Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt
Hình bên: Ứng cử viên Trần Văn Hòa giải thích việc tranh cử với các ủng hộ viên trẻ gốc Latino trong ngày khai trương văn phòng vận động tranh cử.(Hình bên trái). Ứng cử viên Dina Nguyễn trình bày về phạm vi hoạt động của vai trò giám sát viên trước bản đồ Orange County trong ngày khai trương văn phòng vận động tranh cử. (Hình bên phải).
Hai ứng cử viên chức giám sát viên Orange County là Nghị Viên Dina Nguyễn và Luật Sư Trần Văn Hòa vừa khai trương văn phòng vận động tranh cử của mình vào sáng hôm qua, Thứ Bẩy 5 Tháng Tư, tại hai nơi cùng nằm trong khu Little Saigon.
Tại văn phòng vận động tranh cử của Nghị Viên Dina Nguyễn đặt trong khu Asian Village, vào lúc khai mạc rất đông đồng hương và quan khách Việt Mỹ đã đến tham dự ủng hộ.
Nói với chúng tôi trong dịp này, Luật Sư Dina Nguyễn cho biết: “Với vai trò một giám sát viên của quận, tôi nghĩ tôi có thể phục vụ cho quyền lợi của cư dân rộng rãi và tích cực hơn. Phạm vi của đơn vị 1 trong ban giám sát quận Cam bao gồm cả thành phố Westminster, gần một nửa thành phố Garden Grove, gần hết thành phố Santa Ana và thành phố Midway. Ðó là những thành phố mà cư dân gốc Việt cư ngụ khá đông. Theo cuộc điều tra dân số vào năm 2000 thì cư dân gốc Việt chiếm tới 35% trong số hơn 700,000 người dân trong các thành phố này. Nếu so với các đơn vị khác trong ban giám sát quận Cam thì tỉ lệ này khá lớn và chúng ta đã đóng thuế rất nhiều. Trong khi đó, từ trước đến nay, chúng ta lại chỉ được hưởng quá ít trong ngân quĩ dành cho quận. Cho nên tiếng nói của người đại diện trong đơn vị 1 Orange County rất cần đến một đại diện dân cử biết đến nguyện vọng của số cư dân thiểu số này”.
Ðược hỏi đến nguyện vọng của cư dân thiểu số trong đó có cộng đồng người Việt, Nghị Viên Dina Nguyễn nói ngay: “Qua những sinh hoạt mật thiết cùng cộng đồng người Việt và các cộng đồng khác từ nhiều năm nay, chúng tôi nhận thấy những nhu cầu chung của người dân, đặc biệt là người dân gốc Việt, nhu cầu về giao thông, giáo dục, y tế trong những khu vực này chưa được đáp ứng đúng mức với sự phát triển và sinh hoạt của người dân. Còn thiếu những trung tâm cho người cao niên phù hợp với từng nếp sống văn hóa của cư dân cũng như những công viên và nơi giải trí công cộng lành mạnh”.
Cũng trong thời gian này, tại Catinat Plaza trên đường Bolsa, Luật Sư Trần Văn Hòa khai trương văn phòng vận động tranh cử của mình. Trước khoảng gần 100 quan khách và người ủng hộ, Luật Sư Trần Văn Hòa cho biết lý do ông ra tranh cử chức giám sát viên Orange County, đơn vị 1.
Ông nói: “Là một thành viên của một gia đình đã thoát chạy chế độ Cộng Sản đến hai lần, chúng tôi hiểu được những khốn khó trong cuộc sống, những tâm tình, nguyện vọng của người dân Việt cư ngụ trong những thành phố thuộc đơn vị 1 của quận. Nên chúng tôi nhận thấy cần phải có tiếng nói tranh đấu cho quyền lợi những cư dân đã đóng thuế cho quận sao cho quân bình với các sắc dân khác cùng cư ngụ trong quận. Chúng tôi sẽ nhắm đến các lãnh vực y tế thuốc men, giáo dục, các tiện nghi công ích trong đơn vị 1 mà so với các đơn vị khác trong quận không được quân bình. Ðặc biệt về lãnh vực gia cư, chúng tôi cực lực phản đối Dự Luật 98 trong đó dự trù đổi những khu Mobil Home thành những Condo với giá quá cao đối với những giới có lợi tức trung bình cố định như giới cao niên. Ngoài ra cũng tranh đấu để người dân được mua thuốc rẻ, mở thêm những bệnh xá, giải quyết vấn đề giao thông, giúp đỡ những người bị mất nhà v.v... Về giáo dục chúng tôi sẽ chú trọng đến việc làm sao cho trẻ em gốc Việt hiểu vì sao chúng ta có mặt nơi đây để gây ý thức quốc gia dân tộc cho giới trẻ gốc Việt”.
Sau cùng Luật Sư Hòa kết luận rằng: “Chúng ta đang sống trong những quận giầu nhất California nhưng cộng đồng chúng ta đã bị bỏ rơi. Vấn đề này phải được giải quyết công bằng”.
Trong số những người đến ủng hộ Luật Sư Trần Văn Hòa tranh cử chức giám sát viên Orange County trong kỳ bầu cử vào ngày 3 Tháng Sáu tới đây, có khá nhiều giới trẻ trong cộng đồng Latino. Hỏi về vấn đề này Luật Sư Hòa cho biết: “Cộng đồng Latino cũng có những nhu cầu thiết thực như cộng đồng người Việt nên họ rất hoan nghênh chủ trương của chúng tôi trong việc tranh cử này”. (N.H.)