Hoa Kỳ có thể đưa lính TQLC đến bảo vệ văn phòng ở Đài Loan
Saturday, April 19, 2008 Bookmark and Share

ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AP) - Hoa Kỳ có thể sẽ bố trí lính Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) tại tòa đại sứ không chính thức của mình ở Ðài Loan, một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong sự thay đổi về mối quan hệ chính trị rất tế nhị với đảo quốc này.

Một thông báo gọi thầu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đăng trên tờ báo tiếng Anh Taipei Times xuất bản tại Ðài Bắc kêu gọi các nhà thầu tham dự việc xây khu nhà ở cho các binh sĩ TQLC giữ an ninh cho một khu nhà mới xây của Hoa Kỳ tại thủ đô Ðài Bắc.

Kể từ khi Hoa Kỳ từ bỏ Ðài Loan để công nhận chính phủ Bắc Kinh vào năm 1979, đã không có người lính TQLC nào canh gác tại cơ sở của họ ở Ðài Bắc, được gọi là Viện Hoa Kỳ tại Ðài Loan (American Institute in Taiwan - AIT) để giữ một sự hiện hữu chính trị tối thiểu.

Theo thông lệ thì Hoa Kỳ luôn bố trí lính TQLC để bảo vệ các tòa đại sứ và lãnh sự quán của mình trên toàn thế giới.

Ðài Loan và Trung Quốc đã đối đầu với nhau từ năm 1949. Trung Quốc tiếp tục coi Ðài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đe dọa sẽ tấn công Ðài Loan nếu đảo quốc này muốn chính thức tách rời khỏi Trung Quốc.

Việc đặt lính TQLC ở AIT, trên thực tế là Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Ðài Loan, sẽ là một bước nữa trong những bước nhằm gia tăng vai trò của nơi này.

Các nhân viên phục vụ tại đây thường bị yêu cầu phải chấm dứt liên hệ với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác trước khi đến làm việc. Ðòi hỏi này nay đã được hủy bỏ.

Năm 2005 Hoa Kỳ bắt đầu gửi các tùy viên quân sự đến nơi này, cho dù để tránh tiếng họ không được phép mặc quân phục.

Một phát ngôn viên AIT không có lời bình luận gì về việc đưa TQLC Hoa Kỳ đến Ðài Loan.

Giáo sư chính trị Alexander Huang tại đại học Tamkang ở Ðài Bắc nói rằng nếu điều này xảy ra, việc gửi lính TQLC sẽ đánh dấu một sự cải thiện trong mối quan hệ song phương.

“Với sự hiện diện của lính TQLC, Hoa Kỳ sẽ được thấy rằng họ coi cơ sở ở Ðài Bắc cũng giống như các tòa đại sứ khác trên thế giới dù rằng không có mối quan hệ ngoại giao,” theo lời Giáo Sư Huang.

Trung Quốc chắc chắn sẽ phản đối điều này, theo lời Giáo Sư Huang, “vì Bắc Kinh rất nhạy cảm đối với những vấn đề ngoại giao.” (V.Giang)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác