Các luật sư tìm cách cứu mạng tử tội người Mexico ở Texas
Tuesday, August 05, 2008 Bookmark and Share
medium_HK MEXICAN DEATHROW.jpg

Hình bên: Bà Eleuteria Armendariz, bà ngoại của Jose Ernesto Medellin, đang cho xem một bài báo viết về cháu trai của bà tại Nuevo Laredo trong Tháng Sáu 2008. Anh Medellin, 33 tuổi, bị tuyên án tử hình tại Texas vì tội hãm hiếp và giết hai thiếu nữ tại tiểu bang này vào năm 1993. (Hình: Raul Llamas/AFP)

HUNTSVILLE, Texas (AP) - Tử tội Jose Medellin đã trông mong vào các tòa án liên bang để khỏi bị hành quyết vào ngày Thứ Ba vì vai trò của ông ta trong vụ hiếp dâm tập thể, đánh đập và siết cổ chết hai cô gái vị thành niên 15 năm trước đây.

Medellin, 33 tuổi, sinh quán tại Mexico, có thể bị hành quyết bằng cách chích thuốc độc trong một vụ đã lôi cuốn sự chú ý của quốc tế sau khi ông ta nêu lên luận cứ rằng ông đã không được phép tham khảo với lãnh sự quán Mexico để được trợ giúp về pháp lý sau khi ông ta bị bắt trong vụ giết hai cô gái.

Vào chiều Thứ Hai, ông Medellin đã được chuyển từ phòng tử tội tại một nhà tù ở bên ngoài Livingston tới Huntsville, nơi có thể ông ta sẽ là tù nhân thứ năm ở Texas bị hành quyết trong năm nay. Việc thuyên chuyển của ông diễn ra sau khi hội đồng cứu xét những vụ khoan hồng và tự do tạm của Texas bác bỏ những lời thỉnh cầu khoan dung và hoãn thi hành án.

“Hành động của hội đồng phản lại những quyền lợi của quốc gia và đe dọa sự an toàn của hàng ngàn người Mỹ đang du hành và sinh sống ở ngoại quốc,” theo lời ông Donald Donovan, một trong số những luật sư của ông Medellin, khi đề cập tới lời cảnh cáo của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Mexico về những vụ phản đối có thể xảy ra tại đó. “Hiện giờ chúng ta phải trông cậy vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ để ngăn Texas khỏi vi phạm một cam kết đã được tổng thống và Thượng Viện đưa ra nhân danh toàn thể đất nước.”

Tòa Án Công Lý Quốc Tế, cũng được gọi là Tòa Án Thế Giới, đã nói rằng Medellin và khoảng 50 người Mexico khác nằm trên danh sách tử tội trên toàn quốc phải được hưởng những cuộc điều trần mới tại các tòa án Hoa Kỳ để xác định xem liệu một hiệp ước vào năm 1963 có bị vi phạm trong việc bắt giữ họ hay không. Medellin là người đầu tiên trong số những tử tội đã được ấn định ngày hành quyết.

Các luật sư của ông cho rằng ông đã được hưởng những biện pháp bảo vệ của Công Ước Vienna, đòi hỏi những người bị bắt giữ phải được tiếp xúc với các viên chức lãnh sự của nước họ.

Hôm Thứ Hai, các luật sư của ông Medellin đã yêu cầu Tòa Thượng Thẩm Liên Bang Khu Vực 5 ra lệnh hoãn thi hành án và cho phép đệ nạp những đơn kháng cáo mới nhân danh ông ta. Họ cũng chờ đợi tin tức từ phía Tối Cao Pháp Viện để ngưng vụ hành quyết cho tới khi luật lệ mới có thể được thông qua để chính thức hóa những vụ duyệt xét bản án.

Mexico, nước không áp dụng hình phạt tử hình, lúc đầu đã kiện Hoa Kỳ trước tòa án quốc tế vào năm 2003. Nước này và những nước chống hình phạt tử hình khác đã tìm cách sử dụng tòa án để tranh đấu cho những người ngoại quốc có thể bị hành quyết tại Hoa Kỳ.

Ít nhất sáu người Mexico khác đã bị hành quyết ở Texas kể từ năm 1982, khi tiểu bang tái lập việc thi hành hình phạt tử hình. (n.n.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác