GALVESTON (AP) - Một thời gian ngắn sau khi cơn giông nhiệt đới Edouard tiến vào bờ và không gây thiệt hại là bao nhiêu, những người trượt sóng và người chạy bộ đã trở lại các bãi biển dọc theo miền duyên hải Texas, tiếp tục cuộc vui chơi trong Mùa Hè.
Edouard đã đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm Thứ Ba, mang đến nhiều mưa nhưng không gây lụt lội như sự lo ngại của người địa phương vốn quen với mưa bão mỗi năm. Ðịa điểm đổ bộ của Edouard nằm về phía Ðông Galveston, một nơi có nhiều người Việt sinh sống.
Cơn giông nhiệt đới đã đẩy sóng cao vào bờ và trút mưa dầm dề suốt buổi sáng. Ðến buổi trưa, du khách và người địa phương đã trở lại các bãi biển. Sâu trong nội địa Texas, các nông gia hy vọng tàn dư của Edouard sẽ giúp giảm bớt tình trạng hạn hán.
“Galveston đang mở cửa lại, và chúng tôi sẵn sàng đón các du khách trở lại đảo này,” ông Steve LeBlanc nói. Ông là quản lý của Galveston, một hòn đảo đang có khoảng 60,000 dân và nằm về phía Ðông thành phố Houston. Dân số tại đây tăng gấp đôi trong mấy tháng Hè.
Trước khi Edouard đổ bộ, các chuyên gia tại đài khí tượng cũng như các viên chức địa phương đã lo ngại Edouard sẽ trở thành một cơn bão. Cả hai tiểu bang Texas và Lousiana đều từng ban lệnh chuẩn bị đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Thế nhưng khi tiến vào bờ tại một nơi nằm về phía Ðông Galveston và phía Tây của ranh giới Louisiana, giữa hai thị xã High Island và Sabine Pass, Edouard chỉ mang đến gió 65 dặm một giờ, tức là thấp dưới tốc độ 74 dặm một giờ của một cơn bão.
Ðến khi tràn qua thành phố Houston, cơn giông nhiệt đới này đã yếu hẳn, trở thành những cơn mưa rải rắc mỗi lúc một thưa hơn trong vùng nội địa.
“Tiểu bang Texas rất biết ơn vì cơn giông này không tăng sức mạnh để trở thành một trận bão trước khi đổ bộ vào bờ,” Thống Ðốc Rick Perry nói.
Trong khi người dân ở miền duyên hải vui mừng vì không bị bão, các nông gia trong nội địa Texas và miền Tây Louisiana đã hy vọng có nhiều mưa để tình trạng hạn hạn bớt khắc nghiệt. Trong tuần qua, theo ghi nhận trên bản đồ hạn hán của chính phủ, miền Trung và Ðông Nam Texas là những nơi đang bị thiếu mưa trầm trọng.
Các nông gia đang thiếu cỏ để nuôi gia súc. “Ít nhất thì mưa sẽ giúp trong thời gian ngắn hạn,” ông John Nielsen-Gammon nói. Ông là chuyên gia khí hậu của Texas và làm việc tại trường Texas A&M University. “Nếu có mưa, bạn sẽ thấy một chút màu xanh. Thật lý tưởng nếu có đủ mưa để cho cỏ có thể mọc, và biết đâu sẽ có cỏ cho bò ăn.” (h.d.)