Triều Giang
Theo tin của nhà văn Ngành Mai, hội trưởng Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại thì ban tổ chức giải Phụng Hoàng kỳ 7 hiện đang tiến hành việc xét chọn diễn viên xuất sắc nghệ sĩ sân khấu cải lương năm 2007, và giải được dự trù phát vào khoảng cuối Tháng Hai hoặc đầu Tháng Ba 2008.
Hằng năm Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại ngoài việc tổ chức các cuộc thi cổ nhạc, tạo cơ hội cho những giọng ca còn đang tiềm ẩn trong cộng đồng xuất hiện thi thố tài năng, đem lời ca tiếng hát phục vụ đại chúng, phục vụ cho đời. Ðồng thời hội cũng xét chọn diễn viên xuất sắc dành cho nghệ sĩ sân khấu cải lương, tức những người đã ở trong nghề, do đó vấn đề tuyển chọn cũng có phần khác biệt. Thí dụ như về phương diện “đạo đức” thì diễn viên xuất sắc phải được ban giám khảo cho điểm, nhưng lại không áp dụng đối với thí sinh thi cổ nhạc. Cũng như về phương diện “ca” hay “nhịp” thì thí sinh thi cổ nhạc phải qua khâu này, nhưng đối với diễn viên xuất sắc thì khỏi, bởi là nghệ sĩ từng đứng trên sân khấu rồi thì ca và nhịp đương nhiên phải rành.
Theo như tiến trình tổ chức thì sau khi chấm điểm xong, biên bản ban giám khảo sẽ được trình lên hội đồng giám sát thi cử xét duyệt, nếu được hội đồng thông qua thì ban tổ chức tiến hành công cuộc phát giải.
Ban giám khảo giải Phụng Hoàng được thành lập dựa theo tiêu chuẩn thành lập ban tuyển chọn giải Thanh Tâm ngày xưa ở trong nước, tức 3 thành phần: Nhạc sĩ, nghệ sĩ kỳ cựu; soạn giả cải lương; ký giả kịch trường.
Ban giám khảo không nằm trong cơ cấu tổ chức của hội cổ nhạc, chỉ khi nào có cuộc tuyển chọn thì ban giám khảo, mới được thành lập, và khi chấm điểm xong ban giám khảo hết nhiệm vụ và giải tán, mọi công việc còn lại thuộc về ban tổ chức và hội đồng giám sát thi cử. Tóm lại vấn đề tuyển chọn diễn viên xuất sắc giải Phụng Hoàng được tổ chức có quy củ, và tiến trình phải theo đúng điều lệ do hội đề ra.
Theo như quy định thì mỗi năm, hội cổ nhạc sẽ phát giải diễn viên xuất sắc cho 2 nghệ sĩ (1 nam và 1 nữ). Tuy nhiên tùy theo tình hình, điều kiện, có thể chỉ phát cho một người, hoặc là không có. Dưới đây là những nghệ sĩ cải lương từng đoạt giải diễn viên xuất sắc giải Phụng Hoàng:
- Năm 2001: Nữ nghệ sĩ Chi Phượng và nghệ sĩ Tuấn Phong.
- Năm 2002: Nữ nghệ sĩ Ðoan Thy (không có nam).
- Năm 2003 : Nghệ sĩ Minh Hùng và nữ nghệ sĩ Bình Trang.
- Năm 2004: Nữ nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ (không có nam).
Các năm 2005 và 2006 không có phát giải, và hội đang xét chọn diễn viên xuất sắc năm 2007. Lễ phát giải sẽ được tổ chức trong những tháng đầu của năm 2008. Nghệ sĩ trúng giải được hội cấp phát văn bằng kèm huy chương vàng.