LONDON, Anh Quốc.- Hãng truyền thông BBC vừa tiết lộ một đoạn phim gây chấn động trong đó một số giới chức cao cấp của Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) đã bày cách bán phiếu cho London trong chiến dịch giành quyền tổ chức Olympic 2012.
Chương trình Panorama của kênh truyền hình BBC đã phát đi những hình ảnh được quay bí mật trong đó ông Ivan Slavkov - thành viên người Bulgaria của Ủy Ban Olympic Quốc Tế, bày cách làm thế nào để mua được những lá phiếu ủng hộ London trong chiến dịch giành quyền tổ chức Olympic 2012. Cũng trong đoạn phim này, 4 người khác (là giới chức thể thao) cũng lên tiếng bảo đảm có thể mua được hơn 1/2 số phiếu.
Cuộc gặp gỡ trong đoạn phim trên được dàn dựng bởi Goran Takac - một trong 4 giới chức thể thao. Bản thân ông này cũng khẳng định ông ta có thể đảm bảo từ 15-20 phiếu bầu cho London, trong đó hơn một nửa sẽ “phải trả tiền”. Takac bình luận về một thành viên trong Ủy Ban Olympic Quốc Tế như sau: “Ông ta yêu Paris nhưng lại cần tiền”.
Về phần mình, Slavkov đã giải thích rất “nhiệt tình” cho các phóng viên BBC, trong vai những nhà tư vấn, về cách thức gây ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu của Ủy Ban Olympic Quốc Tế. Ngoài việc mua phiếu bằng tiền mặt, Slavkov cũng đề cập đến việc London có thể kéo Olympic 2012 về với mình thông qua những hợp đồng kinh tế.
Khi những thông tin về chương trình Panorama của BBC được tiết lộ, hai nhân vật chính là Takac và Slavkov đã phản ứng khác nhau. Trong khi Takac đột nhiên “biến mất” thì Giáo Sư Slavkov - hiện là Chủ Tịch Liên Ðoàn Túc Cầu Bulgaria, lên tiếng thanh minh những gì ông ta nói và làm trong đoạn phim của BBC là “nhằm mục đích lật mặt những kẻ có ý định hối lộ các quan chức Ủy Ban Olympic Quốc Tế”. Slavkov cho biết, ông thậm chí đã thông báo cho Phó Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế là Vitali Smirnov về cuộc gặp gỡ này.
Ðứng trước các lời tố cáo, các giới chức Ủy Ban Olympic Quốc Tế cho biết họ rất quan tâm đến nội vụ và đã yêu cầu Ủy Ban Ðạo Ðức của Ủy Ban Olympic Quốc Tế mở cuộc điều tra. Phó Chủ Tịch Smirnov - người bị Slavkov nêu tên, lảng tránh bình luận trực tiếp về sự việc, mà chỉ nói: “Tôi đã đề nghị Takac không đề cập quá trình bỏ phiếu của Ủy Ban Olympic Quốc Tế cho bất cứ ai. Ông Rogge - Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế, cũng đã nói rằng Takac phải liên hệ với Ủy Ban Ðạo Ðức nếu có ai đó tiếp cận ông ta”.
Trong chương trình Panorama còn xuất hiện tên một viên chức thể thao cao cấp khác là ông Mouttaleb Ahmad - Tổng Giám Ðốc của Hội Ðồng Olympic Châu Á. Ông này được xem là người đã đưa ra danh sách những giới chức Ủy Ban Olympic Quốc Tế “có thể tiếp cận để bàn bạc”.
Vụ tai tiếng này, dù chưa rõ kết thúc ra sao, đã làm dấy lên những nghi ngờ về mức độ trong sáng của các thành viên Ủy Ban Olympic Quốc Tế.
Còn nhớ năm 1998, Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng loạt giới chức cao cấp của tổ chức thể thao lớn nhất thế giới này bị phát hiện đã nhận quà và tiền để bỏ phiếu cho thành phố Salt Lake của Hoa Kỳ được quyền tổ chức Olympic Mùa Ðông 2002.
Khi đó 13 viên chức cao cấp của Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã bị mất chức hoặc bị loại khỏi Ủy Ban Olympic Quốc Tế.
Trong lúc này, Ủy Ban Vận Ðộng Tổ Chức Olympic của thành phố London lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ giữa ủy ban với các nhân vật có mặt trong đoạn phim.
London là một trong 5 thành phố lớn đang chạy đua tổ chức Olympic Mùa Hè 2012, gồm: London, Paris, Madrid, New York và Moscow.
Tên thành phố được chọn sẽ được công bố vào Tháng Bảy 2005.