Thi cổ nhạc Giải Phụng Hòang-Hội đồng Giám Sát Thi Cử
Friday, January 11, 2008 Bookmark and Share

Triều Giang

Mỗi lần có cuộc thi cổ nhạc giải Phụng Hoàng được phổ biến thì những người hằng quan tâm đến sự tồn vong của môn nhạc văn hóa nước nhà đều liên tưởng đến sự công bình của cuộc thi, cũng như đã không ít người thắc mắc muốn biết về vai trò Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử, nhiệm vụ và quyền hạn ra sao? Nhà văn Ngành Mai Hội Trưởng, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, người soạn thảo điều lệ, hồ sơ thi cử có lời giải thích như sau:

Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, hội đồng có nhiệm vụ giám sát các kỳ thi, kiểm soát các phiếu điểm của ban giám khảo và chịu trách nhiệm về sự công bình. Ðồng thời cho ký kiến về kết quả của cuộc thi hoặc tuyển chọn diễn viên xuất sắc nghệ sĩ sân khấu cải lương.

Tiêu chuẩn thành lập Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử không nhứt thiết phải mời những người am tường về cổ nhạc cải lương như thành lập ban giám khảo, mà chính yếu là mời những nhân sĩ tên tuổi có uy tín trong cộng đồng, và hội đồng chỉ làm việc trực tiếp với ban tổ chức mà thôi.

Trong những năm qua ở mỗi kỳ thi cổ nhạc thì quan khách, thân hữu thí sinh, khán giả nhìn vào thấy hai chiếc bàn dài được kể song song với nhau, có đề bảng: 1. Ban Giảm Khảo, 2. Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử. Thế nhưng, hai thành phần nói trên không có làm việc với nhau, nếu một bên có thắc mắc điều gì thì liên hệ thẳng với ban tổ chức (trong điều lệ có ghi rõ như vậy). Thí dụ, khi một thí sinh được mời lên thi thì mỗi thành viên ban giám khảo đều nhận một phiếu điểm của thí sinh đó và cho điểm (theo điều lệ quy định). Và khi chấm điểm xong, người của ban tổ chức thu gom tất cả phiếu điểm trình qua Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử để cộng điểm. Tại đây nếu phát hiện ra phiếu điểm nào không hợp lệ, hoặc nghi ngờ thiếu vô tư thì hội đồng thông báo cho ban tổ chức, chớ không liên hệ hay thắc mắc gì với ban giám khảo cả. Nếu xảy ra trường hợp như trên thì Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử và ban tổ chức quyết định về phiếu điểm kia (thông thường là hủy bỏ) mà không phải thông báo cho ban giám khảo. Nói rõ hơn là khi chấm điểm xong, ban giám khảo hết nhiệm vụ mà không xen vào việc làm của ban tổ chức và hội đồng giám sát thi cử, cũng có nghĩa là không chi phối gì đến kết quả của cuộc thi. Tóm lại là việc ai nấy làm và phương pháp này được áp dụng từ năm đầu tiên (2001) đến nay.

Hiện tại Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử gồm có 4 thành viên thường trực: Luật Sư Phạm Văn Phổ, bà Trương Thi Yến, ông Nguyễn Văn Cất, Giáo Sư Nguyễn An Phong. Do con số thành viên thường trực quá ít nên mỗi lần có cuộc thi, ban tổ chức phải mời thêm quý vị thành viên Hội Ðồng Cố Vấn và Hội Ðồng Quản Trị tăng cường, hoặc mời quí vị nhân sĩ trong cộng đồng tham gia.

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác