Hình bên: Một số thanh niên Sài Gòn căng biểu ngữ kêu gọi chống việc rước đuốc Olympic ngang qua Sài Gòn trước Nhà Hát Thành Phố Sài Gòn hôm 19 tháng 1 năm 2008. Sau đó, tất cả cùng bị bắt giữ. (Hình: Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do)
Hà Nội, (NV) - Tại cuộc họp định kỳ giữa Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Viễn Thông CSVN với tổng biên tập các báo, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh trong nước hồi cuối tháng 3 vừa qua, Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Viễn Thông CSVN đã chính thức yêu cầu hệ thống truyền thông không được đưa bất kỳ tin, bài nào về việc rước đuốc Olympic, kể cả khi ngọn đuốc này được rước qua lãnh thổ Việt Nam.
Khi loan tin này, một tờ báo điện tử có tên là Viet Action News cho biết thêm, hệ thống truyền thông Việt Nam cũng đã được yêu cầu không đưa bất kỳ thông tin nào liên quan đến Thế Vận Hội Bắc Kinh cho đến khi có lệnh mới. Lệnh này đã được hệ thống truyền thông Việt Nam tuân thủ tuyệt đối. Không thể tìm ra bất kỳ tin nào có liên quan đến hai nội dung nêu trên, trên hệ thống truyền thông của Việt Nam.
Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Viễn Thông CSVN giải thích với tổng biên tập các cơ quan truyền thông rằng, yêu cầu vừa kể xuất phát từ việc dân chúng, đặc biệt là thanh niên đã và đang tỏ ra bất bình khi nhà cầm quyền Việt Nam câm lặng trước việc Trung Quốc đưa quần đảo Hoàng Sa vào bản đồ rước đuốc Olympic như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Cũng vì vậy, những thông tin liên quan đến việc rước ngọn đuốc Olympic cũng như Thế Vận Hội Bắc Kinh, bất kể khen chê, có thể làm gia tăng sự bất bình, dẫn tới những tình huống nằm ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền.
Theo Viet Action News, trong cuộc họp vừa kể, đã có một số tổng biên tập nêu thắc mắc: Nếu Trung Quốc đưa đuốc Olympic ngang qua quần đảo Hoàng Sa thì cần phải tỏ thái độ thế nào (?).
Ðại diện Ban Văn hóa Tư Tưởng Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Viễn Thông CSVN thú thật là họ chưa dự tính được, rằng lúc đó nên như thế nào! Tuy nhiên đại diện Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Ðảng và Bộ Thông Tin-Viễn Thông CSVN cho biết, nhà cầm quyền Việt Nam đang cố gắng thuyết phục Trung Quốc bỏ ý định này bởi “điều đó sẽ bất lợi cho cả hai bên”.
Năm ngoái, lần đầu tiên sau khi Việt Nam tái lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, thanh niên và dân chúng Việt Nam đã đổ xuống đường biểu tình chống Quốc Hội Trung Quốc tuyên bố sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Diễn biến của cuộc biểu tình lần đầu, xảy ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội và Sài Gòn đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam hốt hoảng nên ba cuộc biểu tình sau đó đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn bằng nhiều cách: giam lỏng hoặc tạm giữ những người bị cho là cầm đầu, dùng công an, quân đội cô lập đám đông, không cho diễu hành, yêu cầu ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung học cảnh cáo sinh viên, học sinh, hăm dọa sẽ không cho dự thi hoặc đuổi học.
Sau các cuộc biểu tình này, nhiều nhóm thanh niên, sinh viên tại Việt Nam tiếp tục phát lời kêu gọi chống rước đuốc Olympic ngang qua lãnh thổ Việt Nam, sau khi phát giác Trung Quốc đưa quần đảo Hoàng Sa vào bản đồ rước đuốc như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Theo dự kiến, đuốc Olympic sẽ được rước ngang qua lãnh thổ Việt Nam vào ngày 29 tháng 4. Cuộc rước đuốc này được giới trẻ nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng gọi là “lễ hội ô nhục”. Ðến nay, một trong số 60 người được chọn rước đuốc Olympic đi ngang Sài Gòn từ chối tham gia “lễ hội ô nhục” này. Ðó là ca sĩ Mỹ Tâm. Cô ca sĩ này nại lý do có show ở Nam Hàn vào thời điểm đuốc Olympic được rước ngang Sài Gòn. Một người khác tên là Lê Minh Phiếu - nghiên cứu sinh tiến sĩ đang du học tại Pháp đã gửi một “Thư ngỏ” đề nghị ông Jacques Rogge, chủ tịch Ủy Ban Olympic Thế Giới can thiệp để “phi chính trị hóa Thế Vận Hội Bắc Kinh”, do Trung Quốc đã lợi dụng sự kiện này để giới thiệu quần đảo Hoàng Sa như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên Lê Minh Phiếu cho biết vẫn quay về Việt Nam để tham dự lễ rước đuốc. Lê Minh Phiếu giải thích với đài RFA: “Vì tôi kêu gọi phi chính trị hóa Olympic nên tôi không thể tẩy chay rước đuốc Olympic. Lý do tẩy chay là vấn đề chính trị. Tôi phản đối Trung Quốc nhưng đuốc Olympic là của cả thế giới”. (G.Ð)