Nhiều bệnh truyền nhiễm đe dọa dân Sài Gòn
Monday, March 17, 2008 Bookmark and Share
medium_vn_170308_benhtruyennhiem.jpg

Chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus cúm gia cầm. (Hình: báo Tiền Phong)

SÀI GÒN, (NV) - Ngày 17 tháng 3, Phòng Nghiệp Vụ Y của Sở Y Tế Sài Gòn đã có công văn khẩn báo về việc phải thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H5N1, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.

Trong hai tháng vừa qua, tại Sài Gòn có 453 ca mắc bệnh tay chân miệng và 4 trường hợp tử vong. Dịch “tay, chân, miệng” đã xuất hiện tại tất cả các quận, huyện ở Sài Gòn và xảy ra chủ yếu ở trẻ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2006, toàn Sài Gòn có 1,580 ca bệnh, tử vong 3 ca. Năm 2007 có 3,460 ca bệnh, tử vong 16 ca. Tổng số ca mắc bệnh này trong năm 2008 tính đến nay là 453 ca, với 4 ca tử vong. Bệnh “tay, chân, miệng” do một nhóm virus thuộc nhóm virus ruột gây nên. Ðặc điểm của bệnh này là sốt, đau họng và nổi ban có bọng nước. Triệu chứng đầu tiên thường là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và đau họng. Một đến hai ngày sau khi xuất hiện sốt, trẻ bắt đầu đau miệng. Khám họng trẻ có thể phát hiện các chấm đỏ nhỏ sau đó biến thành các bọng nước và thường tiến triển đến loét. Các tổn thương này có thể thấy ở lưỡi, nướu và bên trong má. Ban da xuất hiện trong vòng 1 đến 2 ngày với các tổn thương phẳng trên da hoặc có thể gồ lên, máu đỏ và một số hình thành bọng nước. Ban này không ngứa và thường khu trú ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Ban điển hình thường xuất hiện ở các vị trí tay, chân và miệng nên bệnh có tên “tay, chân, miệng”. Tuy nhiên ban có thể xuất hiện ở mông. Một số trường hợp, ban chỉ xuất hiện ở miệng mà không thấy ở các vị trí khác.

Ngoài dịch “tay, chân, miệng”, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết vẫn rất cao so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Sài Gòn, tổng số ca sốt xuất huyết trong năm 2007 là 9,779 (năm 2006 chỉ có 8,369 ca), trong đó có 12 trường hợp tử vong (năm 2006 chỉ có 6 trường hợp tử vong). Trong hai tháng đầu năm 2008, số ca sốt huyết dù có giảm so những tháng cuối của năm 2007 nhưng vẫn rất cao so với cùng kỳ năm 2007.

Sở Y Tế Sài Gòn cho biết sẽ phối hợp với Viện Pasteur, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng kiểm tra công tác chống dịch tại địa phương, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp, những nơi ổ dịch sốt xuất huyết tồn tại dai dẳng.

Các đội chống dịch dự phòng quận, huyện và phường, xã đã được yêu cầu kiểm tra, phát giác sớm các ổ dịch, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, khoanh vùng, cách ly và xử lý ổ dịch đúng quy định.

Trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện được yêu cầu phối hợp với phòng kinh tế, quản lý thị trường, phòng môi trường, công an... và các ngành khác thực hiện giám sát, kiểm soát việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế phối hợp với Cụm Cảng Hàng Không Sân Bay Miền Nam (phi trường Tân Sơn Nhất), cảng vụ cảng Sài Gòn, hải quan, công an cửa khẩu triển khai công tác kiểm dịch hành khách và hàng hóa nhập cảnh vào Sài Gòn từ những vùng có dịch cúm người, cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm khác.

Tất cả hành khách nhập cảnh vào Sài Gòn từ những vùng có dịch bệnh nguy hiểm được WHO cảnh báo sẽ được đo thân nhiệt. Khi nghi ngờ, hành khách sẽ được chuyển về Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Ðới.

Liên quan đến dịch cúm gia cầm, ngày 17 tháng 3, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Hà Nam vừa cho biết, bé trai tên Ðỗ Văn Hướng, 11 tuổi, ngụ ở thôn Văn Lâm 1, xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm, đã tử vong do nhiễm cúm A (H5N1) đã tử vong. Từ đầu năm tới nay, tại Việt Nam có 7 người nhiễm virus cúm gia cầm và tất cả đều đã tử vong. Việt Nam hiện dẫn đầu thế giới về số ca tử vong do nhiễm cúm gia cầm.

Trả lời tờ Người Lao Ðộng, Bác Sĩ Nguyễn Hồng Hà, viện phó Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm Và Nhiệt Ðới Quốc Gia, cho biết: Virus H5N1 đang có chiều hướng biến đổi vì tỉ lệ tử vong của người mắc cúm A H5N1 gần đây là trên 90%. Các trường hợp mắc bệnh đều ở thể rất nặng, dù nhập viện sớm cũng khó có khả năng cứu chữa.

Vào lúc này, Việt Nam có 11 tỉnh, thành phố trở thành ổ dịch cúm gia cầm. Sài Gòn được xem là một nơi có nguy cơ cao vì chính quyền vẫn chưa kiểm soát được việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm. (G.Ð)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác