Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV)- Ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý Orange County, cho biết sẽ xem xét kỹ về vụ biểu tình trước báo Người Việt, nhân chuyến viếng thăm nhật báo này hôm Thứ Ba vừa qua.
Trong buổi gặp gỡ với một số thành viên Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Người Việt, ông Rackauckas nói: “Biện Lý Cuộc Orange County sẽ xem xét kỹ lưỡng diễn biến cuộc biểu tình đã xảy ra. Ðây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm mọi chuyện phải được làm trong trật tự và bình yên.”
Chánh Biện Lý Orange County cũng cho biết ông có nghe qua vụ biểu tình vì nhật báo Người Việt cho đăng một bức hình trong báo Xuân, nhưng sau đó đã xin lỗi và đưa ra một số biện pháp đáp ứng, nhưng vẫn còn một số người tiếp tục biểu tình.
Vì thế, ông đến nhật báo Người Việt để tìm hiểm thêm vấn đề này.
Về nguyên nhân biểu tình kéo dài, Luật Sư Phan Huy Ðạt, chủ nhiệm nhật báo Người Việt, cho rằng đó là điều khó hiểu và có thể có một thế lực nào đó ở xa giật dây phía sau những người biểu tình. Và điều này có thể làm băng hoại và tê liệt cộng đồng.
“Một số người biểu tình từng chặn và đe dọa khách hàng của chúng tôi. Một số người trong nhóm biểu tình còn bị tình nghi tấn công và xô xát nhân viên của chúng tôi. Bản thân tôi cũng bị đe dọa. Nhân viên chúng tôi cảm thấy không an tâm,” cô Ðỗ Bảo Anh, chủ bút nhật báo Người Việt, nói với ông chánh biện lý.
Sau khi nghe các lời trình bày, ông Rackauckas bày tỏ sự quan tâm. Ông nói: “Biện lý cuộc không thể nói ai thật sự đứng đằng sau vụ biểu tình này, nhưng tôi tin chắc chính quyền Việt Nam sẽ được lợi nếu cộng đồng này tan ra thành nhiều mảnh.”
Ông Rackauckas cũng khẳng định: “Nếu những người biểu tình vi phạm luật lệ, biện lý cuộc sẽ khởi tố, ngay cả xâm nhập vào phần đất của nhật báo Người Việt. Chúng tôi cần phải giữ gìn trật tự. Nếu xảy ra bạo động, như vậy là vi phạm luật pháp.”
Biểu tình chống nhật báo Người Việt bắt đầu từ 26 Tháng Giêng, 2008 vì một bức hình in trong trang báo Xuân. Sau đó, đại diện nhật báo Người Việt đã chính thức xin lỗi và có biện pháp với những cá nhân có trách nhiệm liên quan đến bức hình và ra lệnh mua lại những tờ báo này.
Tuy nhiên, một số người vẫn tiếp tục biểu tình và có một số hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, nhật báo Người Việt đã đâm đơn kiện ba ông Ðoàn Trọng, Ngô Kỷ và Trần Thế Cung và nhiều người khác vì những hành động này.
Ông Ðoàn Trọng, một trong những người tham gia biểu tình sau đó bị cảnh sát Westminster bắt vì bị tình nghi tấn công và hành hung một nhân viên của nhật báo Người Việt. Sau đó, ông Trọng được tại ngoại hầu tra và sẽ ra hầu tòa vào ngày 1 Tháng Năm tới đây.
Trong vụ kiện của nhật báo Người Việt, Tòa Thượng Thẩm California, theo lời yêu cầu của tòa báo, đã ra phán quyết sơ khởi hôm 8 Tháng Tư cấm những người biểu tình “không được có bất cứ hành động bạo động nào chống lại bất cứ ai được biết hoặc được tin là nhân viên hoặc khách hàng của công ty Người Việt, ngay cả tại những nơi xung quanh; không được dùng loa để tấn công, đi theo quấy rầy nhân viên và khách hàng công ty Người Việt.”
Ngoài ra, cũng theo án lệnh này, những người biểu tình “không được phá hoại hoặc đe dọa phá hoại tài sản cá nhân hoặc bất động sản thuộc về công ty Người Việt, nhân viên hoặc khách hàng của công ty Người Việt.”
Thêm vào đó, người biểu tình cũng bị “cấm xâm phạm hoặc cản trở sự việc sử dụng bất động sản của công ty Người Việt [...]kể cả cản trở xe hơi hoặc người đi bộ ở bãi đậu xe ở phía trước và ở phía sau.” (Ð.D.)