Bệnh cúm gà lan ra 10 nước: Hậu quả kinh tế sẽ khó lường
January 27, 2004 Bookmark and Share
BANGKOK 27-01 (TH).- Trung Cộng là nước thứ mười ở Á Châu thú nhận có dịch cúm gà sau hai tuần lễ im lặng dù bị Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hối thúc lên tiếng, trong khi một bệnh nhân ở Thái Lan chính thức được xác nhận là chết vì virus H5N1.

Trung Cộng trước đây chối rằng xứ sở mênh mông của họ không có cúm gà nhưng trong ngày Thứ Ba 27-01-2004 nhìn nhận dịch bệnh đã giết hàng ngàn con vịt tại một nông trại ở tỉnh Quảng Tây, tỉnh tiếp giáp với Việt Nam hiện đang có dịch cúm mà 3.7 triệu gia cầm đã phải tiêu hủy nhưng vẫn không ngăn chận được dịch bệnh tiếp tục lan rộng thêm mãi.

Theo tin Tân Hoa Xã, 14,000 gia cầm trong phạm vi bán kính 3 cây số của trại vịt bị dịch đã bị tiêu hủy và lệnh cấm vận chuyển buôn bán gia cầm cũng được đưa ra trên bán kính 5 cây số quanh đó.

Ngoài Quảng Tây, bản tin của Tân Hoa Xã cũng nói người ta nghi ngờ có dịch bệnh làm chết một số lượng gà vịt ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam nhưng không cho biết con số bao nhiêu dù là con số phỏng định.

Theo một số chuyên viên kinh tế, hậu quả thiệt hại của dịch cúm gà hiện phần lớn chỉ qui tụ ở các nước nghèo đang phát triển nhưng nếu nó lân lan nhanh sang người, sự thiệt hại có thể lên hàng chục tỉ đô la.

Hai nước bị thiệt hại nặng nhất hiện nay là Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam loan báo đã tiêu hủy 3.7 triệu con gà. Nếu tính đổ đồng mỗi con gà trị giá lối $3.2 đô la trên thị trường Việt Nam (hay 50,000 đồng), nông dân Việt Nam, phần lớn là các gia đình nghèo vay mượn cầm cố tài sản để có tiền nuôi gà, thiệt hại lối $11.84 triệu đô la. Trong khi đó, kỹ nghệ xuất cảng gà thịt của Thái Lan hàng năm trị gái $1.3 tỉ đô la nay đã bị các nước nhập cảng hủy bỏ giao kèo.

Năm ngoái khi dịch bệnh SARS xuất hiện làm 800 người chết và hơn 8,000 người trên thế giới lây nhiễm, kỹ nghệ du lịch đến các nước có bệnh dịch thiệt hại nặng nề như Việt Nam, Trung Cộng, Hongkong, Ðài Loan, Thái Lan, Singapore.

Người ta không biết đích xác nguồn bệnh gây ra SARS (chứng sưng phổi cấp tính) ở đâu nhưng bệnh cúm gà thì người ta xét nghiệm thấy cả người và gia cầm phần lớn có virus H5N1 tương tự nhau. Bởi vậy, hàng triệu gia cầm, phần lớn là gà, đã bị giết hay chết bệnh tại các nước có dịch, làm thiệt hại kinh tế lúc này nặng hơn vụ dịch SARS rất nhiều.

Ðể ngăn chặn lây lan, các nước xưa nay nhập cảng gà thịt từ các nước Á Châu đang có dịch cúm, đã ngưng mọi dịch vụ mua từ thịt gà đến các phó sản gà.

Bên cạnh thiệt hại kinh tế, hiện chuyên viên nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới vừa tìm cách phát triển các loại thuốc chủng ngừa cúm gà, vừa âu lo về một thứ siêu vi trùng mới có thể thành hình qua sự kết hợp giữa virus H5N1 ở gà với virus cúm người. Nếu trường hợp tồi tệ này xảy xa khi virus mới lân lan trực tiếp từ người sang người, thiệt hại kinh tế và nhân mạng của cả thế giới khó lường trước được.
Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác