LOS ANGELES (AP) - Dennis Quaid và vợ hôm Thứ Năm bày tỏ sự phẫn nộ về hành xử “thiếu ngay thẳng” của bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center ở Los Angeles trong vụ đã cho hai đứa trẻ song sinh của họ uống lầm thuốc hồi tháng 11 năm ngoái.
Sở Y Tế California hôm Thứ Tư công bố kết quả điều tra, đã phê phán sự lầm lẫn nguy hiểm của bệnh viện khi cho ba bệnh nhân uống loại thuốc chống đông máu herapin với liều lượng mạnh 1,000 lần hơn dự định của bác sĩ. Bản phúc trình điều tra dài 20 trang không nêu đích danh các bệnh nhân nhưng gia đình Quaid xác nhận rằng đây là trường hợp liên quan đến hai đứa con của họ. Mặc dầu sự sai lầm không đưa tới hậu quả tai hại cho sinh mệnh của 3 bệnh nhân, nhưng 2 trong số đó đã phải dùng đến loại thuốc giải trừ tác dụng của herapin.
Phúc trình điều tra của Sở Y Tế Công Cộng California nói rằng đây là một lỗi lầm nguy hiểm trong việc trị liệu y khoa của bệnh viện Cedars-Sinai. Bệnh viện này đã không hướng dẫn đầy đủ cho các y tá về cách sử dụng herapin, được coi là một loại thuốc đông máu “có nhiều rủi ro và cần cảnh giác cao”, cũng như các y tá nhiều khi không đọc kỹ lời chỉ dẫn trên giấy dán ngoài lọ thuốc.
Hai vợ chồng Dennis Quaid đặc biệt phẫn nộ khi nhận thấy bản phúc trình điều tra của cơ quan y tế California khác với lời giải thích của bệnh viện Cedars Sinai lúc đầu. Trước kia, sau vụ cho 3 đứa trẻ uống thuốc quá liều lượng ngày 18 tháng 11, các giới hữu trách của bệnh viện nhìn nhận rằng các bệnh nhân này đã bị cho uống lầm mỗi đứa một chai thuốc chứa 10,000 đơn vị herapin mỗi milliliter (1 cm3) thay vì chỉ 10 đơn vị. Nhưng bản phúc trình điều tra của cơ quan y tế California vừa công bố cho biết mỗi đứa trẻ đã uống hai chai thuốc chứ không phải một.
Dednnis và Kimberly Quaid nói với tờ Los Angeles Times: “Chúng tôi hết sức phẫn nộ và thấy không thể chấp nhận được khi lần đầu tiên biết thực tế đã xảy ra như thế nào. Chúng tôi được ban giám đốc bệnh viện Cedars-Sinai giải thích là mỗi đứa trẻ chỉ bị cho uống lầm một chai thuốc 10,000 units trong vòng 8 giờ. Ðến nay mới biết chúng đã uống 2 chai nghĩa là liệu lượng mạnh 2,000 lần hơn quy định. Hành xử thiếu thẳng thắn của bệnh viện khiến chúng tôi khó chịu vì cảm thấy có thể mình đã không bao giờ biết được sự thật trong vụ này”.
Trước đây bệnh viện đã đưa ra lời xin lỗi các gia đình bệnh nhân và vợ chồng Quaids chỉ đệ đơn kiện hãng sản xuất Baxter Healthcare Corp. ở Illinois. Hai người giải thích là việc tố tụng không nhằm mục đích đòi tiền mà chỉ để hãng này phải thận trọng hơn bằng cách sử dụng những chai thuốc khác nhau dễ phân biệt và dán nhãn, chỉ dẫn đầy đủ trên sản phẩm của họ hầu tránh sự sử dụng sai lầm tai hại.