Thuốc hạ thấp cholesterol không làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư
Friday, August 22, 2008 Bookmark and Share

WASHINGTON (Reuters) - Theo kết quả từ một cuộc khảo cứu mới, những thuốc statins, thường được dùng để hạ thấp chất cholesterol trong máu, không gây ra bệnh ung thư và cũng không ngăn chặn được bệnh này, theo phúc trình của các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ hôm 20 Tháng Tám.

Những người có mức thấp nhất của chất mỡ LDL (low-density lipoprotein, bị coi là chất cholesterol “xấu”) thì có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn, nhưng những ai dùng thuốc statins để hạ thấp chất mỡ này không tăng thêm nguy cơ đó, khi so sánh với những người có mức LDL thấp một cách tự nhiên, theo lời toán nghiên cứu tại trung tâm y khoa Tufts Medical Center ở Boston.

“Mặc dù thuốc statins có hiệu ứng hạ thấp chất LDL, chúng không gây ra bệnh ung thư,” Bác Sĩ Richard Karas, người cầm đầu toán nghiên cứu, nói trong một cuộc phỏng vấn.

Toán chuyên gia của Bác Sĩ Karas đã thi hành một cuộc khảo sát đại qui mô để phân tích và duyệt xét những số liệu từ 15 cuộc thí nghiệm dùng thuốc statins, trong đó có 51,797 bệnh nhân được cho uống thuốc statins thật và 45,043 bệnh nhân được cho uống giả dược (placebo), rồi những người trong hai nhóm đó được theo dõi trung bình bốn năm rưỡi.

Một số cuộc nghiên cứu trước đây nhận thấy thuốc statins có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, nhưng xét theo tỉ lệ trung bình thì không thấy có nguy cơ như vậy, Bác Sĩ Karas và toán nghiên cứu nói trong phúc trình đăng trên đặc san Journal of American College of Cardiology của trường cao đẳng Mỹ về bệnh tim.

“Khi xét tổng quát tất cả những cuộc thí nghiệm dùng thuốc statins, người ta thấy chúng không gây ảnh hưởng tới bệnh ung thư, không tăng thêm nguy cơ và cũng không ngăn chặn bệnh này,” Bác Sĩ Karas nói.

Tuy nhiên, họ tìm thấy rằng trong số những người có mức LDL thấp có sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư - là bệnh gây tỉ lệ tử vong cao thứ nhì trong những nước giầu, sau bệnh tim mạch.

“Chúng tôi tìm thấy một điều rất đáng chú ý: Số liệu từ những cuộc nghiên cứu mà chúng tôi duyệt xét cho thấy rằng khi mức LDL càng thấp thì nguy cơ của bệnh ung thư càng cao,” Bác Sĩ Karas nói và thêm:

“Khi so sánh những người có mức LDL cao nhất với những người có mức LDL thấp nhất, chúng tôi thấy có sự gia tăng bệnh ung thư cao hơn khoảng ba lần.”

Ông giải thích thêm rằng điều đó có nghĩa là sẽ xẩy ra thêm khoảng 2 ca mắc bệnh ung thư cho mỗi 1,000 người mỗi năm, khi mức của chất mỡ LDL giảm xuống 10 điểm.

Ông nói: “Những thuốc statins hạ thấp chất LDL trung bình khoảng 40 điểm. Vì vậy, nếu quả thật thuốc statins gây ra bệnh ung thư thì sự hạ thấp 40 điểm của chất LDL phải gây ra thêm 8 ca mắc bệnh ung thư nữa. Trong trường hợp đó, nhóm bệnh nhân dùng thuốc statins phải xẩy ra trung bình 20 ca bệnh ung thư cho 1,000 người mỗi năm. Nhưng chúng tôi thấy rằng tỉ lệ mắc bệnh ung thư của họ cũng chỉ là 12.7 ca cho mỗi 1,000 người, nghĩa là ở mức giống hệt như nhóm bệnh nhân dùng giả dược.”

Những thuốc statins, là những dược phẩm bán chạy nhất trên thế giới. Chúng có hiệu ứng cao để làm giảm nguy cơ lên cơn đau tim và cơn đột quị.

Ngoài công dụng chủ yếu của chúng đối với bệnh tim mạch, thuốc statins cũng tỏ ra có những phúc lợi bất ngờ, như làm giảm nguy cơ chết vì những bệnh cúm, sưng phổi và giảm ảnh hưởng của thuốc lá - có lẽ vì chúng có khả năng làm giảm chứng viêm sưng.

Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, sự sử dụng những thuốc statins đã tăng 156% từ năm 2000 tới năm 2005 - tính theo tiền mua thuốc là từ 7.7 tỉ đô-la tăng lên 19.7 tỉ đô-la, theo phúc trình của cơ quan nghiên cứu săn sóc y tế Hoa Kỳ U.S. Agency for Healthcare Research and Quality, được công bố hôm 20 Tháng Tám.

Trong số những thuốc statins bán trên thị trường Hoa Kỳ có atorvastatin, do hãng bào chế Pfizer sản xuất với tên riêng là Lipitor; thuốc pravastatin hoặc Pravachol, của hãng bào chế Bristol Myers Squibb; thuốc fluvastatin của hãng Novartis với tên riêng là Lescol, và vài sản phẩm khác. (n.m.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác