Hình 1:(bêntrái) Tân Ban Chấp Hành Hội Petrus Trương Vĩnh Ký nhiệm kỳ 2008-2009 với một chương trình hoạt động phong phú và thực tiễn ra mắt thầy cô và bạn đồng môn. Từ trái: anh Dương Kế Toại, Ðỗ Trọng Thái, Văn Minh Hồng, Võ Quang Ðạt, Lê Minh Ðịnh, Nguyễn Tấn Pháp và Trần huy Ðức.
Hình 1: (bên phải): Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm.
Hình 2: Các thầy cô trong buổi họp mặt Hội Petrus Trương Vĩnh Ký 2008. Từ trái: thầy Dương Ngọc Sum, Nguyễn Trí Minh, Vũ Trọng Thu, Phạm Văn Ngôn, Ðặng Quốc Khánh, niên trưởng Lê Khắc Thận và thầy Nguyễn Thanh Liêm cùng phu nhân.
Bài & hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt
Stanton, CA (NV) - Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California là một trong những hội ái hữu được thành lập rất sớm tại Orange County, California. Dưới sự dẫn dắt của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, một số cựu giáo sư, học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký đã đứng ra thành lập Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California từ năm 1978. Trải qua nhiều nhiệm kỳ ban điều hành, hội đã có những bước phát triển về nhân sự cũng như phạm vi hoạt động.
Năm nay, buổi họp mặt thường niên của Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace ngày Chủ Nhật, 20 Tháng Tư năm 2008, quy tụ khoảng 200 cựu học sinh, cựu giáo sư trường Petrus Trương Vĩnh Ký cùng một số quan khách và đại diện một số hội đoàn bạn như Hội Trường Lê Văn Duyệt, Gia Long, Trưng Vương, Phan Thanh Giản-Ðoàn Thị Ðiểm, Quốc Học Ðồng Khánh, Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Hội Liên Trường...
Một số cựu học sinh, dù trên đầu đã hai thứ tóc vẫn mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây xanh, trên túi ngực trái mang phù hiệu: Hiệu Ðoàn P.Trương Vĩnh Ký-Sài Gòn khiến cho buổi gặp mặt mang một nét tươi trẻ. Vẫn những câu mày tao như thời còn đi học, những người học cùng lớp tụm về từng chỗ hàn huyên, như đang được đứng giữa sân trường trong giờ ra chơi thuở nào. Thời học sinh đã qua quá lâu với biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời từng người, thế nhưng khó mấy ai có thể quên được những vui buồn thời cắp sách đến trường.
Sân khấu được trang trí đơn giản nhưng trang trọng, chính giữa là bức tượng nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký được một cựu học sinh thực hiện bằng thạch cao trắng, hai bên là hai câu đối và cũng là tinh thần học tập của học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký:
“Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt
Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm”
Ðối diện với sân khấu là bàn dành cho thầy cô giáo. Rất nhiều cựu học sinh đã lần lượt đến bàn này khoanh tay chào hỏi các thầy cô giáo và chụp hình lưu niệm. Ðược biết, một trong những mục tiêu chính của Hội Ái Hữu Petrus Ký là việc bày tỏ lòng tri ân đến các cựu giáo sư, những người đã gắn bó một đời với phấn trắng, bảng đen để dạy dỗ, đào tạo nhiều thế hệ học sinh trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Một vài hoạt động thể hiện lòng biết ơn thầy cô như cứ vào dịp Tết Nguyên Ðán, các anh em lại chia nhau gọi điện thoại thăm hỏi hoặc gởi thiệp chúc thọ thầy cô; gởi quà chúc tết các thầy cô còn lại ở Việt Nam, cùng nhau giúp đỡ các vị cựu giáo sư kém sức khỏe hay khó khăn trong cuộc sống.
Cánh chim đầu đàn với những điều trăn trở
Mở đầu buổi họp mặt, trong bài phát biểu đầy tâm huyết, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm cho biết:
“Chúng tôi có thể kể là thế hệ già nhất của Petrus Ký. Năm mười năm nữa, lúc đó những người thất thập cổ lai hy như chúng tôi chắc cũng không còn bao nhiêu người đến dự buổi họp mặt như thế này. Trường Petrus Trương Vĩnh Ký không còn nữa, nó đã bị mất tên nên ba mươi năm nay không còn người xuất thân từ trường Petrus Ký nữa. Cho nên nếu hội chỉ dựa vào cựu học sinh Petrus Ký không mà thôi, thì mỗi năm nó mỗi eo hẹp dần, co dần lại và đến một lúc nào đó, không biết có còn ai là cựu học sinh của trường Petrus Ký nữa hay không. Ðó là điều rất đáng buồn.”
Nhớ lại năm 1975, khi cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam, không chỉ thành phố Sài Gòn mất tên mà rất nhiều ngôi trường nổi tiếng cũng bị đổi tên. Petrus Trương Vĩnh Ký bị mất tên, trường Gia Long, Phan Thanh Giản cũng không còn... Những ngôi trường đào tạo và cung cấp nhân tài cho đất nước bị xóa sổ vì tên trường mang tên những nhân vật không được chế độ cộng sản chấp nhận. Petrus Trương Vĩnh Ký, Gia Long, Phan Thanh Giản và nhiều nhân vật lịch sử khác đều bị mang danh “tội đồ của dân tộc”.
“Những cái nôi của những người trí thức miền Nam đã bị bôi xóa. Tuy nhiên nếu cộng sản muốn bôi xóa thì chính những người xuất thân từ trường Petrus Ký lại không bao giờ quên được.” Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm nói tiếp: “Tuy sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới, không bao giờ chúng ta quên cái phù hiệu Petrus Trương Vĩnh Ký, không bao giờ chúng ta quên trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.”
“Một thực tế mà chúng ta không thể không nghĩ tới là làm thế nào để duy trì được cái tên Petrus Trương Vĩnh Ký, vì ông là một nhà bác học có công rất lớn đối với nền văn hóa Việt Nam. Ông là người đầu tiên sử dụng chữ quốc ngữ trong văn chương, người đầu tiên viết văn xuôi, là người đầu tiên làm báo theo ý nghĩa của tờ báo mới. ông cũng là người đầu tiên làm nên nền học thuật mới phối hợp giữa khoa học kỹ thuật Tây Phương với nguyên lý đạo đức Á Ðông, như câu đối trước cổng trường ‘Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt, Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm’. Ðó là điều căn bản của nền giáo dục nhân bản và khai phóng của dân tộc mà chúng ta đã có từ trước năm 1975.”
“Những người xuất thân từ những trường trung học lớn ở miền Nam là những người thấm nhuần tư tưởng tốt đẹp đó. Và bây giờ có thể nói rằng giới trí thức được sinh ra từ nền giáo dục nhân bản, khai phóng đó là những người rất có ích cho quốc gia. Một ngày nào đó nếu chúng ta có thể đem hết chất xám để phục vụ đất nước thì giới trí thức đó rất cần thiết cho quốc gia chúng ta. Bởi vậy cho nên mình phải làm sao duy trì cho được danh xưng Petrus Trương Vĩnh Ký. Chúng ta phải đòi bằng được CSVN trả lại tên trường Petrus Trương Vĩnh Ký, và nếu ngày nay chúng ta chưa đòi lại được thì chúng ta phải làm sao để cho danh xưng đó vẫn còn.”
Và trong cái trăn trở của một người đi trước, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm cho rằng thế hệ trẻ phải làm một cái gì đó chứ không thể khoanh tay đứng chờ. Ông nói:
“Tôi nghĩ chúng ta có thể làm một cách khác chẳng hạn như lập một tổ chức Petrus Ký Foundations chẳng hạn, mà hội viên không nhất thiết phải là cựu học sinh, cựu giáo sư của trường, người nào thấy chủ trương của ông Petrus Ký là đúng, người nào thấy rằng nền văn hóa do ông Petrus Ký xúc tiến hồi xưa là điều tốt thì họp lại với nhau cùng làm để cho nền văn hóa đó vẫn còn và tên Petrus Ký vẫn còn mãi mãi. Thành ra trong viễn tượng đó, tôi rất tin cậy những anh em trẻ, những người có khả năng, thiện chí và đủ phương tiện để làm mọi điều cho tập thể Petrus Trương Vĩnh Ký của chúng ta. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ làm được chuyện đó. Xin chúc mừng tân ban chấp hành và tôi đặt hết tất cả hy vọng vào các bạn.”
Tân ban chấp hành với hướng đi mới
Bài phát biểu của Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm quả thực gây xúc động mạnh cho những người tham dự, đặc biệt là đối với cựu học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký. Anh Lê Thương, cựu hội trưởng trong phần phát biểu của mình cho rằng “Tân ban chấp hành đã được đa số cựu học sinh và cựu giáo sư tín nhiệm bầu lên vào tháng 11 năm 2007, cùng với hướng đi mới chắc chắn sẽ lại điều khả quan cho hội hầu khôi phục lại tên ngôi trường thân yêu của chúng ta.”
Anh Tân Hội Trưởng Võ Quang Ðạt cho biết ngoài những mục tiêu lâu dài mà hội đã đặt ra, ban chấp hành sẽ đem hết khả năng để thực hiện ba mục tiêu trước mắt:
- Tạo sự liên kết giữa anh em Petrus Ký trên toàn thế giới trong tinh thần đồng môn và thân ái.
- Mong được đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô.
- Cùng với các hội đoàn bạn. tham gia nhiều hơn nữa những chương trình xã hội.
Cũng nằm trong chương trình hoạt động của tân ban chấp hành, anh Tổng Thư Ký Nguyễn Tấn Pháp trình bày khá rõ nét:
“Cám ơn các anh trong BCH các khóa trước đã tạo một nền móng vững chắc cho hội để hội có được những thành quả tốt đẹp trong những năm qua. Chúng tôi may mắn được thừa hưởng cái nền tảng vững chắc đó. Từ nền tảng đó, chúng tôi muốn đưa hội tiến một bước xa hơn, để liên kết tất cả các anh em trên thế giới cũng như liên kết những thế hệ khác nhau. Chúng tôi dùng internet để thực hiện sự liên kết đó. Một số thay đổi trong ban chấp hành sẽ giúp chúng tôi hoạt động tốt hơn như ban kỹ thuật lo về website, ban bao chí và thông tin lo việc liên kết các anh em trên toàn thế giới thường xuyên hơn, một chủ bút lo bài vở trên website.”
“Chúng tôi hứa với các bạn, các thầy cô là đem hết khả năng và lòng nhiệt tình để thực hiện tốt chương trình hoạt động này. Cho đến bây giờ chúng tôi đã làm được những điều sau:”
“Thiết kế xong và đã đưa vào hoạt động website của hội mang tên pkynamcali.org, trong đó những website khác đã được liên kết nhằm giúp chúng ta liên lạc với nhau dễ dàng hơn, hữu hiệu hơn. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ mở một cửa hàng trên website này để bán hàng gây quỹ hoạt động cũng như dùng trong công tác từ thiện.”
“Chúng tôi cũng mong muốn mở những lớp hướng dẫn đồng hương cách sử dụng computer, hay giúp khai thuế... Cuối cùng chúng tôi mong muốn sự giúp đỡ của tất các anh em trong công tác chung của hội. Hy vọng rằng sắp tới, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn trên website hay email, và cũng mong trong năm tới, những buổi họp mặt của hội sẽ được trực tiếp truyền đi khắp thế giới để anh em Petrus Ký khắp nới có dịp cùng tham dự và chia sẻ.”
Anh Hoàng Anh, đại diện cựu học sinh Petrusa Ký trong phần chia sẻ cảm tưởng cho rằng chương trình hoạt động của tân ban chấp hành như cải tiến website, tổ chức gây quỹ, giúp đỡ quý thầy cô có khó khăn, nhất là thầy cô ở Việt Nam, giúp đỡ cựu học sinh đang lâm cảnh khốn cùng, tặng học bổng cho các cháu là con em cựu học sinh Petrus Ký rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Anh nhấn mạnh: “Ðối với chúng ta tình bằng hữu và đoàn kết là trên hết, bởi nhờ đó hội luôn phát triển. Tôi xin cầu chúc cho tân ban điều hành sẽ thành công trong chương trình hoạt động mình đưa ra.”
Anh Lâm Thành, một cựu học sinh gởi đến buổi họp mặt 20 chiếc gối Memory Foam tặng thầy cô thay lời tri ân. Anh Vương Ðăng, tác giả một số truyện dịch và sách giáo khoa Anh văn mang đến 9 đầu sách giới thiệu với bạn bè cũ. Anh cho biết 50% tiền bán được sẽ gởi vào quỹ sinh hoạt của hội. Giáo Sư Lê Xuân Khoa cũng gởi tặng ban tổ chức một số sách, Giáo Sư Lê Văn Khoa thì gởi tặng một bức tranh. Tất cả món quà tặng lại được gởi đến các cựu học sinh trong phần xổ số gây quỹ.
Chương trình văn nghệ được bắt đầu bằng màn hợp ca “Petrus Ký Hành Khúc” của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sau đó sân khấu luôn sống động và náo nhiệt với sự góp mặt của rất nhiều cựu học sinh.
Buổi họp mặt “Bạn Cũ Tình Thâm” kết thúc trong sự lưu luyến của mọi người. Tất cả đều hy vọng chương trình hoạt động mới của tân ban chấp hành sẽ mang lại nhiều điều thú vị trong công việc phát triển hội và thiết thực hơn trong công tác xã hội, cộng đồng.
Vài nét về Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký
Giới thiệu:
Trường Petrus Trương Vĩnh Ký được khởi công xây dựng từ năm 1925 đến năm 1926 theo họa đồ của một kiến trúc sư người Pháp. Tuy nhiên vị kiến trúc sư người Pháp này không theo khuôn mẫu của các ngôi trường tại Pháp mà theo đồ án kiến trúc vùng nhiệt đới và ảnh hưởng Ðông Nam Á: khuôn viên rộng rãi, trần cao, mái ngói, sân trường có nhiều cây cỏ, bóng mát. Trường khai giảng niên học đầu tiên năm 1927 dưới tên Collège De Cochinchine, nhưng đến năm sau được đổi tên thành Petrus Trương Vĩnh Ký để tưởng nhớ và vinh danh cụ Petrus Trương Vĩnh Ký là nhà bác học Á Châu đầu tiên thế kỷ XIX. Sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, trường bị đổi tên thành Lê Hồng Phong.
Phương châm:
Phương châm của người học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký là:
- Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, danh dự và trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.
- Ðấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và phú cường.
- Hòa hợp văn hóa, học thuật Tây Phương và Á Ðông như tinh thần câu đối khắc trước cổng trường:
“Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt
Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm”
- Luôn luôn nhận trách nhiệm hướng dẫn các phong trào sinh viên học sinh.
- Cố gắng đạt những thành tích cao về học tập, văn nghệ, thể dục, thể thao.
(Trích từ pkynamcali.org)
Vài nét về Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California (The Petrus Ký Association Of Southern California)
Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California là một trong rất nhiều hội Petrus Ký tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Hội được thành lập từ năm 1978 và đã qua nhiều nhiệm ban điều hành.
Ban điều hành gồm có ban cố vấn và ban chấp hành.
Ban cố vấn với cố vấn danh dự Giáo Sư Phạm Văn Thuật (niên trưởng) cùng các vị: Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, Giáo Sư Tiến Sĩ Hồ Văn Bường, Giáo Sư Nguyễn Lộc Thọ, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết.
Ban chấp hành 2008-2009 gồm: hội trưởng Võ Quang Ðạt, hội phó ngoại vụ Lý Văn Quý, hội phó nội vụ Võ Văn Hóa, tổng thư ký Nguyễn Tấn Pháp, phó tổng thư ký Văn Minh Hồng, thủy quỹ Dương Kế Toại, TB văn nghệ Ðỗ Trọng Thái, TB báo chí và thông tin Lê Minh Ðịnh, TB xã hội Lê Huy Ðức, TB kỹ thuật Tâm Can, tổng biên tập Website Trần Khải.
Mục đích của Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California:
Cũng như tất cả các hội ái hữu Petrus Ký khác trên toàn thế giới, mục đích của Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California là:
- Kết hợp những người Petrus Ký chung một lý tưởng “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm”.
- Nêu cao truyền thống và tinh thần Petrus Ký.
- Vinh danh nhà bác học Petrus Ký và trường Petrus Ký. Ðòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phục hồi danh vị cho ông Petrus Trương Vĩnh Ký và trường Petrus Trương Vĩnh Ký tại địa điểm cũ.
- Tri ân quý thầy cô đã tích cực đóng góp công sức cho trường và cho học sinh.
- Tương trợ hoạt động giúp đỡ thầy cô cũng như các cựu học sinh đang gặp khó khăn tại quê nhà.
- Tổ chức họp mặt hàng năm và lễ giỗ nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký.
- Thông tin và hoạt động cộng đồng, liên lạc với các hội Petrus Ký bạn.
- Phối hợp với các hội đoàn khác trong công tác giáo dục xã hội.
(Trích từ pkynamcali.org)