WASHINGTON - Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ cho biết hôm 7 Tháng Tám, là mức thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện nay đang ở mức cao nhất tính từ Tháng Ba 2002 đến nay, mà nguyên do là vì nền kinh tế nói chung đang sụt giảm, một phần vì cuộc khủng hoảng tín dụng, khiến buộc nhiều công ty phải cắt giảm số nhân viên, công nhân, và từ đó mức tiêu dùng của dân chúng cũng có thể sụt giảm luôn.
Các công ty hiện nay tiếp tục sa thải các công nhân trong khi họ phải vất vả đối phó với nhu cầu thấp của các người tiêu dùng, khó có thể đi vay tiền tín dụng, trong khi giá nhiên liệu tăng cao cùng với các loại nguyên vật liệu khác.
Trong tuần qua, số người mới thất nghiệp đi xin trợ cấp đã tăng thêm 7,000 người để đạt đến con số 455,000 người, theo như báo cáo hàng tuần của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ cho biết. Như vậy đây là mức thất nghiệp cao nhất tính từ Tháng Ba 2002 đến nay, khi lúc đó thị trường lao động đang vất vả phải đối phó với nền kinh tế suy thoái, sau cuộc tấn công khủng bố năm 2001.
Theo Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ thì số người tiếp tục lãnh trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 31,000 người để đạt đến con số chung là 3.3 triệu người trong tuần lễ kết thúc vào ngày 26 Tháng Bẩy, như vậy là con số cao nhất tính từ Tháng Mười Hai 2003 đến nay.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ, được chính phủ công bố hồi tuần qua là 5.7%, là tỷ lệ cao nhất từ 5 năm qua.
Các chủ nhân ở Hoa Kỳ đã cắt giảm số công việc làm đều đặn mỗi tháng trong năm nay và tính ra đã lên đến khoảng nửa triệu công việc làm rồi. (L.T.)