WHO khuyến cáo chế độ săn sóc sức khỏe phổ quát
Thursday, August 28, 2008 Bookmark and Share

GENEVA, Thụy Sĩ (Reuters) - Hôm Thứ Năm 28 Tháng Tám, một ủy ban độc lập của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WTO) kêu gọi mọi quốc gia hãy cung cấp sự săn sóc sức khỏe cho đại chúng, nói rằng những bất bình đẳng lớn lao về săn sóc sức khỏe và tuổi thọ vẫn tồn tại trên khắp thế giới.

Những khác biệt khổng lồ cũng tồn tại bên trong các quốc gia. Một thí dụ là Scotland, nơi một em trai sinh ra tại khu ngoại ô nghèo Calton của Glasgow có thể hy vọng sống tới 54 tuổi, ít hơn 28 năm so với một em sinh ra tại khu Lenzie trù phú, ngay đầu bên kia của thành phố, ủy ban nói.

“Những bất bình đẳng về y tế mà chúng ta thấy trên thế giới rõ ràng lớn lao về tầm mức,” theo lời ông Michael Marmot, một nhà nghiên cứu y tế của WTO, người đứng đầu ủy ban, nói với các phóng viên.

“Giữa các nước với nhau, chúng ta có những sai biệt về tuổi thọ hơn 40 năm. Một phụ nữ ở Botswana có thể hy vọng sống 43 năm, ở Nhật là 86 năm.”

Ủy ban nghiên cứu về các yếu tố xã hội ảnh hưởng tới y tế, gồm 19 chuyên viên độc lập, đã chuyển giao kết quả cuộc nghiên cứu kéo dài ba năm của họ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc.

“Những bất công về mặt xã hội đang giết người trên một quy mô lớn,” ủy ban nói.

Ông Marmot, người đứng đầu ban dịch bệnh và y tế công cộng tại University College London, nói bản phúc trình của ủy ban khuyến cáo rằng cần phải cung cấp các hệ thống săn sóc sức khỏe cho đại chúng bất kể khả năng trả tiền của họ.

“Hầu như mọi nước tân tiến đều có các hệ thống săn sóc sức khỏe đại chúng nhưng chúng tôi nghĩ không nên giới hạn điều đó ở các nước có lợi tức cao,” ông nói thêm.

Khả năng chịu đựng các hệ thống săn sóc sức khỏe là một mối quan tâm cho mọi quốc gia, giữa tình trạng “thương mại hóa” ngày càng phát triển về các dịch vụ y tế, theo ủy ban. Họ ủng hộ việc tài trợ sự săn sóc sức khỏe qua biện pháp đánh thuế tổng quát hoặc bảo hiểm phổ quát bắt buộc, hoặc cả hai.

Mỗi năm, hơn 100 triệu người trên khắp thế giới bị đẩy vào cảnh nghèo vì những phí tổn săn sóc sức khỏe trong những trường hợp tai biến, ủy ban nói.

Săn sóc sức khỏe cũng là một vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ, với cả hai ứng cử viên Barack Obama của Dân Chủ và John McCain của Cộng Hòa đều đề nghị sửa đổi điều mà họ gọi là một hệ thống bị đổ vỡ.

Khoảng 15.3% người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe vào năm 2007, dù là công hay tư, giảm đôi chút từ tỉ lệ 15.8% vào năm 2006, theo các con số mới nhất của Hoa Kỳ được công bố hôm Thứ Hai. Tổng cộng 45.7 triệu người không được bảo hiểm vào năm 2007, so với 47 triệu một năm trước đó.

Tại Hoa Kỳ, người thiểu số dễ có triển vọng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và ung thư ruột già ở giai đoạn cuối hơn là người da trắng, bản báo cáo nói. Tại Indonesia, tử suất của sản phụ cao hơn từ ba đến bốn lần ở người nghèo so với người giàu.

Bà Margaret Chan, tổng giám đốc của WHO, nói hội đồng điều hành của tổ chức sẽ xem xét bản phúc trình tại cuộc họp vào Tháng Giêng và sẽ đệ trình các đề nghị trước cuộc họp hàng năm của 193 nước thành viên vào Tháng Năm.

“Tầm quan trọng của biện pháp phòng ngừa tiếp tục gia tăng, một phần vì các phí tổn săn sóc sức khỏe đang leo thang. Giản dị là chúng ta không thể chịu đựng được phương cách săn sóc sức khỏe mà hiện giờ chúng ta theo đuổi nếu không thực hiện việc phòng ngừa nhiều hơn,” bà nói. (n.n.)

Những Bài Liên Quan:
NGUOI VIET Online (www.nguoi-viet.com)
Tìm kiếm bài :
Nguoi-Viet

Promote Your Page Too
Tin Khác