ORANGE COUNTY, California.- Hai cư dân Orange County vừa được cơ quan y tế xác nhận bị bệnh do nhiễm vi khuẩn West Nile, một thông cáo báo chí của cơ quan này cho biết như vậy.
Ngoài ra, có hai cư dân khác được xác định bị nhiễm vi khuẩn này, nhưng chưa có triệu chứng gì đáng kể.
Hai bệnh nhân là một cụ ông 80 tuổi ở Anaheim, được xác nhận bị bệnh hôm đầu Tháng Bảy, và một phụ nữ 49 tuổi ở một thành phố khác, được biết có bệnh hôm cuối Tháng Sáu, và vẫn còn trong bệnh viện để theo dõi.
Thông cáo cũng cho biết người phụ nữ mắc bệnh có thể là do bị nhiễm bệnh bên ngoài Orange County.
Như vậy, Orange County có tới bốn người bị nhiễm vi khuẩn West Nile.
Trước đó, các viên chức y tế Orange County cũng cho biết đã xác định được hai người đàn ông, 23 và 41 tuổi, bị nhiễm vi khuẩn này qua việc hiến máu. Tuy vậy, cả hai người hiện chưa có triệu chứng gì và chưa được kể là bị bệnh.
Cho tới nay, California xác định được tổng cộng sáu trường hợp nhiễm vi khuẩn West Nile.
Trường hợp đầu tiên được phát hiện là một phụ nữ tại Tulare County.
Theo báo cáo của cơ quan y tế tiểu bang, kể từ khi trường hợp nhiễm vi khuẩn West Nile được báo cáo lần đầu tiên tại California năm 2003, có tổng cộng 73 người qua đời vì vi khuẩn này, trong đó 21 người chết năm 2007.
Năm ngoái, có 10 cư dân Orange County nhiễm vi khuẩn. Chín người trong số này đều có triệu chứng bị bệnh.
Bệnh do nhiễm vi khuẩn West Nile xuất phát từ muỗi bị nhiễm loại vi khuẩn này chích vào những con chim hoặc người và nằm lại trong máu.
Loại vi khuẩn này thường xuất hiện nhiều trong thời gian từ Tháng Năm đến Tháng Mười, những tháng thường có nhiều muỗi.
Vi khuẩn West Nile từng được phát hiện tại Los Angeles County hồi Tháng Năm vừa qua sau khi người ta xét nghiệm hai con quạ chết.
Tại Riverside County, các viên chức cơ quan y tế cũng cho biết họ đã phát hiện loại muỗi có nhiễm vi khuẩn West Nile tại hai thành phố Hemet và Murrieta và hai khu vực Lake Skinner và Nuevo.
Hầu hết những người bị nhiễm vi khuẩn West Nile không có triệu chứng gì hoặc bị bệnh nghiêm trọng. Nhưng cứ một trong năm người bị nhiễm vi khuẩn này thường bị sốt, nhức đầu, ói mửa, mệt mỏi, bị sưng và ngứa ngáy da.
Hiếm người bị chết vì nhiễm vi khuẩn này, nhưng đối với người trên 50 tuổi, họ có thể bị mất sức và giảm sút sức đề kháng của cơ thể.
Ðể đề phòng bị nhiễm vi khuẩn West Nile, các viên chức y tế đề nghị những biện pháp sau đây:
- Sử dụng thuốc chống côn trùng.
- Cửa sổ và cửa ra vào nên có màn che an toàn.
- Không để nước đọng trong nhà.
- Mặc quần dài và áo dài tay sau khi trời tối, vì đây là lúc có nhiều muỗi.
Muốn biết thêm chi tiết về vi khuẩn West Nile tại California có thể vào trang nhà www.westnile.ca.gov. (Ð.D.)