SINGAPORE (AFP) - Việc đốt nhang hàng ngày, một điều thường thấy trong các nghi lễ tôn giáo của người Á Ðông, sẽ gia tăng nguy cơ mắc phải một số bệnh ung thư, theo kết qủa một cuộc nghiên cứu quốc tế được loan báo mới đây.
Cuộc nghiên cứu này cho thấy những người đốt nhang mỗi ngày ở nhà trong hơn 40 năm có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn những người không đốt nhang đến 70 phần trăm.
“Ðây là những trường hợp bị ảnh hưởng lâu dài,” theo lời Koh Woon-Puay, một trong các đồng tác giả của cuộc nghiên cứu.
“Chúng tôi không nói rằng, bởi vì vậy, người ta nên chấm dứt việc đốt nhang. Mà hãy tìm cách giảm thiểu phần nào.”
Cuộc nghiên cứu đã có sự tham dự của khoảng 61,000 người trung niên và cao niên người gốc Hoa ở Singapore không bị ung thư từ năm 1993 đến 1998.
Các nhà nghiên cứu đã xem mức độ họ thường đốt nhang ở nhà như thế nào và theo dõi sức khỏe của họ cho đến cuối năm 2005 để xem họ có phát bệnh ung thư hay không.
Singapore là quốc gia có đông đảo người gốc Hoa sinh sống, nơi phần lớn dân chúng sống trong các khu chung cư.
Cuộc nghiên cứu cho thấy khói của nhang có liên hệ đến một loại ung thư là loại ung thư phần trên của khí quản, vốn gồm ung thư lưỡi, miệng và mũi.
Giáo Sư Koh, thuộc đại học quốc gia Singapore, kêu gọi những người đốt nhang hãy làm cho nhà được thoáng khí khi đốt nhang và cho hay cuộc điều tra kế tiếp sẽ coi xem là loại nhang nào ít độc hại nhất.
Cuộc điều tra này có sự tham dự của trung tâm ung thư thuộc trường Ðại Học Minesota và Viện Statens Serum Institute ở Ðan Mạch. (V.Giang)