Hình bên: Sinh viên Lê Trung Thành (blogger Blacky) tham gia biểu tình chống đuốc Olympic tại Bangkok, Thái Lan. Sinh viên này đã gửi một thư ngỏ cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, đề nghị “hỗ trợ biểu tình chống Trung Quốc.”
Sài Gòn, (NV) - Theo Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, 11 giờ đêm ngày 28 tháng 4, đuốc Olympic đã được đưa đến phi trường Tân Sơn Nhất.
Nguồn tin của Ðảng Dân Chủ Nhân Dân cho biết, nhiều viên chức, cán bộ, nhân viên nhà nước đã nhận được lệnh phải tập trung tại Nhà Hát Thành Phố vào lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 4 để tham dự lễ rước đuốc Olympic. Có thông báo là đuốc sẽ được rước qua nhiều trục đường chính tại Sài Gòn trước khi đưa đến điểm cuối là Nhà Thi Ðấu Quân Khu 7.
Cũng theo nguồn tin này, dân chúng thuộc các khu vực mà đuốc đi ngang đã được thông báo là phải treo cờ trước nhà. Công an đã tràn vào ký túc xá trường Ðại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn và bắt giữ nhiều sinh viên khi họ đang in T-shirt để chuẩn bị tham dự biểu tình chống rước đuốc và phản đối Trung Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Một nguồn tin khác do báo điện tử Viet Action News công bố cho biết, hai ngày trước lễ rước đuốc, những nhân vật được xem là nòng cốt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi cuối năm 2007, đầu năm 2008 như: Nguyễn Văn Hải (blogger Ðiếu Cày), Tạ Phong Tần (blogger Công Lý và Sự Thật), Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn), đạo diễn Song Chi, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Bùi Chát, nhà báo tự do Uyên Vũ,... đã bị cô lập và vô hiệu hóa.
Công an CSVN đã đẩy những người trong nhiều nhóm phản kháng vào tù, hoặc phải di tản “tránh bão”.
Sau khi blogger Ðiếu Cày bị bắt, nhiều thành viên trong các nhóm tranh đấu chống Trung Quốc và đuốc Olympic đã bị bắt hoặc giam lỏng tại tư gia.
Viet Action News kể rằng: Nguyên nhân khiến công an CSVN xác định được nhiều thành viên trong các nhóm tranh đấu và vô hiệu hóa được họ là vì khi khám nhà blogger Ðiếu Cày, công an CSVN đã thu được một laptop chứa nhiều thông tin quan trọng. Trong đó có một tấm ảnh chụp cảnh mọi người đang thảo luận về mẫu áo dùng để mặc khi xuống đường chống đuốc Olympic tại Sai Gòn. Hầu hết những người có mặt trong tấm ảnh này đã bị tạm giữ hoặc gọi đến lấy cung, trong đó có cả họa sĩ nhận scan và thực hiện mẫu áo in.
Blogger Thiên Sầu bị thẩm vấn liên tục sau khi gửi lên Internet một bài viết bày tỏ sự thất vọng về việc ca sĩ Mỹ Tâm đã không phản kháng đến cùng và dọa bị phạt hành chính 20 triệu đồng. Vào lúc này, Uyên Vũ, một thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã bị mất việc do công an gây sức ép với công ty thiết kế, nơi blogger này đang làm việc. Cô Tạ Phong Tần, cựu sĩ quan an ninh, sau khi phản tỉnh, đã bị... xe đụng khi đang trên đường đi dự kỳ thi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư của Bộ Tư Pháp. Sau vụ đụng xe này, Tạ Phong Tần và xe đã bị tạm giữ. Nữ đạo diễn Song Chi thì bị cắt hợp đồng làm phim và thanh danh đang bị vấy bẩn do tin đồn “nữ đạo diễn này được blogger Ðiếu Cày nuôi”.
Công an đã bắn tiếng rằng tất cả những ai trả lời đài RFA hay báo chí nước ngoài về chuyện đuốc Olympic sẽ bị bắt giữ lập tức. Theo Viet Action News, đây là lý do khiến những nhân vật tích cực phản kháng đang được khuyên là hãy nhẫn nại, dành sức cho cuộc đấu tranh dài hơn, khó khăn hơn.
Tuy nhiên cũng theo Viet Action News, một nhân viên an ninh có thiện cảm với những hoạt động tranh đấu chống Trung Quốc tiết lộ, nhà cầm quyền đang tỏ ra hết sức lo ngại trước việc xuất hiện những thành viên và những nhóm phản kháng mới. Tiêu biểu trong số này là sinh viên Lê Trung Thành (blogger Blacky). Sinh viên này đang du học tại Ðài Loan và đã về Sài Gòn để chống đuốc Olympic. Một thư ngỏ do sinh viên này viết và gửi Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN đề nghị “hỗ trợ biểu tình chống đuốc Olympic” đang được phát tán trên mạng Internet đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong giới trẻ Sài Gòn. Khoảng 200 thanh niên cho biết gửi thư xác nhận sẽ cùng Lê Trung Thành xuống đường chống đuốc Olympic. Các nhóm phản kháng mới như: Thanh Niên Lạc Việt, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, Xcafe-VN,... cũng có thể gây trở ngại cho việc rước đuốc Olympic. Viet Action News dự đoán, những tổ chức quen thuộc như: Khối 8406, Ðảng Thăng Tiến, Khối Dân Oan Ðòi Ðất,... cũng có thể xuống đường vào dịp này vì yêu nước không phải là đặc quyền dành riêng cho bất kỳ ai. (G.Ð)