầu làm đạo diễn năm 1991 với phim “The Indian Runner”, một kịch bản chiến tranh Việt Nam gợi ý từ nhạc phẩm của Bruce Springsteen.
Pednn cũng là người mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Tổng Thống Bush và năm ngoái đã qua thăm Tổng Thống Hugo Chavez ở Venezuela. Trước chiến tranh Iraq, Penn đã đến Iraq và vắng mặt trong lễ phát giải Oscar mà ông đã được đề cử. Ðây không phải lần đầu tiên mà đã ba lần Penn tỏ ra không tôn trọng giải này. Tuy vậy Penn vẫn được giải năm 2004, một điều hiếm thấy vì Hollywood thường không chấp nhận những thành viên quậy phá và điều ấy chứng tỏ sự xác nhận tài năng của Penn.
Thierry Fremaux, giám đốc nghệ thuật Ðại Hội Ðiện Ảnh Cannes nói với phóng viên AFP rằng: “Penn là tiêu biểu cho nền điện ảnh độc lập Hoa Kỳ cũng như viễn kiến của nước Mỹ và đó là điều mà chúng tôi trân trọng”.